LD 20008: Lời khẩn cầu từ gia đình của cậu bé 9 tuổi mắc ung thư não

Phạm Đông |

Khi vừa lên 9 tuổi, Tăng Thanh Hà liên tiếp bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Sau khi đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh ung thư não ác tính.

Chị Tăng Thị Thiết (49 tuổi) - mẹ của cháu Hà (ở xóm Ngoài Tranh, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn nên lấy chồng muộn so với bạn bè cùng trang lứa. Đến khi mang thai bé Hà đến tháng thứ 6 thì chồng chị Thiết qua đời vì tai nạn. Từ đó, chị một mình làm ruộng mưu sinh qua ngày đến khi hạ sinh bé Hà.

Trao đổi với Lao Động, chị Tăng Thị Thiết cho biết, cháu mắc bệnh ung thư não ác tính song không thể mổ vì khối u xâm lấn phức tạp, nếu mổ rất dễ dẫn đến tử vong.

Ngày 28.10.2019, chị Thiết đưa con tới Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) khi trong tay chỉ có hơn 3 triệu đồng. Chạy vạy khắp nơi, chị có hơn 8 triệu đồng nộp viện phí và tiền thuốc men cho con. “Hiện tại, tôi và dì của cháu thường xuyên túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe của cháu. Mỗi ngày, chi phí sinh hoạt, ăn uống cho cả 3 người rất tốn kém nên mọi người ở đây cũng thương xót mà cho thêm đồ ăn. Các bác sĩ nói cháu sẽ phải truyền hóa chất, tuy nhiên chi phí sẽ rất tốn kém, tôi cũng không biết xoay sở ra sao” - chị Thiết nghẹn ngào nói.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu Tăng Thanh Hà xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Tăng Thị Thiết, ở  xóm Ngoài Tranh, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0363.834.910.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

LD 20007: Cậu bé 8 tuổi đang nguy kịch cần tiền chữa trị

Phạm Đông |

Khắp người cậu bé Đinh Tiến Đạt (8 tuổi, người dân tộc Hrê; trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đang là những sợi dây được nối từ các loại máy móc nhằm điều trị, duy trì sự sống. Do tình trạng bệnh nặng, chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng khiến gia đình vô cùng lo lắng.

LD 20005: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối lo cho tương lai 2 con thơ

Phạm Đông |

Chưa nguôi vì nỗi đau mất cha, 2 cháu Lan Anh (lớp 4) và Minh Yến (lớp 3, ở Nam Định) càng đau khổ hơn khi biết tin mẹ đang bị suy thận giai đoạn cuối, số phận rất mong manh.

LD 20004: Người mẹ trẻ gồng mình chăm 2 con nhỏ bị bệnh về xương

Phương Dung |

Chị Nguyễn Thị Hạnh (trú tại thôn Bùi Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có 2 con nhỏ và đều đang phải điều trị những bệnh liên quan đến xương. Chồng chị bị suy nhược cơ thể, không thể đỡ đần cho vợ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

LD 20007: Cậu bé 8 tuổi đang nguy kịch cần tiền chữa trị

Phạm Đông |

Khắp người cậu bé Đinh Tiến Đạt (8 tuổi, người dân tộc Hrê; trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đang là những sợi dây được nối từ các loại máy móc nhằm điều trị, duy trì sự sống. Do tình trạng bệnh nặng, chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng khiến gia đình vô cùng lo lắng.

LD 20005: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối lo cho tương lai 2 con thơ

Phạm Đông |

Chưa nguôi vì nỗi đau mất cha, 2 cháu Lan Anh (lớp 4) và Minh Yến (lớp 3, ở Nam Định) càng đau khổ hơn khi biết tin mẹ đang bị suy thận giai đoạn cuối, số phận rất mong manh.

LD 20004: Người mẹ trẻ gồng mình chăm 2 con nhỏ bị bệnh về xương

Phương Dung |

Chị Nguyễn Thị Hạnh (trú tại thôn Bùi Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có 2 con nhỏ và đều đang phải điều trị những bệnh liên quan đến xương. Chồng chị bị suy nhược cơ thể, không thể đỡ đần cho vợ.