"Bật mí" chuyện thưởng tết của các công ty công nghệ Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Công chúng Trung Quốc dấy lên sự tò mò về số tiền thưởng Tết của nhân viên ngành công nghệ thông tin sau tin Huawei thưởng 2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 6 tỉ đồng) cho nhân viên.

Eric - một kỹ sư tại công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ chi nhánh Thượng Hải chia sẻ, tiền thưởng cuối năm của anh luôn là cố định. "Luôn luôn 20.000-30.000 nhân dân tệ (khoảng 67-90 triệu), tương đương 1 tháng lương của tôi", Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Eric.

Công ty mà Eric làm việc là một doanh nghiệp đa quốc gia lớn, có thu nhập tương đối ổn định. "Mức thu nhập có thể dự báo tài chính của năm tới và lên kế hoạch thưởng Tết dựa trên điều đó", Eric nói. "Các công ty lớn có hệ thống phúc lợi tốt hơn".

Zhao Yu - một kỹ sư cao cấp làm việc ở một trong những nhà sản xuất máy bay không người lái thương mại lớn nhất của Trung Quốc được hưởng mức lương hàng năm là 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỉ đồng), bao gồm tiền thưởng cuối năm là 3 tháng lương.

Ngoài ra, số tiền có thể tăng lên thành 5 tháng lương nếu Zhao làm việc cho công ty từ 2 năm trở lên với các chỉ số KPI cao.

"Đó có thể là hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 335 triệu đồng)", Zhao mỉm cười. "Phần thưởng cuối năm của công ty tôi rất lớn và cạnh tranh trong ngành của chúng tôi".

Nhiều người có xu hướng đánh đồng các công việc công nghệ thông tin với mức lương cao. Alan Xu - lập trình viên cho một công ty chip nhỏ ở khu phố Đông, Thượng Hải cảm thấy hơi xấu hổ khi nhắc đến vấn đề này.

"Trên thực tế, tiền thưởng cuối năm của tôi là 0", anh chia sẻ.

Vào làm ở công ty từ năm 2015 đến nay, anh chỉ nhận được tiền thưởng cuối năm trong 2 năm đầu khi công ty vẫn còn trong tình trạng tốt.

Li - một lập trình viên cho một hãng sản xuất điện thoại thông minh nổi tiếng ở Trung Quốc chia sẻ, việc thưởng Tết được gián tiếp gắn với tiền lương của nhân viên.

Chẳng hạn, tiền lương hàng năm của Li là khoảng 450.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỉ đồng). Anh được yêu cầu chọn một trong 2 cách để hưởng chế độ lương. "Lựa chọn đầu tiên, được trả 37.500 nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng) mỗi tháng", Li nói. "Lựa chọn thứ hai, được trả 13.000 nhân dân tệ (khoảng 39 triệu đồng) mỗi tháng - tiêu chuẩn tối thiểu trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh - sau đó nhận phần còn lại là "phần thưởng cuối năm" khoảng 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỉ đồng)".

Thu nhập hàng năm của anh vẫn giữ nguyên với một trong hai lựa chọn. Tuy nhiên, Li và hầu hết các đồng nghiệp của mình đã bị thuyết phục chọn cách thứ 2. "Chỉ những người chọn cách thứ 2 mới đủ điều kiện sở hữu cổ phiếu của công ty", Li giải thích. "Đây là một cám dỗ lớn cho nhân viên".

Tiền thưởng cuối năm thực sự là một vấn đề khó khăn nếu không có hợp đồng lao động, Han Haihua - một luật sư tại Văn phòng Luật sư ở Thượng Hải cho biết.

"Nói cách khác, nhân viên sẽ khó có thể yêu cầu tiền thưởng cuối năm ở cấp độ pháp lý nếu hợp đồng của anh ta hoặc cô ta không đảm bảo", Thời báo Hoàn cầu dẫn lời luật sư Han.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết qua các năm: Nơi hàng tỉ đồng, nơi "thủng đáy" vài chục nghìn

Anh Thư- Quỳnh Chi |

Thưởng Tết qua các năm có sự chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

Nóng nhất hôm nay: Một công ty thưởng Tết cho nhân viên bằng căn hộ

DH |

Một công ty dùng căn hộ thưởng Tết cho nhân viên; Trí tuệ nhân tạo của Google chẩn đoán ung thư vú; Bà Hillary Clinton làm hiệu trưởng đại học... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Doanh nghiệp có nên giữ lại một nửa tiền thưởng Tết, đầu năm sau mới trả?

Quế Chi |

Bên cạnh đại đa số doanh nghiệp chi thưởng Tết một lần vào dịp trước Tết, vẫn có doanh nghiệp chi trả tiền thưởng Tết Nguyên đán thành 2 lần: Trước và sau Tết với mục đích giữ chân người lao động.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thưởng Tết qua các năm: Nơi hàng tỉ đồng, nơi "thủng đáy" vài chục nghìn

Anh Thư- Quỳnh Chi |

Thưởng Tết qua các năm có sự chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

Nóng nhất hôm nay: Một công ty thưởng Tết cho nhân viên bằng căn hộ

DH |

Một công ty dùng căn hộ thưởng Tết cho nhân viên; Trí tuệ nhân tạo của Google chẩn đoán ung thư vú; Bà Hillary Clinton làm hiệu trưởng đại học... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Doanh nghiệp có nên giữ lại một nửa tiền thưởng Tết, đầu năm sau mới trả?

Quế Chi |

Bên cạnh đại đa số doanh nghiệp chi thưởng Tết một lần vào dịp trước Tết, vẫn có doanh nghiệp chi trả tiền thưởng Tết Nguyên đán thành 2 lần: Trước và sau Tết với mục đích giữ chân người lao động.