Một phụ huynh ở Quảng Ngãi đánh học sinh 14 tuổi nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Em Lâm Gia Khiêm, học sinh Trường THCS Thị trấn La Hà đã bị cha của bạn học dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối đánh vào những vị trí hiểm yếu khiến em này phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, Khiêm đã có mâu thuẫn với bạn học, nhưng không có xô xát.

Đánh vào những vị trí hiểm yếu của một học sinh lớp 9

Ngày 16.12, phóng viên Báo Lao Động làm việc trực tiếp với ông Lâm Văn Lượng ở tổ 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, cha của học sinh bị đánh.

Theo lời kể của ông Lượng, khoảng 11h30 ngày 8.12, con trai ông là Lâm Gia Khiêm (SN 2009) - học sinh Trường THCS Thị trấn La Hà - vừa chạy xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800m thì bị ông Phan Thượng Mỹ - hiện là công nhân của Điện lực huyện Tư Nghĩa - đánh đập. Sau đó, em này được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu.

Ông Lượng cho biết, khi đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, con trai ông nôn ói, chảy máu mũi. Thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Clip ông Phan Thượng Mỹ đánh cháu Lâm Gia Khiêm. Clip do người dân cung cấp

Theo ông Lượng, con trai ông và con trai ông Mỹ học cùng lớp, trong quá trình chơi đùa, hai cháu có xảy ra mâu thuẫn, nhưng không hề xô xát với nhau. Tuy nhiên, con trai ông Mỹ về báo với cha mình và thay vì thông báo với nhà trường để tìm cách giải quyết, ông Mỹ theo dõi, “đón lõng” cháu Khiêm trước cổng trường, rồi bám theo để đánh.

Theo hồ sơ bệnh án của cháu Khiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, nam học sinh bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu Khiêm bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa ngoại thần kinh.

Ông Lượng cho biết, ngoài những vết thương kể trên, con trai ông còn bị bể một chiếc răng, đau quai hàm: “Cháu phải nằm điều trị tại bệnh viện 4 ngày. Bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện nhưng do sắp đến kỳ thi học kỳ I, nên tôi xin các bác sĩ cho cháu về ôn thi, và tiếp tục điều trị tại nhà”.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Lương làm đơn tố cáo ông Mỹ đến Công an thị trấn La Hà và Điện lực huyện Tư Nghĩa. “Xem clip do người dân cung cấp, ghi lại cảnh ông Mỹ dùng cùi chỏ, đầu gối đánh con tôi, tôi rất bức xúc và đau xót. Tôi đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo đúng quy định” - ông Lượng nói.

Theo clip mà người dân cung cấp cho phóng viên Báo Lao Động, khi tiếp cận cháu Khiêm, ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối, đánh vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể của cháu Khiêm như ngực, đầu, mặt, sau gáy. Khiêm có chống trả để bảo vệ bản thân nhưng không đủ sức. Sau khi đánh xong, ông Mỹ bỏ đi.

Người lớn mà đánh học sinh vậy là quá ác

Chiều 16.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đào Văn Tiến - Giám đốc Điện lực huyện Tư Nghĩa - cho biết: "Ông Phan Thượng Mỹ hiện là công nhân của Điện lực huyện Tư Nghĩa. Sau khi nhận đơn của ông Lâm Văn Lượng, tôi đã mời ông Mỹ lên làm việc, đồng thời cũng xem clip vụ việc trên và nhận thấy ông Mỹ đã quá ác khi đánh đập cháu Khiêm nhập viện cấp cứu. Tôi đã đề nghị ông Mỹ đến xin lỗi người nhà nạn nhân...".

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa cho biết, phía nhà trường mời hai phụ huynh của hai em học sinh này lên làm việc, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an thị trấn La Hà để điều tra, xử lý.

Lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa xác nhận có xảy ra vụ việc ông Phan Thượng Mỹ đánh cháu Lâm Gia Khiêm nhập viện cấp cứu. Công an đã mời ông Phan Thượng Mỹ lên để lấy lời khai, đồng thời trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của cháu Khiêm, điều tra xử lý theo đúng quy định.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo bị dồn vào góc tường và lăng mạ phân trần về video đuổi đánh học sinh

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc tường chửi bới, lăng mạ khiến dư luận hết sức bức xúc. Nhiều quan điểm cho rằng nguồn cơn khiến nhóm học sinh kích động xuất phát từ nữ giáo viên.

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh gãy ngón tay

Chân Phúc |

TPHCM - Cô giáo chủ nhiệm trong vụ việc đánh gãy ngón tay học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình) đã bị xử lí kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh

Băng Tâm |

Hải Phòng - UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa có thông báo về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My sau vụ việc xôn xao dư luận những ngày qua.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Cô giáo bị dồn vào góc tường và lăng mạ phân trần về video đuổi đánh học sinh

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc tường chửi bới, lăng mạ khiến dư luận hết sức bức xúc. Nhiều quan điểm cho rằng nguồn cơn khiến nhóm học sinh kích động xuất phát từ nữ giáo viên.

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh gãy ngón tay

Chân Phúc |

TPHCM - Cô giáo chủ nhiệm trong vụ việc đánh gãy ngón tay học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình) đã bị xử lí kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh

Băng Tâm |

Hải Phòng - UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa có thông báo về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My sau vụ việc xôn xao dư luận những ngày qua.