4 loài khủng long lần đầu phát hiện ở Chile

Thanh Hà |

Hóa thạch 4 loài khủng long, bao gồm cả chi megaraptor, được tìm thấy trong một thung lũng khắc nghiệt ở Patagonia của Chile.

Hóa thạch được tìm thấy ở Cerro Guido, phía nam thung lũng Las Chinas của Chile gần biên giới với Argentina và được đưa đến phòng thí nghiệm vào năm 2021, các nhà nghiên cứu nêu trong báo cáo ngày 11.1.

Những hóa thạch được tìm thấy ở Patagonia - nơi đã nổi lên trong thập kỷ qua như một mỏ hóa thạch quan trọng - thuộc loài khủng long chưa từng được xác định trước đây ở khu vực này.

Marcelo Leppe, Giám đốc Viện Nam Cực Chile (Inach) cho biết: “Về mặt khoa học, việc tìm thấy thứ gì đó chưa từng được phát hiện hoặc mô tả trước đây ở thung lũng Las Chinas - nơi chúng ta quen với việc tìm các hóa thạch mới - luôn là một điều cực kỳ thú vị".

Inach đã hợp tác với Đại học Chile và Đại học Texas trong khám phá lần này.

Các nhà khoa học đã xác định được hóa thạch - bao gồm răng và các mảnh xương sau sọ - của 4 loài khủng long bao gồm chi megaraptor, thuộc họ theropod.

Những con khủng long ăn thịt này có móng vuốt của chim ăn thịt, răng nhỏ và chi trên lớn, theo nghiên cứu. Chúng đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu vực khi sinh sống từ 66 đến 75 triệu năm trước, ở cuối kỷ Phấn trắng.

"Một trong những đặc điểm cho phép chúng tôi xác định chắc chắn rằng chúng thuộc về megaratorids, trước hết là răng rất cong về phía sau" - Jared Amudeo, nhà nghiên cứu của Đại học Chile, cho hay.

Các nhà khoa học cũng xác định được 2 mẫu hóa thạch của Unenlagiinae - loài có họ hàng gần với chi velociraptor và có "đặc điểm tiến hóa mới lạ, điều này cho thấy đây là một loài unenlagine mới hoặc có lẽ là đại diện của một nhánh khác",  ông Amudeo cho biết.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy hóa thạch của hai loài chim:  Enantiornithe - nhóm chim đa dạng và phong phú nhất ở Đại Trung Sinh; và Ornithurinae - nhóm liên quan trực tiếp đến các loài chim ngày nay.

Công trình của các nhà khoa học được tổng hợp trong nghiên cứu công bố vào tháng 12 năm ngoái trên tạp chí uy tín Journal of South American Earth Sciences.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hóa thạch voi 12.000 năm tuổi ở Chile

Vĩnh Hoàng |

Hóa thạch voi Gomphotheres có niên đại 12.000 năm vừa được các nhà khoa học tại Chile phát hiện.

Khai quật hóa thạch dực long lớn nhất kỷ Jura ở Scotland

Nguyễn Hạnh |

Trong thời gian thủy triều xuống ở đảo Skye (Scotland), một người đang săn tìm hóa thạch khủng long đã nhìn xuống những tảng đá ven biển và phát hiện cả một "kho báu": tàn tích của loài dực long (pterosaur) lớn nhất được ghi nhận từ kỷ Jura.

Hóa thạch Trung Quốc 164 triệu năm viết lại hiểu biết tiến hóa về thực vật

Bảo Châu |

Hóa thạch thực vật 164 triệu năm tuổi, là ví dụ lâu đời nhất về nụ hoa vừa được phát hiện ở Trung Quốc.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Phát hiện hóa thạch voi 12.000 năm tuổi ở Chile

Vĩnh Hoàng |

Hóa thạch voi Gomphotheres có niên đại 12.000 năm vừa được các nhà khoa học tại Chile phát hiện.

Khai quật hóa thạch dực long lớn nhất kỷ Jura ở Scotland

Nguyễn Hạnh |

Trong thời gian thủy triều xuống ở đảo Skye (Scotland), một người đang săn tìm hóa thạch khủng long đã nhìn xuống những tảng đá ven biển và phát hiện cả một "kho báu": tàn tích của loài dực long (pterosaur) lớn nhất được ghi nhận từ kỷ Jura.

Hóa thạch Trung Quốc 164 triệu năm viết lại hiểu biết tiến hóa về thực vật

Bảo Châu |

Hóa thạch thực vật 164 triệu năm tuổi, là ví dụ lâu đời nhất về nụ hoa vừa được phát hiện ở Trung Quốc.