Meta "dọn đường" cho metaverse bằng một trình dịch ngôn ngữ

Anh Vũ |

Giám đốc Mark Zuckerberg của Meta đã đánh giá lại nỗ lực xử lý ngôn ngữ tự nhiên của công ty trong buổi phát trực tiếp hôm 23.2.

Trong sự kiện phát trực tiếp “Trong phòng thí nghiệm: Xây dựng metaverse với Trí tuệ nhân tạo (AI)” vào ngày 23.2, Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, không chỉ trình bày về tầm nhìn của công ty cho Metaverse trong tương lai. Ông cũng tiết lộ rằng bộ phận nghiên cứu của Meta đang phát triển một hệ thống dịch ngôn ngữ toàn cầu để người dùng tương tác với AI trong vũ trụ kỹ thuật số của công ty, theo engadget.com.

"Mục tiêu lớn ở đây là xây dựng một mô hình phổ quát có thể kết hợp kiến ​​thức và thông tin được thu thập trên mọi phương thức thông qua các cảm biến phong phú", Zuckerberg nói.

Zuckerberg lưu ý rằng Facebook đã không ngừng nỗ lực để phát triển các công nghệ cho phép nhiều người hơn truy cập Internet và tin tưởng rằng những nỗ lực đó cũng sẽ được lặp lại trong thế giới Metaverse.

"Giờ đây, chúng tôi có cơ hội cải thiện Internet và thiết lập một tiêu chuẩn mới, nơi tất cả chúng ta có thể giao tiếp với nhau, bất kể ngôn ngữ và địa lý. Và nếu chúng ta làm đúng, đây sẽ là một ví dụ về cách AI có thể giúp mang mọi người lại với nhau trên quy mô toàn cầu".

Meta đang phát triển No Language Left Behind (Không ngôn ngữ nào bị bỏ lại), một hệ thống dịch thuật có khả năng học "mọi ngôn ngữ, ngay cả khi không có nhiều văn bản để học", theo Zuckerberg.

Bên cạnh dự án này, Meta còn muốn tạo ra một AI mang tên Babelfish. "Mục tiêu ở đây là dịch chuyển ngôn ngữ thành lời nói tức thời trên tất cả các ngôn ngữ, mang lại khả năng giao tiếp với bất kỳ ai bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Đó là siêu năng lực mà mọi người mơ ước mãi mãi và AI sẽ cung cấp điều đó trong vòng đời của chúng ta”, Zuckerberg hứa.

Meta hay là Facebook có một hồ sơ dài và rộng về phát triển trí tuệ nhân tạo và máy học. Chỉ trong năm ngoái, công ty đã công bố những tiến bộ trong kỹ thuật học tự giám sát, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học đa phương thức, sự hiểu biết của AI về các chuẩn mực xã hội và thậm chí đã chế tạo một siêu máy tính để hỗ trợ nghiên cứu máy học của mình.

Công ty này hiện vẫn phải đối mặt với rào cản lớn về sự khan hiếm dữ liệu. "Hệ thống dịch máy (MT) để dịch văn bản thường dựa vào việc học từ hàng triệu câu dữ liệu được chú thích. Do đó, các hệ thống MT có khả năng dịch chất lượng cao chỉ được phát triển cho một số ít các ngôn ngữ hiện được sử dụng nhiều", bộ phận nghiên cứu AI đã viết trong một bài đăng trên blog hôm 23.2.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Meta đang phát triển trí tuệ nhân tạo xây dựng metaverse

Anh Vũ |

Trí tuệ nhân tạo mang tên Builder Bot của Meta sẽ cho phép mọi người tạo môi trường ảo bằng lệnh thoại.

Meta dọa đóng Facebook và Instagram ở Châu Âu

Thanh Hà |

Meta cho biết đang cân nhắc đóng Facebook và Instagram ở Châu Âu nếu không thể tiếp tục chuyển dữ liệu người dùng trở lại Mỹ.

Nga đưa ra cảnh báo về “mặt tối” của metaverse

Anh Vũ |

Các nhà chức trách Nga bày tỏ lo ngại về việc buôn bán ma túy và ảnh hưởng của công nghệ thực tế ảo và metaverse đối với thế giới thật.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Meta đang phát triển trí tuệ nhân tạo xây dựng metaverse

Anh Vũ |

Trí tuệ nhân tạo mang tên Builder Bot của Meta sẽ cho phép mọi người tạo môi trường ảo bằng lệnh thoại.

Meta dọa đóng Facebook và Instagram ở Châu Âu

Thanh Hà |

Meta cho biết đang cân nhắc đóng Facebook và Instagram ở Châu Âu nếu không thể tiếp tục chuyển dữ liệu người dùng trở lại Mỹ.

Nga đưa ra cảnh báo về “mặt tối” của metaverse

Anh Vũ |

Các nhà chức trách Nga bày tỏ lo ngại về việc buôn bán ma túy và ảnh hưởng của công nghệ thực tế ảo và metaverse đối với thế giới thật.