Australia bỏ trực thăng Châu Âu, chi 5 tỉ USD mua máy bay Mỹ

Khánh Minh |

Quân đội Australia cho rằng, máy bay Mỹ đáng tin cậy hơn nên có kế hoạch bỏ trực thăng Taipan của Châu Âu để mua Black Hawks và Seahawks của Mỹ.

Động thái này diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi Australia hủy bỏ thỏa thuận mua tàu ngầm của Pháp để chuyển sang đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sử dụng công nghệ của Mỹ và Anh.

Australia có 47 trực thăng Taipan do Airbus thiết kế và được cho là sẽ hoạt động đến năm 2037 nhưng đã gặp khó khăn với việc tiếp đất. Australia sẽ ngừng sử dụng chúng và mua 40 trực thăng do Lockheed Martin thiết kế với giá 4,8 tỉ USD.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Australia đang cải thiện khả năng quốc phòng của mình và đã xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp, đặc biệt là với Mỹ.

“Trực thăng Taipan không đạt yêu cầu. Đơn giản vậy thôi. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng lực lượng quốc phòng của chúng tôi có trang thiết bị tốt nhất để bảo vệ đất nước, và Black Hawks sẽ cung cấp điều đó” - AP dẫn lời Thủ tướng Morrison phát biểu hôm 9.12.

Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cho hay, trực thăng Black Hawks có chi phí vận hành rẻ hơn nhiều so với mẫu MR-90 do Airbus chế tạo. Ngoài ra, giới chức Australia đã bày tỏ lo ngại về dòng Taipan trong suốt thập kỷ qua.

“Đã có 9 lần trực thăng Taipan không đủ điều kiện bay và tôi sẽ không để người của tôi vào tình thế đó” - ông Dutton nói.

Ông cho biết, các trực thăng mới sẽ giúp Australia có năng lực phối hợp tốt hơn với Mỹ, một điều quan trọng cần cân nhắc trước tình hình bất ổn trong khu vực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Thanh Hà |

Vụ rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ xảy ra vào ngày 8.12.

Những chiếc trực thăng chiến đấu đáng sợ nhất thế giới

Anh Vũ |

Không chỉ tham gia tác chiến, trực thăng chiến đấu còn có thể hỗ trợ quân đội vận chuyển và tiếp cận kẻ địch ở quy mô gần.

Mỹ, Anh, Australia ký thỏa thuận quan trọng về tàu ngầm hạt nhân

Khánh Minh |

Ngày 22.11, Australia chính thức bắt tay vào chương trình trang bị cho hải quân nước này tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận trong liên minh AUKUS với Anh và Mỹ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Thanh Hà |

Vụ rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ xảy ra vào ngày 8.12.

Những chiếc trực thăng chiến đấu đáng sợ nhất thế giới

Anh Vũ |

Không chỉ tham gia tác chiến, trực thăng chiến đấu còn có thể hỗ trợ quân đội vận chuyển và tiếp cận kẻ địch ở quy mô gần.

Mỹ, Anh, Australia ký thỏa thuận quan trọng về tàu ngầm hạt nhân

Khánh Minh |

Ngày 22.11, Australia chính thức bắt tay vào chương trình trang bị cho hải quân nước này tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận trong liên minh AUKUS với Anh và Mỹ.