Novak Djokovic chính thức lên tiếng, thừa nhận sai lầm

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã đăng đàn lần đầu tiên kể từ sau thời điểm đặt chân đến Australia và xảy ra chuyện liên quan đến visa và khai báo di chuyển.

Thứ Tư (12.1), Novak Djokovic xác nhận rằng, đã có một câu trả lời không chính xác đã được đưa ra trong giấy tờ nhập cảnh vào Australia, vi phạm luật nghiêm ngặt của đất nước về việc báo cáo di chuyển gần đây, vì chính phủ nước này cho biết, họ vẫn đang xem xét liệu có nên trục xuất anh hay không.

Djokovic đã bị giữ ở Melbourne trong vài ngày sau khi các quan chức Lực lượng biên phòng Australia thu thị thực của anh với mục đích hủy bỏ, liên quan đến việc miễn trừ y tế của anh. Nole được tòa án xử thắng vào thứ Hai (10.1) khi bác bỏ quyết định đó, nói rằng việc hủy bỏ thị thực là "không hợp lý", bởi anh không có thời gian hỏi ý kiến ​​luật sư và các quan chức quần vợt khi mới đến Australia.

Nhưng với những chứng cứ mới dẫn đến phỏng đoán về khả năng tay vợt 34 tuổi “khai man” về lịch trình di chuyển, anh có thể phải ngồi tù. Chính vì thế, Djokovic lên tiếng cho biết, bản kê khai di chuyển của anh đã được điền bởi nhóm hỗ trợ, và họ đã mắc "lỗi hành chính" khi đánh dấu vào ô "Không" để trả lời về việc anh có đến nơi nào khác trong 14 ngày trước khi tới Australia hay không.

"Đây là lỗi của con người và chắc chắn không phải cố ý", Djokovic nói, "Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy thách thức, trong đại dịch toàn cầu và đôi khi những sai lầm này có thể xảy ra".

Nole lên tiếng khi Bộ trưởng Di trú của Australia, Alex Hawke, đang cân nhắc liệu có nên hủy bỏ visa của tay vợt số 1 thế giới trước thềm Australian Open, giải đấu bắt đầu vào ngày 17.1 hay không. Phát ngôn viên của ông Hawke cho biết, Bộ trưởng vẫn đang xem xét hành động, một tiến trình sẽ được mở rộng để đánh giá thông tin mới.

Djokovic từng nhiễm COVID-19 lần thứ hai vào tháng 12 năm ngoái, nhưng vẫn tham dự các sự kiện do không có biểu hiện. Ảnh: News 24
Djokovic từng nhiễm COVID-19 lần thứ hai vào tháng 12 năm ngoái, nhưng vẫn tham dự các sự kiện do không có biểu hiện. Ảnh: News 24

Không chỉ chuyện khai báo sai về lịch trình di chuyển, Djokovic cũng bị đặt dấu hỏi về việc vi phạm quy định chống dịch khi bản thân đang là người nhiễm COVID-19 vào giữa tháng 12. Anh đã tham dự buổi phỏng vấn và chụp ảnh trên L'Equipe vào ngày 18.12, chỉ 1 ngày sau khi nói rằng anh đã biết mình đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Anh cũng lên tiếng xin lỗi về vấn đề này.

"Trong khi tôi về nhà sau cuộc phỏng vấn để cách ly trong thời gian cần thiết, theo phản ánh, đây là một sai lầm trong nhận định và tôi chấp nhận rằng lẽ ra tôi nên sắp xếp lại kế hoạch này", anh nói.

Nhưng Djokovic phủ nhận thông tin từ báo giới rằng, anh biết mình đã nhiễm virus khi tham dự một sự kiện quần vợt ở Belgrade để trao giải cho trẻ em 1 ngày trước đó.

"Tôi không có triệu chứng và cảm thấy tốt, và tôi đã không nhận được thông báo về kết quả PCR dương tính cho đến sau sự kiện đó", anh nói và cho biết thêm rằng ,xét nghiệm kháng nguyên nhanh được thực hiện trước khi sự kiện cho kết quả âm tính.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Djokovic chụp ảnh với các em nhỏ mà không đeo khẩu trang.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Djokovic được “thả”, công bằng nào cho Voracova?

TAM NGUYÊN |

Khi Novak Djokovic được tòa xử thắng, người ta sẽ lật lại câu hỏi về tay vợt nữ đã bị trục xuất…

Hé lộ bằng chứng chống lại Djokovic có thể khiến anh ngồi tù

TAM NGUYÊN |

Cung cấp thông tin sai lệch có thể khiến Novak Djokovic phải ngồi tù…

Những diễn biến ban đầu phiên điều trần của Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Bắt đầu với một chút trục trặc nhưng phiên điều trần của Novak Djokovic vẫn được tiến hành trong ngày hôm nay.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Djokovic được “thả”, công bằng nào cho Voracova?

TAM NGUYÊN |

Khi Novak Djokovic được tòa xử thắng, người ta sẽ lật lại câu hỏi về tay vợt nữ đã bị trục xuất…

Hé lộ bằng chứng chống lại Djokovic có thể khiến anh ngồi tù

TAM NGUYÊN |

Cung cấp thông tin sai lệch có thể khiến Novak Djokovic phải ngồi tù…

Những diễn biến ban đầu phiên điều trần của Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Bắt đầu với một chút trục trặc nhưng phiên điều trần của Novak Djokovic vẫn được tiến hành trong ngày hôm nay.