Lễ bốc thăm chia cặp của Australian Open đã bị hoãn lại hơn 1 tiếng liên quan đến câu chuyện visa của Novak Djokovic. Tuy vậy, khi chính phủ Australia vẫn chưa có quyết định cuối cùng, ban tổ chức giải đấu năm nay đã tiến hành bốc thăm và phân nhánh.
Tay vợt người Serbia là hạt giống số 1 của giải, trong khi Daniil Medvedev là hạt giống số 2, nên 2 tay vợt này được xếp ở 2 nhánh khác nhau. Nhưng trên hành trình vào chung kết để bảo vệ danh hiệu giành được năm ngoái, Nole sẽ gặp không ít trở ngại, trong đó, đáng chú ý nhất là Rafael Nadal – hạt giống số 6. Rafa là một trong những tay vợt đã có ý chỉ trích Djokovic vì đã không tiêm vaccine, kéo theo câu chuyện lùm xùm với chính phủ Australia.
Ngoài Nadal còn có các đối thủ sừng sỏ như Alexander Zverev – hạt giống số 3, Matteo Berrettini (7), Hubert Hurkacz (10), hay một loạt tay vợt người Tây Ban Nha, trong đó có tài năng trẻ Carlo Alcaraz – vô địch NextGen ATP Finals cuối năm ngoái.
Ở vòng 1, Djokovic sẽ đụng độ tay vợt không xếp hạng hạt giống người đồng hương là Miomir Kecmanovic. Nếu tiến sâu, Djokovic và Nadal có thể đụng độ tại bán kết, nhưng trước đó, hành trình của tay vợt số 1 thế giới được đánh giá là dễ chịu hơn. Cho đến vòng 4, Nole sẽ không gặp đối thủ nào trong Top 10 trên bảng xếp hạng ATP. Tại tứ kết, nếu không có bất ngờ, anh có thể gặp Berrettini hoặc Cameron Norrie (12).
Ở phía bên kia, Nadal có thể gặp Karen Khachanov (28) ở vòng 3, vòng 4 gặp Hurkacz hoặc Aslan Karatsev (18) và tứ kết có thể là Zverev.
Suất tranh vé vào chung kết ở nhánh còn lại sẽ căng thẳng, bởi ngoài Medvedev còn có các tay vợt khác trong Top 10 là Stefanos Tsitsipas (4), Andrey Rublev (5), Casper Ruud (8), Felix Auger-Aliassime (9).
Từ ngày 14.1, các tay vợt sẽ đánh vòng loại để giành vé vào vòng chính thức. Vòng đấu chính thức sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 17.1.
Kết quả bốc thăm đơn nam
Kết quả bốc thăm đơn nữ