40 quốc gia lên kế hoạch không trả tiền chuộc cho tội phạm mạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, trong nỗ lực loại bỏ cơ chế tài trợ của tin tặc, một liên minh gồm 40 quốc gia do Mỹ đứng đầu cho biết sẽ không trả tiền chuộc cho bọn tội phạm mạng.

Đây là một phần trong sáng kiến ​​chống mã độc tống tiền (ransomware) quốc tế, sau khi số vụ tấn công dạng này ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Chia sẻ với truyền thông hôm 31.10, bà Anne Neuberger - Phó Cố vấn an ninh về công nghệ mạng và công nghệ mới nổi tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công ransomware, chiếm 46% tỉ lệ các cuộc tấn công trên thế giới.

Trong các cuộc tấn công bằng ransomware, tin tặc mã hóa hệ thống của các cá nhân, tổ chức và yêu cầu thanh toán tiền chuộc để đổi lấy việc mở khóa. Thông thường, tội phạm mạng cũng đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và sử dụng nó để tống tiền nạn nhân và rò rỉ dữ liệu trực tuyến nếu việc thanh toán không được thực hiện.

Tại Mỹ, hàng trăm công ty trở thành nạn nhân của tội phạm mạng bắt cóc dữ liệu. Các cuộc tấn công nghiêm trọng xảy ra trong 2 tháng qua, tại nhà điều hành sòng bạc MGM Resorts International và nhà sản xuất sản phẩm tẩy rửa Clorox, khiến 2 công ty vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Neuberger cho biết, các sáng kiến ​​mới của liên minh nhằm mục đích loại bỏ nguồn tài trợ của bọn tội phạm thông qua việc chia sẻ thông tin tốt hơn về các tài khoản thanh toán tiền chuộc. Hai nền tảng chia sẻ thông tin sẽ được tạo ra, một do Litva chủ trì và một do Israel và UAE hợp tác.

Neuberger cho biết, các quốc gia trong liên minh sẽ chia sẻ một “danh sách đen” thông qua Bộ Tài chính Mỹ, bao gồm thông tin về ví kỹ thuật số đang được sử dụng để chuyển các khoản thanh toán sau khi bị tấn công ransomware. Bà Neuberger cũng nhấn mạnh 40 quốc gia sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo, thông qua phân tích blockchain để xác định các khoản tiền bất hợp pháp.

Theo thống kê từ tổ chức Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), ước tính các cuộc tấn công ransomware sẽ gây thiệt hại 30 tỉ USD cho các tổ chức trên toàn cầu trong năm 2023.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cách tội phạm mạng đánh cắp tiền mã hóa

NGUYỄN ĐĂNG |

Xu hướng sử dụng tiền mã hóa đang tăng lên tại Đông Nam Á, tuy nhiên, nó không phải an toàn tuyệt đối khi bọn tội phạm mạng đang tìm mọi cách để đánh cắp bằng những thủ đoạn tinh vi.

Bộ Công an chỉ ra các xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng sáng 2.6, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã chia sẻ những xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu thời gian qua.

Giải bài toán quản lý để du lịch Phú Quốc không thua trên sân nhà

Phạm Huyền |

Chuyên gia cho rằng, việc đánh giá và dự báo sai quy mô thị trường của cơ quan quản lý du lịch địa phương đã khiến lượng khách đến Phú Quốc sụt giảm mạnh, gây cú sốc lớn cho doanh nghiệp.

Lý do nhiều người phản ứng gay gắt với các giải chạy bộ tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Chưa bao giờ phong trào chạy bộ lại được quan tâm như thời điểm này, cả về mặt tích cực và chưa tích cực.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte uống trà ở Hà Nội

Thanh Hà |

Sau khi cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đạp xe trên đường phố Hà Nội, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến phố Điện Biên Phủ, thưởng thức trà và nói chuyện với những người bạn Việt Nam.

Ngập lụt nghiêm trọng ở Quỳ Châu, vì sao thủy điện không bị phạt?

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho rằng qua kiểm tra việc vận hành xả lũ, các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Quỳ Châu và Quế Phong thực hiện đúng quy trình, chỉ có khuyết điểm chứ không vi phạm quy định.

Cỏ dại mọc xâm lấn làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 2.11 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cỏ dại mọc xâm lấn sang làn dừng khẩn cấp gây hạn chế tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc này ở tốc độ cao.

Hé lộ cách tội phạm mạng đánh cắp tiền mã hóa

NGUYỄN ĐĂNG |

Xu hướng sử dụng tiền mã hóa đang tăng lên tại Đông Nam Á, tuy nhiên, nó không phải an toàn tuyệt đối khi bọn tội phạm mạng đang tìm mọi cách để đánh cắp bằng những thủ đoạn tinh vi.

Bộ Công an chỉ ra các xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng sáng 2.6, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã chia sẻ những xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu thời gian qua.