Tết sum vầy 2016-Góp ấm tích an cư: Không để người lao động nào không có Tết

Đặng Chung - Cao Thùy Liên - G.M. Ảnh: Hải Nguyễn |

Từ thành công của chương trình “Tết sum vầy 2015”, năm nay, Tổng LĐLĐVN chỉ đạo nhân rộng việc tổ chức “Tết sum vầy” ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước (từ 17.1 tới 5.2.2016) nhằm tạo một chiến dịch rộng khắp, chăm lo thiết thực cho công nhân, không để đoàn viên, CNVCLĐ nào không có Tết. Chương trình “Tết sum vầy 2016” đang được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Đi khắp Bắc – Nam mang “Tết sum vầy” đến với công nhân

Chương trình năm nay là hành trình từ Bắc vào Nam, với những câu chuyện cảm động, các cuộc gặp gỡ với những công nhân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó là những giây phút bất ngờ khi đoàn tụ và nhất là khát vọng về một mái ấm, một ngôi nhà, một nơi chốn để an cư trong lòng hàng triệu công nhân trên cả nước.

Và năm 2015 đang dần khép lại với những băn khoăn, trăn trở của không ít công nhân về một năm làm việc vẫn còn nhiều khó khăn và chưa "an cư". Làm thế nào để công nhân "an cư" sẽ là câu hỏi xuyên suốt trong chương trình "Tết sum vầy" năm nay với chủ đề "Góp ấm tích an cư".

Trước giờ chương trình bắt đầu, chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, quê Hạp Lĩnh, Tiên Xá, Bắc Ninh), làm việc tại Phòng sơn thuộc Cty SITECH, cho biết: 3 năm nay, chị Hương một thân một mình nuôi 3 con nhỏ nhờ mức lương vỏn vẹn gần 4 triệu đồng. Chồng chị Hương bị viêm gan B và viêm phổi đã 3 năm, không đi làm được. Một mình chị Hương vừa lo kinh tế, vừa chăm chồng ốm đau và nuôi con.

Thương mẹ vất vả không có tiền, con gái lớn của chị Hương (SN 1997) phải bỏ học từ năm ngoái nhưng chưa kịp phụ giúp mẹ thì đã đi lấy chồng, rồi nuôi con nhỏ.

Lấy tay lau nước mắt, chị Hương chia sẻ: “Chồng đau ốm triền miên, có thương vợ đến mấy cũng đành chịu vì hễ làm việc lại ốm nặng hơn. Mỗi tháng, tôi vừa lo tiền ăn học cho con, vừa lo khoản tiền chữa bệnh cho chồng. Tháng nào có tiền thì đi bệnh viện tỉnh 2 lần, mỗi lần mất 500 – 1 triệu. Tháng nào không có thì chỉ đi được một lần, có đau cũng cắn răng mà chịu. Nhiều khi nghĩ phận cũng tủi lắm nhưng vì con nên tự động viên mình cố gắng”.

Chia sẻ về cảm xúc tham gia ngày hội Tết Sum Vầy năm nay, chị Hương xúc động nói: “Đây  là lần đầu tiên tôi được tham dự ngày hội lớn như thế này. Vui lắm. Tôi hi vọng công đoàn sẽ có nhiều chương trình bổ ích như này để chị em công nhân có cơ hội giao lưu, chia sẻ, vơi bớt nỗi nhọc nhằn, vất vả”.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN hỏi thăm công nhân Lê Thị Hiệp - Công ty may Sông Hồng. 

Chị Ngô Thị Hiền (quê Phú Yên, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh) làm việc tại bộ phận kéo than tạo hình thuộc Cty Tahaka, chỉ mới 37 tuổi nhưng trông khuôn mặt già hơn cả chục tuổi bởi nếp nhăn và ánh mắt lúc nào cũng buồn thăm thẳm.

Lấy chồng năm 19 tuổi, đến nay chị Hiền có 6 đứa con. Tư tưởng nơi quê nghèo cần con trai nối dõi nên cứ thế, 5 cô con gái và một cậu con trai lần lượt ra đời. Đứa lớn nhất sinh năm 1999. Áp lực kinh tế gia đình như càng đè nặng lên đôi vai vốn đã quá ư nhỏ bé của chị.

Dù vậy, chị vẫn kể lại câu chuyện đời mình với một thái độ rất lạc quan. Chị nói: “Hai vợ chồng làm mỗi tháng cũng được hơn chục triệu, lo cho 6 miệng ăn. Đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Cứ đến lúc đóng tiền học cho con là hai vợ chồng lo sốt vó, nhưng mà cố gắng thôi”.

Nói rồi chị chỉ lên sân khấu chương trình Tết Sum Vầy 2016, gương mặt rạng rỡ: “Từ bé giờ đây là lần đầu được tham gia chương trình này. Sân khấu đẹp quá, hoành tráng quá. Đến đây còn được gặp nhiều đồng nghiệp, tôi thích lắm”.

