Bất hòa với Mỹ, ông Kim Jong-un muốn gặp thượng đỉnh Tổng thống Hàn Quốc lần 3

Khánh Minh |

Các quan chức cao cấp Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9.8 cho biết, Triều Tiên đề xuất tổ chức đàm phán cấp bộ tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 13.8 để thảo luận về việc chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh khác. Hàn Quốc nhanh chóng chấp nhận đề nghị - theo Straits Times.

Ông Moon Jae-in và Kim Jong-un đã gặp nhau 2 lần trong năm nay hồi tháng Tư và Năm. Giới chức Hàn Quốc gần đây bày tỏ quan tâm đến việc sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3, với hy vọng phá vỡ bế tắc giữa Triều Tiên và Mỹ về phá dỡ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Moon Jae-in đã chấp nhận lời mời của ông Kim Jong-un thăm Triều Tiên vào mùa thu này. Tuy nhiên, chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm, và cũng chưa rõ liệu cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 có tổ chức trong chuyến thăm này hay không.

Tại cuộc thượng đỉnh đầu tiên ngày 27.4, cũng là lần đầu tiên ông Moon Jae-in và Kim Jong-un gặp nhau, hai bên đã đạt được một thỏa thuận lớn về giảm bớt căng thẳng quân sự và cải thiện quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo tuyên bố "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" bán đảo Triều Tiên là mục tiêu chung.

Cuộc gặp đó và cuộc gặp sau này tại Bàn Môn Điếm ngày 26.5 giúp đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 12.6 tại Singapore, là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên gặp tổng thống đương nhiệm của Mỹ.

Ông Donald Trump và Kim Jong-un đã ký tuyên bố chung, trong đó ông Kim một lần nữa cam kết "hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", trong khi ông Trump cam kết bảo đảm an ninh cho Bình Nhưỡng và giúp xây dựng các mối quan hệ song phương mới.

Nhưng tuyên bố chung không bao gồm các chi tiết cụ thể như thời hạn hay cách thức đạt được phi hạt nhân hóa. Sau đó, hai bên liên tục bày tỏ thất vọng với nhau.

Tháng trước, Triều Tiên gọi thái độ của chính quyền ông Trump là "giống xã hội đen", sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Bình Nhưỡng và kêu gọi Triều Tiên thực hiện các bước đi cụ thể để phi hạt nhân hóa, như bàn giao vũ khí và các cơ sở hạt nhân.

Mỹ và Hàn Quốc hủy cuộc tập trận song phương thường niên trong năm nay với hy vọng khuyến khích Triều Tiên hủy diệt hạt nhân. Nhưng tuần trước, phát biểu tại Diễn đàn An ninh khu vực ARF, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho rằng Mỹ không làm đủ, trong khi Triều Tiên đã dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, phá hủy một địa điểm thử hạt nhân dưới lòng đất và bắt đầu tháo dỡ bãi thử động cơ tên lửa.

Ông Ri nhắc lại rằng hai nước nên thực hiện "đồng thời các biện pháp và các bước theo từng giai đoạn", có nghĩa là Mỹ phải có hành động phù hợp bằng các nhượng bộ khi Triều Tiên có những động thái như vậy.

Gần đây, Triều Tiên yêu cầu 2 nước cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh, như bước đầu tiên để đàm phán một hiệp định hòa bình chính thức, thay cho hiệp định đình chiến 65 năm trước đây. 

Nhưng các quan chức Mỹ miễn cưỡng đưa ra nhượng bộ mang tính biểu tượng cao đối với Triều Tiên trước khi nước này có những bước đi có ý nghĩa hơn trong việc giải giáp hạt nhân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về các biện pháp "xây dựng lòng tin"

Phong Lâm |

Các biện pháp thiết thực để xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã được đại diện của 2 quốc gia họp bàn trong khu phi quân sự Bàn Môn Điếm

Hàn Quốc tìm sự hỗ trợ của ASEAN trong vấn đề Triều Tiên

H.LIÊN |

ASEAN có thể tiếp tục đóng vai trò xây dựng, giúp mở ra hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh trong bài phát biểu: “Hàn Quốc và ASEAN: Đối tác vì hòa bình và thịnh vượng ở Đông Á” ở Singapore hôm 13.7.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về các biện pháp "xây dựng lòng tin"

Phong Lâm |

Các biện pháp thiết thực để xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã được đại diện của 2 quốc gia họp bàn trong khu phi quân sự Bàn Môn Điếm

Hàn Quốc tìm sự hỗ trợ của ASEAN trong vấn đề Triều Tiên

H.LIÊN |

ASEAN có thể tiếp tục đóng vai trò xây dựng, giúp mở ra hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh trong bài phát biểu: “Hàn Quốc và ASEAN: Đối tác vì hòa bình và thịnh vượng ở Đông Á” ở Singapore hôm 13.7.