Lễ đón trọng thể Thủ tướng Hà Lan thăm Việt Nam lần thứ 3

Thanh Hà |

Sáng 2.11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte và đoàn đại biểu cấp cao Hà Lan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2.11.

Lễ đón trọng thể được tổ chức theo nghi thức dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.

Đây là lần thứ ba, Thủ tướng Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Hà Lan (năm 2010). Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan diễn ra sau 9 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Mark Rutte trong cái ôm, bắt tay nồng ấm; các em học sinh Thủ đô Hà Nội gửi tới Thủ tướng Hà Lan bó hoa tươi thắm. Tiếp đó, hai Thủ tướng bước trên thảm đỏ tới bục danh dự trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay.

Khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bước lên bục danh dự, quốc thiều hai nước được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước.

Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Mark Rutte duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón chính thức, hai Thủ tướng trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến diễu binh chào mừng của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hà Lan trước khi hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hà Lan. Ảnh: Hải Nguyễn

Chuyến thăm của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tới Việt Nam lần này tiếp tục các biện pháp cụ thể nhằm triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đầu năm 2023.

Hai bên thúc đẩy các lĩnh vực như thương mại, đầu tư; tài chính; khoa học, công nghệ; khoa học quản trị; đào tạo nguồn nhân lực; du lịch; nông nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Hà Lan bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Trọng tâm chính trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte là thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.

Dấu mốc mở ra tương lai hứa hẹn cho hợp tác Việt Nam - Hà Lan

Minh Đạt |

Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2.11. Chuyến thăm theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là lần thứ ba ông Mark Rutte thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Hà Lan. Trước đó, Thủ tướng Mark Rutte thăm Việt Nam vào tháng 6.2014 và tháng 4.2019.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm Việt Nam lần thứ 3

Thanh Hà |

Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2.11. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Thủ tướng Mark Rutte

Làm rõ vai trò của Bộ GDĐT trong quản lý chương trình, sách giáo khoa

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn 2018 |

Theo dõi chương trình trao đổi của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể trên hội trường về vấn đề chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới, là người đã tham gia nhiều lần biên soạn chương trình và SGK, tôi có một vài trao đổi để làm rõ thêm vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trong việc quản lý những nội dung này.

Dân chung cư Nha Trang tố chủ đầu tư thất hứa, tự ý tách sổ đỏ cầm ngân hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân mua chung cư tại Dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) phản ánh việc Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thất hứa, không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ chung cư.

Bộ trưởng Tài chính: Cần có mức chi phí đủ cho cửa hàng xăng dầu hoạt động

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, ông không đồng tình thông qua dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, bởi cần phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước với mặt hàng này. Đồng thời, cần có mức chi phí đủ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động.

Định giá đất mới nhất thế nào khi sửa Luật Đất đai?

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra 4 phương pháp định giá đất được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.

Dự án mở rộng Quốc lộ 40B Quảng Nam dang dở 7 năm vì vướng mặt bằng

Hoàng Bin |

Do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư bị “điều chuyển”, hơn 1km đường thuộc dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 40B, đoạn TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (Quảng Nam) dang dở từ năm 2016 đến nay.

Thủ tướng Hà Lan bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Trọng tâm chính trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte là thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.

Dấu mốc mở ra tương lai hứa hẹn cho hợp tác Việt Nam - Hà Lan

Minh Đạt |

Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2.11. Chuyến thăm theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là lần thứ ba ông Mark Rutte thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Hà Lan. Trước đó, Thủ tướng Mark Rutte thăm Việt Nam vào tháng 6.2014 và tháng 4.2019.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm Việt Nam lần thứ 3

Thanh Hà |

Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2.11. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Thủ tướng Mark Rutte