Australian Open 2022: Các tay vợt sẽ tẩy chay vì Djokovic?

TAM NGUYÊN |

Australian Open và Novak Djokovic đang chịu áp lực cực lớn trước khi các vòng đấu chính thức bắt đầu…

Australian Open 2022 đã bốc thăm vào hôm 13.1, trong đó, tên của Novak Djokovic vẫn ở vị trí của hạt giống số 1. Bắt đầu từ hôm nay, các trận vòng loại sẽ diễn ra để 3 ngày nữa, vòng đấu chính thức mới bắt đầu.

Lúc này, Djokovic đang phải chờ quyết định cuối cùng từ chính phủ Australia về việc có hủy visa, qua đó buộc anh phải rời khỏi đất nước này hay không. Tuy vậy, làn sóng phản đối sự hiện diện của Nole đã bắt đầu dâng cao. Không chỉ nhằm vào tay vợt người Serbia, cả ban tổ chức cũng đang chịu áp lực rất lớn.

Phát biểu với truyền thông, Nicola Pietrangeli – cựu vô địch Pháp mở rộng, cho rằng, Djokovic “nên chơi một mình”, đối đầu với những tay vợt cũng không tiêm vaccine như anh.

“Nếu Djokovic thi đấu tại Australian Open, tất cả các tay vợt đã được tiêm phòng nên tẩy chay sự kiện này”, Pietrangeli nói, “Cứ để tay vợt người Serbia chơi một mình, đối đầu với những người không tiêm phòng khác".

Nhiều tay vợt đồng tình rằng, Djokovic “không nên tham gia giải đấu năm nay”, nhưng hẳn nhiên là sẽ khó có hành động tẩy chay từ họ. Họ chẳng dại gì làm thế khi sự kiện sắp đến và đã mất công chuẩn bị, nhưng rõ ràng, sức ép với ban tổ chức giải là rất lớn. Đúng hay sai trong vụ việc thì chưa thể khẳng định, nhưng ít nhất, vẫn có góc nhìn cho rằng, Tennis Australia đã có sự ưu ái dành cho Djokovic.

Djokovic được thi đấu dù không tiêm vaccine, trong khi khán giả Australia chỉ được đến với chỉ 50% sức chứa của các sân đấu. Ảnh: AO
Djokovic được thi đấu dù không tiêm vaccine, trong khi khán giả Australia chỉ được đến với chỉ 50% sức chứa của các sân đấu. Ảnh: AO

Người Australia phản đối

Không chỉ là lời kêu gọi từ Pietrangeli, chính người hâm mộ Australia cũng không muốn tay vợt 34 tuổi hiện diện tại giải sau sự việc xảy ra. Đó là kết quả từ cuộc khảo sát của 2 tờ Herald Sun và Daily Telegraph

Theo đó, 83% người Australia trả lời “không” khi được hỏi có muốn Djokovic thi đấu tại Australian Open năm nay hay không. Kết quả này được công bố vào hôm qua (13.1), 1 ngày trước thời điểm được cho là Bộ trưởng Di trú, Alex Hawke, sẽ thông báo quyết định về visa của Djokovic.

Trong lúc tay vợt 7 lần kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới vẫn đang tập luyện, chuẩn bị bước vào giải thì đội ngũ cố vấn đã sẵn sàng cho tình huống xấu xảy ra. Họ sẽ lập tức kháng cáo nếu bị hủy visa, và hy vọng vụ kiện được xử lý trước thứ Hai (17.1). Mặc dù truyền thông Australia cho rằng, khi Bộ trưởng Hawke đã sử dụng đến quyền lực cá nhân để quyết định thì rất khó bị đảo ngược, nhưng cũng có đồn đoán cho rằng, ông có thể sẽ trì hoãn thời điểm công bố, để thời gian chuẩn bị cho phiên tòa không thể thực hiện trước giải đấu.

Áp lực càng lớn hơn khi ban tổ chức công bố, các sân thi đấu sẽ chỉ đón 50% số lượng khán giả, đồng thời họ cũng sẽ phải cung cấp bằng chứng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Người hâm mộ Australia bất bình đặt bên cạnh sự so sánh với một tay vợt chưa tiêm như Djokovic vẫn được phép thi đấu bình thường.

Djokovic nhận thức được việc có thể bị trục xuất

Tay vợt người Serbia nhận thức được việc có thể phải rời Australia trước khi Australian Open 2022 bước vào vòng chính thức. Ảnh: AO
Tay vợt người Serbia nhận thức được việc có thể phải rời Australia trước khi Australian Open 2022 bước vào vòng chính thức. Ảnh: AO

Vẫn sẽ “chiến đấu”, nhưng dường như bản thân Djokovic cũng nhận thức được việc có thể phải rời Australia ngay lập tức. Todd Woodbridge, một trong những tay vợt đánh đôi thành công nhất mọi thời đại, tiết lộ rằng Djokovic không hề ảo tưởng về việc xua tan những đám mây đang bao quanh anh trong nỗ lực giành danh hiệu Grand Slam thứ 21.

Woodbridge, 50 tuổi, đã dành thời gian với Nole trước buổi tập hôm thứ Năm (13.1), và chia sẻ rằng "anh ấy nhận thức rất rõ rằng mình có thể không có mặt ở điểm xuất phát tại vòng 1".

Tất nhiên, đây là một thách thức khủng khiếp về tâm lý với Nole, dù ai cũng biết rằng, sức mạnh tinh thần và ý chí của anh được thể hiện trên sân đấu ra sao.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm Australian Open: Djokovic và Nadal không thể cùng vào chung kết

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ phải loại nhau trên đường vào chung kết Australian Open 2022.

Điều gì xảy ra nếu Novak Djokovic bị trục xuất?

TAM NGUYÊN |

Kịch bản nào sẽ xảy ra ở Australian Open nếu Novak Djokovic bị trục xuất khỏi Australia?

Novak Djokovic chính thức lên tiếng, thừa nhận sai lầm

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã đăng đàn lần đầu tiên kể từ sau thời điểm đặt chân đến Australia và xảy ra chuyện liên quan đến visa và khai báo di chuyển.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bốc thăm Australian Open: Djokovic và Nadal không thể cùng vào chung kết

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ phải loại nhau trên đường vào chung kết Australian Open 2022.

Điều gì xảy ra nếu Novak Djokovic bị trục xuất?

TAM NGUYÊN |

Kịch bản nào sẽ xảy ra ở Australian Open nếu Novak Djokovic bị trục xuất khỏi Australia?

Novak Djokovic chính thức lên tiếng, thừa nhận sai lầm

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã đăng đàn lần đầu tiên kể từ sau thời điểm đặt chân đến Australia và xảy ra chuyện liên quan đến visa và khai báo di chuyển.