Bộ dụng cụ tự sửa iPhone được Apple cho thuê với giá 49 USD/tuần

Anh Vũ |

Nhiều người dùng Apple đang đặt ra câu hỏi về dịch vụ tự sửa chữa mới ra mắt tại Mỹ của công ty.

Cách đây vài ngày, Apple đã công bố chương trình tự sửa chữa, cho phép khách hàng ở Mỹ tự sửa chữa iPhone của họ tại nhà nếu muốn, theo Blazer Trends.

Để khách hàng có thể tự sửa chữa thiết bị của mình, bên cạnh các linh kiện có sẵn, Apple còn cho thuê bộ dụng cụ sửa chữa trong 7 ngày với giá 49 USD. Bộ dụng cụ sửa chữa này bao gồm tất cả các công cụ người dùng cần để sửa chữa iPhone 12, iPhone 13 và iPhone SE thế hệ thứ 3.  Không như tưởng tượng của một số người dùng, bộ dụng cụ này khá lớn.

Trên trang web về dịch vụ của mình, Apple cho biết bộ dụng cụ gồm hai vali, một nặng 20 kg và một nặng 16 kg. Cả hai đều được đựng trong các vali lớn có bánh xe để vận chuyển dễ dàng.

Dường như bộ dụng cụ này hơi “quá khổ” so với mục đích tự sửa chữa, cả về khối lượng lẫn giá cả. Hầu hết người dùng muốn tự sửa chữa chiếc iPhone của họ một cách đơn giản và không tốn kém, nhưng riêng việc thuê bộ dụng cụ đã tốn tới 49 USD trong khi sự chênh lệch giá cả giữa việc tự sửa chữa và sửa chữa ngoài cửa hàng không chênh lệch nhiều.

Trên trang web của mình, Apple đã nêu chi tiết những dụng cụ bên trong mỗi chiếc túi. Đối với việc sửa chữa iPhone SE thế hệ thứ 3, khách hàng sẽ chỉ nhận được một hộp đựng với các công cụ được thiết kế đặc biệt cho dòng iPhone nhỏ hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple gia hạn thời gian cập nhật ứng dụng cũ

Anh Vũ |

Apple đã gia hạn thời gian cập nhật ứng dụng cũ cho các nhà phát triển, nhằm hướng tới việc cải tiến hệ thống App Store.

Apple bán que chọc sim với giá 4 USD

Anh Vũ |

Nhiều người dùng thắc mắc khi Apple bán chiếc que chọc thẻ SIM trên cửa hàng trực tuyến của dịch vụ tự sửa chữa mới với giá 4 USD.

Khách hàng ở Mỹ đã có thể sử dụng dịch vụ tự sửa chữa của Apple

Anh Vũ |

Các công ty lớn như Apple, Google, Samsung đều đang tung ra dịch vụ tự sửa chữa điện thoại dành cho người dùng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Apple gia hạn thời gian cập nhật ứng dụng cũ

Anh Vũ |

Apple đã gia hạn thời gian cập nhật ứng dụng cũ cho các nhà phát triển, nhằm hướng tới việc cải tiến hệ thống App Store.

Apple bán que chọc sim với giá 4 USD

Anh Vũ |

Nhiều người dùng thắc mắc khi Apple bán chiếc que chọc thẻ SIM trên cửa hàng trực tuyến của dịch vụ tự sửa chữa mới với giá 4 USD.

Khách hàng ở Mỹ đã có thể sử dụng dịch vụ tự sửa chữa của Apple

Anh Vũ |

Các công ty lớn như Apple, Google, Samsung đều đang tung ra dịch vụ tự sửa chữa điện thoại dành cho người dùng.