Anh cấm ôtô chạy bằng xăng dầu từ năm 2040

VÂN ANH |

Anh cấm bán ôtô mới chạy bằng xăng, dầu diesel từ năm 2040, và 10 năm sau đó sẽ loại bỏ tất cả những ôtô cũ chạy bằng hai nhiên liệu này - Bộ trưởng Môi trường Michael Gove cho biết hôm 26.7. “Đảng Bảo thủ đưa ra cam kết đảm bảo đến năm 2050 sẽ không còn ôtô chạy bằng xăng hay dầu diesel trên đường phố Anh” - ông Gove trả lời phỏng vấn BBC.

Quyết định cấm được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về mức độ nitơ oxit ngày càng tăng, đặt ra nguy cơ lớn với sức khoẻ cộng đồng. Cam kết nói trên là một phần trong kế hoạch làm sạch không khí của chính phủ. Chính phủ Anh cho biết, quyết định cấm là cần thiết, để loại bỏ những tác động có thể tránh được đến sức khoẻ người dân vì không khí ô nhiễm. Các bộ trưởng tin rằng, ô nhiễm không khí do khí thải ôtô chạy bằng xăng dầu đặt ra mối đe doạ với sức khoẻ cộng đồng, khiến Anh thiệt hại đến 2,7 tỉ bảng vì mất năng suất trong một năm gần đây.

Các bộ trưởng được kêu gọi đưa ra mức phí cho các xe ôtô đi vào “vùng không khí trong lành” (CAZ). Tuy nhiên, chính phủ chỉ muốn sử dụng thuế phí như phương án cuối cùng. “Chất lượng không khí kém ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ cộng đồng, nên chính phủ quyết tâm hành động mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất có thể. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi cung cấp cho các địa phương kinh phí mới để thúc đẩy các kế hoạch của riêng mình, một phần trong chương trình trị giá 3 tỉ bảng nhằm làm sạch không khí đường phố” - tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên chính phủ.

Bộ trưởng Môi trường Gove cho biết, chính phủ sẽ cung cấp 200 triệu bảng cho các cơ quan chức năng địa phương trong ngắn hạn để lên kế hoạch hạn chế xe chạy dầu đi vào các tuyến đường ô nhiễm. Ông Gove nói, ông ủng hộ phương án hạn chế xe chạy dầu diesel hơn là phương án cấm hoàn toàn ở các trung tâm thành phố hoặc chương trình tốn kém thay thế xe cũ, nhưng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các địa phương.

Kế hoạch cấm ôtô chạy bằng xăng dầu của Anh cũng tương tự như nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Macron đưa ra tuyên bố về những bước đi để Pháp đạt được các mục tiêu tiếp theo của Hiệp định Khí hậu Paris, chỉ một ngày sau khi hãng xe hơi Volvo cho biết sẽ chỉ sản xuất xe chạy bằng điện hoặc xe hybrid (xe lai điện) từ năm 2019. Quyết định này được hoan nghênh như là sự khởi đầu của việc kết thúc các loại xe động cơ đốt trong, vốn đã thống trị hơn 1 thế kỷ.

 

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.