Nga cầu nguyện tình hình Ukraina không dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Ngọc Vân |

Một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là thảm họa đối với nhân loại và Nga cầu nguyện tình hình căng thẳng ở Ukraina sẽ không đi vào vòng xoáy này.

Một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã tuyên bố như trên sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào tình trạng trực chiến - RT đưa tin.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu có xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân hay không.

“Đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, tôi hy vọng Chúa sẽ không cho phép điều này” - Đại sứ Nebenzya nói.

Phát biểu qua video tại hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva, Thuỵ Sỹ hôm 1.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng sẽ không có người chiến thắng nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng một cuộc xung đột như vậy sẽ không bao giờ xảy ra và kêu gọi Mỹ loại bỏ các đầu đạn của mình khỏi Châu Âu. Ông cũng cáo buộc Ukraina đe dọa vi phạm quy chế phi hạt nhân hóa.

“Chúng tôi không thể chấp nhận được rằng, trái với các điều khoản cơ bản của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử của Mỹ vẫn được đặt trên lãnh thổ của một số nước Châu Âu” - Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

Ông Lavrov cũng nói thêm rằng “những mối nguy hiểm mà chính quyền Ukraina gây ra cho các nước láng giềng và an ninh quốc tế đã tăng lên đáng kể sau khi Kiev chơi những trò nguy hiểm liên quan đến kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng họ”.

Ngày 28.2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, đã báo cáo với Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin rằng, theo lệnh của ông, các ca trực tại sở chỉ huy Lực lượng Tên lửa, Hạm đội Phương Bắc và Thái Bình Dương cùng Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa đã bắt đầu tăng cường nhân viên trực chiến.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã chỉ thị đặt lực lượng hạt nhân Nga vào tình trạng trực chiến cao. Ông Putin giải thích, quyết định này được đưa ra sau "các lệnh trừng phạt bất hợp pháp" đối với Mátxcơva và "các tuyên bố gây hấn" của giới chức Mỹ và EU.

Bộ ba hạt nhân là một thuật ngữ quốc tế được chấp nhận chung, chỉ các lực lượng vũ trang được trang bị vũ khí hạt nhân của một quốc gia, bao gồm ba thành phần: hàng không chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa.

Bộ ba hạt nhân của Nga, theo thành phần hiện tại của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga bao gồm: Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, lực lượng hải quân chiến lược Nga và lực lượng hàng không chiến lược Nga.

Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2. Theo Điện Kremlin, mục tiêu của chiến dịch là để bảo vệ những người dân của Donbass, miền đông Ukraina. Sau nhiều ngày giao tranh, Nga và Ukraina đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên tại Belarus hôm 28.2. Các vòng thảo luận tiếp theo dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina ngày 7: Nga đổ bộ vào thành phố Kharkiv lớn thứ 2

Khánh Minh |

Trong diễn biến mới nhất chiến sự Ukraina ngày thứ 7, quân Nga đã đổ bộ vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraina.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chiến sự Ukraina ngày 7: Nga đổ bộ vào thành phố Kharkiv lớn thứ 2

Khánh Minh |

Trong diễn biến mới nhất chiến sự Ukraina ngày thứ 7, quân Nga đã đổ bộ vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraina.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Những nước nào đang viện trợ vũ khí gì cho Ukraina?

Song Minh |

Trong cuộc chiến Nga-Ukraina, nhiều quốc gia bao gồm cả những nước trung lập không liên kết đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.