Ấn Độ đã mua khoảng 40% tổng công suất dầu loại Urals trên biển của Nga trong tháng 11, Reuters đầu tuần này công bố các tính toán dựa trên số liệu của Refinitiv và dữ liệu từ các nhà giao dịch.
Theo các số liệu, New Delhi trở thành khách mua dầu Urals của Nga lớn nhất trong tháng này.
Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu của Nga trong vài tháng qua. Vào tháng 10, Nga đã vượt qua Saudi Arabia và Iraq để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của quốc gia Nam Á với 22% thị phần trong tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ, theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hóa năng lượng Vortexa.
Trước năm 2022, các nước Châu Âu từng là khách hàng mua lớn nhất với dầu loại Urals của Nga. Những mặt hàng xuất khẩu này giảm trong bối cảnh phương Tây trừng phạt Nga.
Trong tháng 11, các nước Châu Âu mua chưa tới 25% số lô dầu Urals xuất khẩu của Nga. Gần như tất cả dầu Urals đã được đưa đến các nhà máy lọc dầu mà những công ty năng lượng của Nga có cổ phần.
Các nhà giao dịch dự kiến lượng xuất khẩu dầu Urals sang EU sẽ giảm hơn nữa trong tháng 12 khi đề xuất giá trần với dầu của Nga có hiệu lực.
Nhìn chung, 7,5 triệu tấn dầu loại Urals đã xuất từ các cảng của Nga trong tháng 11, ngoài khối lượng trung chuyển của Kazakhstan.
Khoảng 15% trong số đó xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia vẫn là khách hàng mua dầu Urals lớn nhất ở Địa Trung Hải.
Dữ liệu chỉ ra, một số lô dầu của Nga cũng đang trên đường đến Ai Cập để từ đây chuyển lên các tàu chở dầu khác để chuyển đến Châu Á.