27.000 người Nga gặp khó khăn khi trở về quê hương

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch Rostourism cùng với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao Nga tổ chức chuyên chở khách du lịch Nga từ nước ngoài về qua các kênh nhân đạo.

“Rostourism, cùng với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao Nga, cần tổ chức vận chuyển khách du lịch Nga từ nước ngoài về thông qua các kênh nhân đạo; đồng thời, làm việc với các công ty lữ hành để đình chỉ việc bán các tour du lịch đến các quốc gia có quy định hạn chế giao thông với Nga và thực hiện các biện pháp kinh tế để hạn chế dòng khách du lịch” - thông điệp được Interfax trích dẫn.

Các du khách Nga mắc kẹt ở nước ngoài do EU đóng cửa không cho máy bay Nga vào sẽ được đưa về nước thông qua các nước thứ ba, bao gồm cả qua Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và UAE. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Nga Dmitry Gorin đã hứa rằng với sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang, mọi người sẽ trở về nhà và trong tương lai gần.

Theo ông, các công ty lữ hành cùng với Cơ quan Du lịch Liên bang đang giải quyết vấn đề vận chuyển 400 người từ Hungary, 500 người từ Bulgaria và khoảng 200 người từ Bồ Đào Nha. Ngoài ra, cũng còn khách du lịch Nga bị kẹt ở Anh, Slovenia và Áo. “Các chuyến bay quá cảnh qua các nước thứ ba đang được xem xét, bao gồm cả các thành phố Istanbul, Dubai, Abu Dhabi, Doha và Cairo, cũng như các quốc gia mở khác”, ông Dmitry Gorin nói.

Theo dự tính, có hơn 150 nghìn người Nga hiện đang ở nước ngoài, trong đó có khoảng 27 nghìn người đang vướng phải các vấn đề nghiêm trọng để trở về quê hương. Đó là những người ở các quốc gia EU, các quốc gia vùng Caribe và Mỹ.

Theo trang web của Hiệp hội các nhà điều hành tour, các hãng hàng không và công ty lữ hành đã bắt đầu phải hủy ngay các chuyến bay trong tháng 3 tới Cộng hòa Dominica, Cuba, Mexico và Venezuela.

Những người Nga trước đây đã lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ ở nước ngoài dường như đang phải thay đổi kế hoạch của họ. Doanh số bán tour đã giảm mặc dù thực tế là các điểm đến nổi tiếng như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, UAE, Maldives và Thái Lan vẫn còn. Ngoài tình hình lo lắng chung, nhu cầu cũng bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái thay đổi không có lợi cho đồng rúp - điều này luôn dẫn đến việc tăng chi phí của các tour du lịch.

Đối với thị trường du lịch Nga và mùa cao điểm sắp tới, Rostourism, cùng với tập đoàn Tourism.RF, đang chuẩn bị các đề xuất tổ chức chiến dịch du lịch mùa hè trong nước.

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Kiev tố Nga pháo kích làm cháy nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Song Minh |

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina vào sáng sớm nay 4.3.

Chiến sự Ukraina ngày 9: Ông Putin nói điều tệ nhất vẫn chưa xảy ra

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự đoán "điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra".

Ukraina yêu cầu NATO đảm bảo an ninh

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải đảm bảo "hợp pháp" rằng Ukraina an toàn, ngay cả khi nước này không thuộc NATO.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Kiev tố Nga pháo kích làm cháy nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Song Minh |

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina vào sáng sớm nay 4.3.

Chiến sự Ukraina ngày 9: Ông Putin nói điều tệ nhất vẫn chưa xảy ra

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự đoán "điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra".

Ukraina yêu cầu NATO đảm bảo an ninh

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải đảm bảo "hợp pháp" rằng Ukraina an toàn, ngay cả khi nước này không thuộc NATO.