Chị Hiền có một mong muốn rất đơn giản, như cái cách chị nói chuyện - đó là sau chương trình, chị có thêm được chút tiền để mua thêm giò với thịt cho con đang đợi ở nhà. Nói đoạn, mắt chị long lanh, chăm chú hướng về sân khấu.

Toàn cảnh hội trường chương trình Tết sum vầy 2016.

Tới dự chương trình "Tết sum vầy" hôm nay (28.1) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng biên tập Báo Lao Động Trần Duy Phương; đại diện tỉnh Bắc Ninh gồm: Ông Nguyễn Nhân Chiến -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bắc Ninh; bà Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh,.... Ngoài ra, còn có hàng  nghìn công nhân lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp tại khu vực Bắc Ninh, Đồng Nai tới tham dự.

Mở đầu chương trình, đại diện Ban tổ chức chia sẻ về tình hình kinh tế của đất nước trong năm qua, cùng những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống của công nhân lao động. Năm 2015, nền kinh tế đất nước dần phục hồi, tăng trưởng GDP đạt mức 6,68%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, hoạt động của doanh nghiệp nhìn chung ổn định hơn. Vì vậy tình hình trả lương, thưởng Tết cho CNVCLĐ có phần chuyển biến tích cực hơn. 

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thưởng Tết Bính Thân 2016 bình quân khoảng 1 tháng lương (khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với năm 2015). Tuy nhiên, trong tổng số 13.000 doanh nghiệp báo cáo vẫn còn 14 doanh nghiệp nợ khoảng 16,5 tỉ đồng tiền lương của hơn 2.300 người lao động và hơn 1.700 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc không có tiền thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng Tết năm nay cũng chênh lệch rất lớn, nhiều công nhân chỉ được thưởng Tết vài chục ngàn đồng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng.
Trong khi, "Tết Bính Thân đang đến rất gần, mỗi người Việt Nam chúng ta, ai cũng có niềm mong mỏi được về quê sum họp với gia đình. Nhưng đối với phần đông anh chị em công nhân làm việc tại các khu công nghiệp xa quê hương, thu nhập thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là đối với các công nhân còn chưa được trả đủ lương, không có tiền thưởng Tết thì việc lo sao cho đủ tiền về quê đón Tết thực sự là nỗi lo lắng sau cả một năm, thậm chí nhiều năm xa quê kiếm sống" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng tâm tư trong giây phút mở đầu chương trình "Tết sum vầy 2016".

"Thấu hiểu tâm tư, tình cảm đó, vào mỗi dịp cuối năm, các cấp công đoàn lại chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động tham gia giải quyết chính sách lương, thưởng Tết, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ: Tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe đưa, đón CNLĐ về quê ăn Tết; tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ để những công nhân không có điều kiện về quê được sum vầy với bạn bè, đón Tết đầm ấm, vui vẻ…"- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết.

Sau giây phút xúc động này, người lao động đã được nhận những món quà Tết và những tấm vé để họ được về quê quây quần bên gia đình ngày Tết.

Các công nhân tham dự chương trình cho biết rất hạnh phúc khi được các cấp công đoàn quan tâm và tạo điều kiện để có thời gian gặp gỡ, chia sẻ tâm tư trong những ngày cuối năm. Những món quà, những tấm vé đã thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động.

Cầm những món quà nhỏ và tấm vé từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trên tay, nhiều công nhân rưng rưng nước mắt.

Đây cũng là dịp để các cơ quan doanh nghiệp ủng hộ chương trình, thể hiện sự chăm lo tới đời sống công nhân với mục đích giúp công nhân có được năng suất lao động tốt nhất, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

Do đó, nhân dịp này, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN và ông Trần Duy Phương- Tổng biên tập báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng- cùng lên trao kỷ niệm chương và hoa cho 10 doanh nghiệp có thành tích trong việc chăm sóc đời sống công nhân tốt: Cty MTV Thuốc lá Bắc Sơn, Cty Lilama 69-1, Tập đoàn KHKT Hồng Hải, Cty CP may Đông Bình (huyện Gia Bình),...

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN, trao quà Tết cho CNLĐ ở Bắc Ninh. 

Ban tổ chức chương trình Tết sum vầy cũng kêu gọi nhắn tin ủng hộ cho Quỹ Tấm lòng vàng Lao động nhằm giúp đỡ cho các công nhân khó khăn được hưởng cái Tết sum vầy, vẹn tròn hơn.
Sau khi chia sẻ những tâm tư và bày tỏ nguyện vọng của mình với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, nhận những món quà ý nghĩa, người lao động đã cùng hồ hởi tham gia phần hội của chương trình, thưởng thức tiểu phẩm về những điều "dở khóc dở cười" khi là công nhân do diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội diễn xuất, các tiết mục văn nghệ và các trò chơi như “Vượt chướng ngại vật tìm người thương” hay đố vui để rinh thêm quà đón Tết

Chương trình Tết sum vầy 2016, do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hôm nay, đã trao hơn 1.400 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng/suất), trong đó Quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ 1.275 suất quà, và 5.000 vé ôtô.

Một tiết mục trò chơi trong chương trình.
Đặng Chung - Cao Thùy Liên - G.M. Ảnh: Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...