Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Anh Vũ |

Một khối áp thấp ở khu vực Biển Đông được dự báo sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng trở thành cơn bão đầu tiên của tháng 12 trong khu vực.

Ngày 15.12, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philipppines (PAGASA) cho biết, vùng áp thấp bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines có thể sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và trở thành bão khi đi vào khu vực nước này.

Theo chuyên gia dự báo bão Robert Badrina, thuộc Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philipppines, khối áp thấp này được ghi nhận lần cuối cách Đông Nam đảo Mindanao khoảng 1.595 km về phía đông.

Khối áp thấp này có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 16.12 và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Nếu trở thành bão, nó sẽ được đặt tên là Kabayan và trở thành cơn bão đầu tiên vào tháng 12 này.

Tuy nhiên, PAGASA cảnh báo, mưa sẽ kéo dài ở nhiều nơi tại Philippines, bất kể khối áp thấp này có phát triển thành bão hay không.

Vào ngày 16-17.12, gió mùa đông bắc và gió đông sẽ cũng sẽ tác động tới thời tiết ở Philippines. Gió mùa đông bắc, được người dân Philippines gọi là "amihan”, đang gây ảnh hưởng đến miền bắc và miền trung đảo Luzon.

Trong khi đó, gió đông, làn gió ấm từ Thái Bình Dương, cũng đang gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực của Philippines, trong đó có Metro Manila.

Nhìn chung, thời tiết sẽ ổn ở hầu hết các khu vực tại Philippines trong 24 giờ tới, ngoại trừ mưa rào và giông riêng lẻ vào buổi chiều hoặc ban đêm, theo thông tin từ PAGASA.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.

Ngư dân đi đánh cá, nhặt được vật thể giống thiết bị bay không người lái

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Người dân ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi khi đi đánh cá thì phát hiện một vật thể lạ, hình dáng như thiết bị bay không người lái, trôi dạt vào bờ biển địa phương. Sau khi đưa về gia đình, ngư dân này trình báo với lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi.

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Nam Định thua trận đầu tiên ở V.League 2023-2024

Thanh Vũ |

Nam Định vừa nhận thất bại 2-3 trước Bình Dương ở vòng 6 Night Wolf V.League 2023-2024.

Một công nhân điện lực ở Quảng Ngãi đánh học sinh 14 tuổi nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Em Lâm Gia Khiêm, học sinh Trường THCS Thị trấn La Hà đã bị cha của bạn học dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối đánh vào những vị trí hiểm yếu khiến em này phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, Khiêm đã có mâu thuẫn với bạn học, nhưng không có xô xát.

Tin tức 24h: Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng; Bắt giam 2 nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C; Thủ môn Filip Nguyễn nói về khả năng tham dự Asian Cup 2023...

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.