Hàn Quốc tìm sự hỗ trợ của ASEAN trong vấn đề Triều Tiên

H.LIÊN |

ASEAN có thể tiếp tục đóng vai trò xây dựng, giúp mở ra hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh trong bài phát biểu: “Hàn Quốc và ASEAN: Đối tác vì hòa bình và thịnh vượng ở Đông Á” ở Singapore hôm 13.7.

“Điều cần thiết là tạo cơ hội để Triều Tiên thể hiện đầy đủ vai trò với tư cách là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong trường hợp Triều Tiên chân thành đưa ra biện pháp phi hạt nhân hóa, tôi hy vọng, Bình Nhưỡng sẽ được mời đến các cơ quan tham vấn khác nhau của ASEAN, để từ đó trao đổi song phương, hợp tác ASEAN-Bình Nhưỡng được tăng cường,”- ông Moon Jae-in nói.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề cập tới cách thức ASEAN giúp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cụ thể là nỗ lực giúp Triều Tiên hòa nhập cộng đồng quốc tế như từ năm 2000, ASEAN là địa điểm đối thoại giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế qua ARF - diễn đàn đa phương duy nhất Bình Nhưỡng tham gia. ASEAN cũng nhất quán khuyến khích Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí.

Ông Moon Jae-in tin tưởng, khi Triều Tiên giải trừ hoàn toàn vũ khí, lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, quan hệ kinh tế Triều Tiên -ASEAN sẽ được hồi sinh.

Tổng thống Hàn Quốc thừa nhận, đường đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ không dễ dàng, nhưng “nếu Triều Tiên thể hiện nhiều thực chất hơn trong việc phi hạt nhân hóa, nếu Hàn Quốc, Mỹ nhanh chóng có các biện pháp toàn diện tương ứng, cả tiến trình sẽ được đẩy mạnh”.

Ông cho biết, các cuộc đàm phán cấp độ làm việc Triều Tiên -Mỹ sẽ không dễ dàng, suôn sẻ, nhất là về điều kiện trao đổi và đặc biệt là tiến hành việc gì trước.

Dù vậy, Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng: “Hai nhà lãnh đạo (Mỹ - Triều) đã gặp trực tiếp và cam kết với cộng đồng quốc tế. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn khác so với trước. Tôi tin rằng, ngay cả khi có một số va chạm, tổn thương trong lộ trình thì sau cùng thỏa thuận vẫn được tôn trọng”.

H.LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chấm dứt 70 năm hiện diện quân sự ở thủ đô Hàn Quốc

K.M |

Mỹ đã chính thức chấm dứt 7 thập niên hiện diện quân sự tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 29.6 bằng một buổi lễ đánh dấu việc khai trương một tổng hành dinh mới xa hơn khỏi tầm bắn đạn pháo của Triều Tiên.

Nóng nhất hôm nay: Tổng thống Hàn Quốc 'rủ' Triều Tiên đồng đăng cai World Cup 2030

Dung Hà |

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm vì chính sách nhập cư, Tổng thống Hàn Quốc 'rủ' Triều Tiên đồng đăng cai World Cup 2030, Tổng thống Duterte lại gây choáng váng với phát ngôn báng bổ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26.6.

Mỹ dừng vô thời hạn 2 cuộc huấn luyện quân sự với Hàn Quốc

H.Liên |

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí đình chỉ vô thời hạn hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ chấm dứt 70 năm hiện diện quân sự ở thủ đô Hàn Quốc

K.M |

Mỹ đã chính thức chấm dứt 7 thập niên hiện diện quân sự tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 29.6 bằng một buổi lễ đánh dấu việc khai trương một tổng hành dinh mới xa hơn khỏi tầm bắn đạn pháo của Triều Tiên.

Nóng nhất hôm nay: Tổng thống Hàn Quốc 'rủ' Triều Tiên đồng đăng cai World Cup 2030

Dung Hà |

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm vì chính sách nhập cư, Tổng thống Hàn Quốc 'rủ' Triều Tiên đồng đăng cai World Cup 2030, Tổng thống Duterte lại gây choáng váng với phát ngôn báng bổ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26.6.

Mỹ dừng vô thời hạn 2 cuộc huấn luyện quân sự với Hàn Quốc

H.Liên |

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí đình chỉ vô thời hạn hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.