Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Báo thế giới đánh giá cao Việt Nam trong đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn

Song Minh |

Việt Nam đã vạch ra những định hướng rõ ràng, cụ thể cùng các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành bán dẫn - tờ Borneo Bulletin của Brunei đưa tin.

Định vị chiến lược cho sự gia tăng đầu tư vào chất bán dẫn

Việt Nam đang định vị chiến lược cho sự gia tăng đầu tư vào chất bán dẫn bằng cách tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, thực hiện các cơ chế chính sách, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, xây dựng chiến lược và đào tạo lực lượng lao động lành nghề - tờ báo viết.

Được công nhận trên toàn cầu là một ngành quan trọng, lĩnh vực bán dẫn đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể, với việc thị trường toàn cầu hướng tới cột mốc quan trọng là 1 nghìn tỉ USD vào năm 2030.

Việt Nam đã vạch ra những định hướng rõ ràng, cụ thể cùng các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành bán dẫn.

Là một quốc gia thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sôi động, những tiến bộ nhanh chóng của Việt Nam trong nền kinh tế kỹ thuật số và sự tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ cao đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn toàn cầu, lôi kéo họ đầu tư vào ngành bán dẫn đang phát triển mạnh.

Tờ Borneo Bulletin viết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đầu năm 2024 đã trình bày chi tiết về những nhiệm vụ quan trọng được giao cho các cơ quan Chính phủ, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam.

Việt Nam cũng đã thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và hợp tác với hai tập đoàn thiết kế chip lớn nhất Mỹ là Synopsys và Cadence để thành lập một trung tâm nghiên cứu và thiết kế chip trong cơ sở của NIC.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Thế Đại
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Thế Đại

Sự chuẩn bị của các địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Cải thiện cơ sở hạ tầng đất đai cho các doanh nghiệp bán dẫn là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, hạ tầng giao thông chiến lược kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, sân bay ngày càng được tăng cường.

Ưu tiên cũng được đặt ra trong việc chuẩn bị các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin, điện, nước và cơ sở hạ tầng xã hội cho lực lượng lao động trong ngành bán dẫn.

Những sự chuẩn bị này nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư chất bán dẫn và quyết tâm tham gia tích cực vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Việc phát triển nguồn nhân lực là thách thức hàng đầu trong ngành bán dẫn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong giai đoạn cuối của việc thiết kế dự án phát triển nguồn nhân lực nhằm mục đích đào tạo 50.000 kỹ sư, 1.000 thạc sĩ và 100 tiến sĩ trong ngành bán dẫn vào năm 2030.

Kế hoạch này bao gồm các chương trình đào tạo tiềm năng trong nước và quốc tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu nói trên, Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Arizona, một cơ sở đào tạo nổi tiếng chuyên về giáo dục bán dẫn ở Mỹ.

Với sự cạnh tranh ngày càng tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài và việc thực thi thuế tối thiểu toàn cầu vào năm 2024, Việt Nam có các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng chất bán dẫn.

Vẫn hấp dẫn đầu tư nước ngoài

Tờ The Star của Malaysia dự báo, các quỹ nước ngoài có khả năng quay trở lại Việt Nam vào năm 2024. Dòng vốn nước ngoài cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư cao hơn đối với thị trường Việt Nam trong bối cảnh đồng USD suy yếu.

Ngoài ra, cơ hội thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng trong năm 2024 sẽ là yếu tố thu hút dòng tiền ngoại.

Về trung hạn, dòng vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam có thể được hưởng lợi từ việc chuyển dịch dòng vốn sang các thị trường mới nổi.

Bloomberg cho hay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thể tiếp tục tăng vì Việt Nam vẫn hấp dẫn đầu tư trong những năm tới trong bối cảnh các công ty đang đa dạng hóa và giảm rủi ro chuỗi cung ứng bằng cách mở rộng hoạt động sản xuất sang Việt Nam.

Chi phí lương cạnh tranh, mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp và môi trường kinh doanh thuận lợi là những lợi thế quan trọng đối với kinh tế Việt Nam.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam "vượt qua sóng cả, vững tay chèo"

Linh Nhi |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023 vừa đi qua với nhiều biến động phức tạp, nhưng con tàu Việt Nam đã “vượt qua sóng cả, vững tay chèo”, “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực với nhiều dấu ấn nổi bật.

Việt Nam tham gia tích cực vào các chương trình toàn cầu của WEF

Linh Nhi |

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam có triển vọng tiếp cận nguồn lực và chuyên môn quốc tế, tham gia vào các chương trình toàn cầu của WEF.

Việt Nam có khả năng đứng vững trước mọi thách thức của năm 2024

Linh Nhi |

Báo chí thế giới và các tổ chức quốc tế đã có các bài phân tích nhận định rằng, mặc dù năm 2024 sẽ đầy thử thách, song Việt Nam có khả năng đứng vững và đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Xả súng tại ga tàu điện ngầm ở New York, Mỹ

Thanh Hà |

1 người chết, 5 người bị thương trong vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm thành phố New York, Mỹ tối 12.2.

Khám phá phái võ từng tôi luyện để bảo vệ vua triều Nguyễn (Phần I)

NHÓM PV |

HUẾ - Là phái võ gia truyền hình thành từ thời nhà Nguyễn, thuộc dòng võ Kinh, hệ Hắc Hổ với nhiều cao thủ võ nghệ lưu truyền qua nhiều đời, Võ Kinh Vạn An phái đã và đang gìn giữ, phát huy giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đến nay Võ Kinh Vạn An là một phái võ có tầm ảnh hưởng không những trong nước mà còn rất được mến mộ ở nước ngoài.

Nhà thiết kế Công Trí: Tôi như người thưởng ngoạn khi bước vào thời trang quốc tế

vi ly (thực hiện) |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà thiết kế Công Trí, anh được đánh giá là nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Công Trí nhận được đơn đặt hàng từ những ngôi sao danh tiếng thế giới như: Katy Perry, BlackPink, Adele hay Rihanna...

Sáng tạo nhìn từ làng du lịch tốt nhất thế giới

Thanh Hải |

Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO (World Tourism Organization) đã vinh danh Tân Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới từ giữa tháng 10.2023.

Việt Nam "vượt qua sóng cả, vững tay chèo"

Linh Nhi |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023 vừa đi qua với nhiều biến động phức tạp, nhưng con tàu Việt Nam đã “vượt qua sóng cả, vững tay chèo”, “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực với nhiều dấu ấn nổi bật.

Việt Nam tham gia tích cực vào các chương trình toàn cầu của WEF

Linh Nhi |

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam có triển vọng tiếp cận nguồn lực và chuyên môn quốc tế, tham gia vào các chương trình toàn cầu của WEF.

Việt Nam có khả năng đứng vững trước mọi thách thức của năm 2024

Linh Nhi |

Báo chí thế giới và các tổ chức quốc tế đã có các bài phân tích nhận định rằng, mặc dù năm 2024 sẽ đầy thử thách, song Việt Nam có khả năng đứng vững và đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.