Quỹ Tấm Lòng vàng hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng trong lũ ở Phú Yên

Linh Tuấn |

Phú Yên- Trậnlịch sử vừa quét qua Phú Yên đã khiến 8 người thiệt mạng, kéo theo đó là nhiều cảnh đời "trắng tay" theo nước lũ.

Ngày 10.12, đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức thăm và hỗ trợ các gia đình thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua.

Ngay khi thông tin phản ánh về tình hình thiệt hại nặng nề của người dân Phú Yên sau lũ, đặc biệt là 8 gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên thăm và trao hỗ trợ của Quỹ Tấm Lòng vàng gia đình có nạn nhân tử vong trong trận lũ lịch sử. Ảnh: Đỗ Tuấn
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên thăm và trao hỗ trợ của Quỹ Tấm Lòng vàng gia đình có nạn nhân tử vong trong trận lũ lịch sử. Ảnh: Đỗ Tuấn

Có mặt tại thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa chúng tôi không khỏi xót xa khi nghe về trường hợp của 2 cháu Nguyễn Thanh Ngọc Anh và Nguyễn Gia Phúc (cùng sinh năm 2018). Khi nước đổ về thôn Thanh Hội người dân không nghĩ nước lên nhanh đến vậy. Ngay trong đêm 30.11 lực lượng cứu hộ phải điều động phương tiện vào những gia đình ở vùng trũng để di dời bà con đến nơi cao hơn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thủy và chị Nguyễn Thiện Ý là 2 trong số đó. Lúc này người già và trẻ nhỏ được ưu tiên lên ca nô cứu hộ. Thế nhưng nước lên quá lớn khiến ca nô bị lật, cuốn trôi 2 cháu Ngọc Anh và Gia Phúc.

Hoàn cảnh chị Thuỷ (huyện  thêm nỗi đau khi cậu con trai 4 tuổi không may bị cuốn trôi trong lũ.
Hoàn cảnh chị Thuỷ (huyện Sơn Hoà) khiến nhiều người xót xa khi cuộc sống vốn đã khó nay thêm nỗi đau mất con. Ảnh: Đỗ Tuấn

Thân người nhỏ nhắn, gầy guộc chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (24 tuổi) nước mắt chảy dài mỗi khi có người đến thăm hỏi. Một mình nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống của mẹ con chị vốn đã khó khăn, mấy năm nay nhờ bố mẹ cưu mang. "Lúc đó chỉ biết là cho con lên để chạy lũ chứ không ngờ nước lớn vậy!"- chị Thủy lặng nói.

Căn nhà nhỏ của bố mẹ chị Thủy vốn đã chật càng thêm chật khi mẹ con chị về ở cùng. Cả năm nay chị Thủy cố gắng làm việc để tích cóp có được căn nhà cho 2 con ở, bớt gánh nặng cho cha mẹ già nhưng dịch bệnh rồi giờ là lũ cuốn theo giấc mơ của mẹ con chị càng xa thêm.

Lũ qua nhiều gia đình ở Phú Yên tay trắng. Ảnh: Phương Uyên
Lũ qua nhiều gia đình ở Phú Yên tay trắng. Ảnh: Phương Uyên

Trực tiếp đến thăm động viên và trao hỗ trợ 8 gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ, ông Phan Quốc Thắng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên cho biết, đợt lũ lụt vừa qua đã khiến nhiều huyện thị của tỉnh ngập nặng. Sự tiếp sức lúc này của Quỹ Tấm lòng vàng đến với các gia đình là nguồn động viên thiết thực.

Không chỉ tổn thất về người, hàng nghìn tài sản của người dân, CNVCLĐ trong tỉnh cũng bị thiệt hại. Thống kê toàn tỉnh 41 ngôi nhà bị hư hỏng, 58.150 nhà bị ngập lụt, gần 792 ha lúa vụ mùa bị ngập nước, 2.888 con gia súc chết do lũ cuốn trôi, 233.121 con gia cầm bị thiệt hại, cuốn trôi, hơn 132 ha nuôi trồng bị thiệt hại.

Những ngôi nhà ở Phú Yên tan hoang sau lũ. Ảnh: Phương Uyên
Những ngôi nhà ở Phú Yên tan hoang sau lũ. Ảnh: Phương Uyên

Mưa lũ cũng đã tàn phá 143.347,7 m kênh mương bị sụp đổ, hư hỏng; sạt lở và bồi lấp 66.769 m3 đất đá; nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện, xã bị hư hỏng, sạt lở bồi lấp, sụt lún… thiệt hại hơn 439 tỉ đồng.

Một năm đời sống của người dân Phú Yên vốn đã khó khăn vì dịch bùng phát thì nay càng thêm khó. Nhiều người mất luôn kế sinh nhai khi mà lúa giống, gia súc, gia cầm vốn dồn lực để có thu nhập khi Tết đến gần thì nay đã cuốn đi theo nước lũ. Lúc này người dân ở đây cần lắm những tấm lòng sẻ chia để đứng lên vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Linh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk đề nghị được hỗ trợ hơn 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền tỉnh này vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ hơn 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng chia buồn thân nhân các gia đình có người bị nạn do mưa lũ

Vương Trần |

Thủ tướng chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do mưa lũ; chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mất mát mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố đã trải qua trong những ngày qua.

Người dân Phú Yên tay trắng khi nước lũ rút đi

Phương Uyên |

Phú Yên - Trận ngập được coi là lớn nhất trong 12 năm qua ở Phú Yên. Nước lũ rút đến đâu, người dân Phú Yên lại thêm bần thần, xót xa khi tài sản tích cóp của mình mất đi theo lũ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đắk Lắk đề nghị được hỗ trợ hơn 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chính quyền tỉnh này vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ hơn 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng chia buồn thân nhân các gia đình có người bị nạn do mưa lũ

Vương Trần |

Thủ tướng chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do mưa lũ; chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mất mát mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố đã trải qua trong những ngày qua.

Người dân Phú Yên tay trắng khi nước lũ rút đi

Phương Uyên |

Phú Yên - Trận ngập được coi là lớn nhất trong 12 năm qua ở Phú Yên. Nước lũ rút đến đâu, người dân Phú Yên lại thêm bần thần, xót xa khi tài sản tích cóp của mình mất đi theo lũ.