Gazprom Nga công bố gói đầu tư lớn nhất trong 8 năm

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom công bố gói đầu tư lớn nhất trong 8 năm cho năm 2023, xác định LNG là ưu tiên hàng đầu.

Reuters đưa tin, Hội đồng quản trị của Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã phê duyệt chương trình đầu tư trị giá 2,3 nghìn tỉ rúp (38 tỉ USD) cho năm 2023, tăng 16% so với năm nay. Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong 8 năm qua của Gazprom.

Gazprom cho biết các khoản đầu tư sẽ được chi cho việc phát triển sản xuất khí đốt ở Yamal, Yakutia và Irkutsk, các cơ sở xử lý khí đốt và đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) vận chuyển khí đốt của Nga sang Trung Quốc.

Gazprom đồng thời xác định việc sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình.

Hội đồng quản trị của Gazprom bày tỏ sự tán thành đối với các dự án đang triển khai của tập đoàn về sản xuất và cung cấp LNG.

Gazprom lưu ý, việc xác định ưu tiên sẽ thúc đẩy đa dạng hóa thị trường bán hàng và tăng tính linh hoạt của việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng.

Tàu chở LNG Portovy của Gazprom. Ảnh: Gazprom
Tàu chở khí đốt Portovy của Gazprom. Ảnh: Gazprom

Một nhà máy sản xuất LNG quy mô lớn hiện đang hoạt động ở miền đông nước Nga trong dự án Sakhalin 2. Mới đây, hãng tàu Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines đã ký hợp đồng cho thuê tàu với Sakhalin Energy - nhà điều hành mới của dự án Sakhalin 2 - để cho thuê tàu chở LNG Grand Mereya.

Đầu năm nay, gã khổng lồ dầu khí Shell của Anh công bố kế hoạch rút 27,5% cổ phần trong dự án Sakhalin 2, từ bỏ khoản đầu tư có giá trị trên giấy tờ là 1,6 tỉ USD.

Trong khi đó, Công ty Mitsui của Nhật Bản - đơn vị nắm giữ 12,5% cổ phần trong Sakhalin 2 - cho biết dự án của Nga có đủ chuyên môn kỹ thuật để vận hành ngay cả khi không có cổ đông Shell.

Phản ứng trước việc áp đặt các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh thay nhà điều hành dự án Sakhalin 2 có trụ sở tại Bermuda bằng một công ty trong nước. Nga đồng thời yêu cầu các cổ đông nước ngoài đăng ký lại để duy trì cổ phần trong thực thể mới.

Vào tháng 8, Điện Kremlin đã chấp thuận đơn của hai công ty Nhật Bản là Mitsui và Mitsubishi để chuyển cổ phần của họ cho nhà điều hành mới.

Theo hãng tin Interfax, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hồi tháng trước cho biết sẽ công bố một cổ đông mới tại Sakhalin 2 vào cuối năm nay để thay thế Shell.

Ở phía tây bắc của Nga, Gazprom đã khai trương tổ hợp quy mô trung bình để sản xuất, lưu trữ và vận chuyển LNG gần Portovaya CS vào tháng 9. Sự hiện diện của các cơ sở sản xuất như vậy trên bờ biển Baltic được cho là đã tăng cường đáng kể năng lượng an ninh của tỉnh Kaliningrad.

Tại Leningrad, Gazprom đang thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất LNG quy mô lớn như một phần của khu phức hợp xử lý khí chứa ethane.

Trong khi đó, tàu tiếp nhiên liệu LNG đầu tiên của Nga Dmitry Mendeleev - được đóng theo yêu cầu của Gazprom Neft - đã bắt đầu hoạt động vào tháng 9.2022.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga có tổn thất khi phương Tây áp giá trần dầu thô?

Ngọc Vân |

Mức giá trần đề xuất với dầu của Nga có thể quá cao để làm tổn thương Mátxcơva.

FSB thông tin bắt giữ các đối tượng âm mưu cho nổ đường ống dẫn khí từ Nga tới Châu Âu

Song Minh |

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ một số đối tượng được cho là có âm mưu nổ tung đường ống dẫn khí Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó tới Châu Âu.

Gazprom tố Ukraina bòn rút khí đốt của Châu Âu; Kiev tăng phí với EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dọa cắt khí đốt tới Châu Âu qua Ukraina vì hành động bòn rút của Kiev, trong khi Ukraina tuyên bố sẽ tăng phí trung chuyển dầu tới EU.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga có tổn thất khi phương Tây áp giá trần dầu thô?

Ngọc Vân |

Mức giá trần đề xuất với dầu của Nga có thể quá cao để làm tổn thương Mátxcơva.

FSB thông tin bắt giữ các đối tượng âm mưu cho nổ đường ống dẫn khí từ Nga tới Châu Âu

Song Minh |

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ một số đối tượng được cho là có âm mưu nổ tung đường ống dẫn khí Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó tới Châu Âu.

Gazprom tố Ukraina bòn rút khí đốt của Châu Âu; Kiev tăng phí với EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dọa cắt khí đốt tới Châu Âu qua Ukraina vì hành động bòn rút của Kiev, trong khi Ukraina tuyên bố sẽ tăng phí trung chuyển dầu tới EU.