Rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Thanh Hà |

Vụ rơi trực thăng chở Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ xảy ra vào ngày 8.12.

Trực thăng quân sự chở các quan chức quốc phòng cấp cao, bao gồm cả Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ Bipin Rawat, rơi tại Coonoor ở quận Nilgiris, Tamil Nadu làm 4 người thiệt mạng tại chỗ - tờ Hindustan Times dẫn thông báo từ Không quân Ấn Độ cho hay.

Tới nay, có 3 quan chức đã được tìm thấy trong khi giới chức đang tiếp tục tìm kiếm người thứ 4.

Bản tin cho hay, 14 quan chức quốc phòng cấp cao Ấn Độ có mặt trên trực thăng gặp nạn. Trực thăng khi đó đang bay từ  căn cứ không quân Sulur đến Wellington.

Lực lượng Không quân Ấn Độ cũng đã xác nhận, Tham mưu trưởng Quốc phòng Bipin Rawat có mặt trên trực thăng rơi. Những người bị thương đã được đưa đến khu quân sự Wellington ở Nilgiris.

Hãng thông tấn ANI cho hay, Tham mưu trưởng Bipin Rawat, nhân viên và một số thành viên trong gia đình có mặt trên trực thăng Mi-17V5. Các nguồn tin xác nhận ngay sau khi trực thăng gặp nạn, một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai từ các căn cứ gần đó.

Cuộc điều tra đã được mở để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn, theo Không quân Ấn Độ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới nhà giàu Ấn Độ đổ xô tới Mỹ, UAE để tiêm vaccine mũi tăng cường

Bảo Châu |

Nhiều người giàu có ở Ấn Độ tìm kiếm mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 ở Dubai (UAE), Mỹ và Anh do lo ngại biến thể Omicron thúc đẩy làn sóng đại dịch mới.

Tương lai đen tối của các rạn san hô ở tây Ấn Độ Dương

Nguyễn Hạnh |

Tất cả các rạn san hô ở phía tây Ấn Độ Dương có nguy cơ sụp đổ cao trong vòng 50 năm tới, do hiện tượng nóng lên toàn cầu và hoạt động đánh bắt quá mức.

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Giới nhà giàu Ấn Độ đổ xô tới Mỹ, UAE để tiêm vaccine mũi tăng cường

Bảo Châu |

Nhiều người giàu có ở Ấn Độ tìm kiếm mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19 ở Dubai (UAE), Mỹ và Anh do lo ngại biến thể Omicron thúc đẩy làn sóng đại dịch mới.

Tương lai đen tối của các rạn san hô ở tây Ấn Độ Dương

Nguyễn Hạnh |

Tất cả các rạn san hô ở phía tây Ấn Độ Dương có nguy cơ sụp đổ cao trong vòng 50 năm tới, do hiện tượng nóng lên toàn cầu và hoạt động đánh bắt quá mức.

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.