Tiếp tục "tấn công quyến rũ", Triều Tiên trang trọng treo ảnh ông Donald Trump

Song Minh |

Đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc đã thay những bức ảnh phóng tên lửa bằng ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Tổng thống Donald Trump và ảnh ông Kim Jong-un nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được treo ở vị trí nổi bật bên cạnh lối vào cổng chính của đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh.

Những bức ảnh khác cho thấy ông Kim Jong-un gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Chủ tịch Ủy ban Olympic Thomas Bach.

Cuộc "tấn công quyến rũ" của Triều Tiên đang tiếp tục diễn ra bất chấp một báo cáo của Liên Hợp Quốc rằng Bình Nhưỡng vẫn đang chế tạo tên lửa. Triều Tiên đang cố gắng tạo dựng vị trí của mình trên trường quốc tế sau các cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc và Triều Tiên.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6 ở Singapore là một thời khắc lịch sử. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp một tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Viết trên Twitter hôm 1.8, Tổng thống Donald Trump nói ông mong sớm gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên và cảm ơn ông Kim Jong-un đã trao trả hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Ngày 6.8, CNN dẫn lời một quan chức am hiểu lập trường của Bình Nhưỡng cho biết, Triều Tiên tin tưởng vào "khả năng lớn" về một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Kim Jong-un và Donald Trump.

Quan chức này chỉ ra rằng, sự trao đổi thư tín gần đây giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un là một dấu hiệu tích cực. Nguồn tin nói thêm rằng, dù ngày và địa điểm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 vẫn chưa được ấn định nhưng nó sẽ diễn ra "vào cuối năm nay".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước cờ táo bạo của Triều Tiên trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên tin tưởng vào "khả năng lớn" về một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Không có đột phá về phi hạt nhân hóa và kết thúc chiến tranh Triều Tiên

NGỌC VÂN |

Các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 miền Triều Tiên và các nước trong khu vực đã không đạt được đột phá nào về việc tiến tới phi hạt nhân hóa và tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cuối tuần qua ở Singapore.

Triều Tiên đã nhượng bộ nhưng siêu cường số 1 thế giới “làm ngơ”?

Thanh Hà |

Ông Ri Yong-ho cho rằng Mỹ không tập trung vào xây dựng lòng tin, thay vào đó lại tăng cường kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt và né tránh việc ra tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nước cờ táo bạo của Triều Tiên trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên tin tưởng vào "khả năng lớn" về một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Không có đột phá về phi hạt nhân hóa và kết thúc chiến tranh Triều Tiên

NGỌC VÂN |

Các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 miền Triều Tiên và các nước trong khu vực đã không đạt được đột phá nào về việc tiến tới phi hạt nhân hóa và tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cuối tuần qua ở Singapore.

Triều Tiên đã nhượng bộ nhưng siêu cường số 1 thế giới “làm ngơ”?

Thanh Hà |

Ông Ri Yong-ho cho rằng Mỹ không tập trung vào xây dựng lòng tin, thay vào đó lại tăng cường kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt và né tránh việc ra tuyên bố kết thúc chiến tranh.