Ấn Độ sục sôi đòi công lý cho voi mang thai chết thảm vì ăn dứa nhồi pháo

Song Minh |

Thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai do ăn dứa nhồi pháo có thể phải đối mặt với án tù và tiền phạt - Thủ hiến Ấn Độ cho biết và cam kết công lý sẽ được thực thi.

Thủ hiến bang Kerala, Ấn Độ, ông Pinarayi Vijayan cho biết đã xác định được 3 nghi phạm trong vụ làm chết voi mang thai bằng dứa nhồi pháo. 1 nghi phạm đã bị bắt giữ. Vụ việc đang được cảnh sát và sở lâm nghiệp của bang điều tra.

"Công lý sẽ thắng thế. Thủ phạm có thể phải đối mặt với tội ác tàn bạo với động vật và có thể đi tù và nộp phạt” - tờ Al Jazeera dẫn lời ông Vijayan viết trên Twitter.

Cái chết của hai mẹ con voi đã gây ra sự thương cảm lớn cũng như phẫn nộ của nhiều người. Một nhân viên kiểm lâm - Mohan Krishnan - đăng một lời xin lỗi đầy cảm xúc trên Facebook.

"Xin lỗi em” - Krishnan, người chứng kiến ​​cái chết của con voi, đã viết bằng tiếng Malayalam trong một bài đăng trên Facebook với gần 10.000 bình luận.

"Với miệng và lưỡi bị đau đớn trong vụ nổ, voi mẹ đi loanh quanh trong cơn đói mà không thể ăn được. Voi mẹ chắc hẳn đã lo lắng về sức khỏe của voi con trong bụng hơn là cơn đói của chính mình" - Krishnan viết trong bài đăng gây xúc động mạnh.

Đội trưởng đội cricket của Ấn Độ Virat Kohli nói rằng anh "kinh hoàng”, còn nam diễn viên Bollywood Akshay Kumar viết trên Twitter rằng vụ việc là "đau lòng, vô nhân đạo và không thể chấp nhận được".

"Có lẽ động vật ít hoang dã hơn và con người ít tính người hơn" - Kumar viết, kêu gọi "hành động nghiêm khắc" trừng phạt thủ phạm.

Ratan Tata, chủ tịch danh dự của Tata, một trong những tập đoàn lớn nhất Ấn Độ, gọi vụ giết voi này "không khác gì những hành vi giết người... Công lý cần phải thắng thế”.

Tờ Zee dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Prakash Javadekar phát biểu từ New Delhi: “Bộ Môi trường đã ghi nhận vụ việc nghiêm trọng về cái chết của một con voi ở Kerala. Bộ đã tìm kiếm báo cáo đầy đủ về vụ việc. Hành động nghiêm khắc sẽ được thực thi để trừng phạt thủ phạm”.

Nghị sĩ đảng BJP và nhà hoạt động vì quyền động vật Maneka Gandhi cũng đã chỉ trích nghiêm khắc chính quyền Kerala về vụ việc gây sốc này. "Đó là vụ giết hại, Malappuram nổi tiếng vì những sự cố như vậy, đó là khu vực bạo lực nhất Ấn Độ, chẳng hạn, họ ném thuốc độc lên đường để 300-400 con chim và chó chết cùng một lúc" - bà Gandhi nói với hãng tin ANI.

Dân nghèo ở Ấn Độ, Sri Lanka và nhiều nơi khác thường sử dụng pháo hoặc dứa chứa chất nổ để bảo vệ đồng ruộng và nhà cửa khỏi động vật hoang dã.

Một sự cố tương tự đã được báo cáo vào tháng trước tại một huyện gần đó ở bang Kerala, nơi một con voi cái được tìm thấy với vết thương nghiêm trọng ở miệng.

Khoảng 2.361 người đã bị giết trong các cuộc tấn công của voi từ năm 2014 đến 2019, theo dữ liệu được chính phủ Ấn Độ ghi lại. Trong cùng thời gian đó, khoảng 510 con voi đã chết, trong đó có 333 con bị điện giật và khoảng 100 con khác do săn trộm và ngộ độc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ đau lòng hơn từ giải phẫu tử thi voi mang thai ăn dứa nhồi pháo

Hải Anh |

Voi mang thai ăn dứa nhồi pháo nổ không ăn hoặc uống nước trong suốt 2 tuần trước khi chết, kết quả giải phẫu tử thi hé lộ.

Vụ voi ăn dứa nhồi pháo nổ: Người chết bị "dựng dậy" vì nghi là thủ phạm

Thanh Hà |

Vụ voi mang thai ăn dứa nhồi pháo nổ ở Ấn Độ đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp đất nước. Vụ việc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng mạng xã hội.

Dân làng Ấn Độ lừa voi ăn dứa bên trong nhét đầy pháo gây phẫn nộ

Thanh Hà |

Một con voi đang mang thai ở Ấn Độ đã chết sau khi dân làng cho ăn quả dứa chứa đầy pháo và phát nổ trong miệng voi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiết lộ đau lòng hơn từ giải phẫu tử thi voi mang thai ăn dứa nhồi pháo

Hải Anh |

Voi mang thai ăn dứa nhồi pháo nổ không ăn hoặc uống nước trong suốt 2 tuần trước khi chết, kết quả giải phẫu tử thi hé lộ.

Vụ voi ăn dứa nhồi pháo nổ: Người chết bị "dựng dậy" vì nghi là thủ phạm

Thanh Hà |

Vụ voi mang thai ăn dứa nhồi pháo nổ ở Ấn Độ đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp đất nước. Vụ việc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng mạng xã hội.

Dân làng Ấn Độ lừa voi ăn dứa bên trong nhét đầy pháo gây phẫn nộ

Thanh Hà |

Một con voi đang mang thai ở Ấn Độ đã chết sau khi dân làng cho ăn quả dứa chứa đầy pháo và phát nổ trong miệng voi.