CNLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Xuân về trong những Mái ấm Công đoàn

Hoàng Hải (LĐLĐ tỉnh) |

Những ngày đầu năm này, chúng tôi có dịp đến thăm CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được LĐLĐ tỉnh BR-VT trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Những căn nhà còn thơm mùi vôi mới, có lẽ, sẽ chẳng có niềm vui, có cái Tết nào hạnh phúc hơn Tết này, bởi họ đã có một “mái ấm” của riêng mình, “mái ấm” của tình nghĩa Công đoàn…

Những căn nhà mang tên “Mái ấm Công đoàn”

Trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, Chị Phạm Thị Định, CN Cty TNHH Việt Kim, LĐLĐ huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT người vừa được LĐLĐ tỉnh, Cty TNHH Một thành viên Xăng dầu tỉnh BR-VT hỗ trợ xây tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” nghẹn ngào: “Tôi rất hạnh phúc khi được CĐ tỉnh và Cty xăng dầu  quan tâm hỗ trợ xây tặng nhà ở. Có thể nói, đây là căn nhà mơ ước, khát khao của cả gia đình bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già đau ốm, cả gia đình không thể cứ nương nhờ trong chùa mãi được”. Được biết, trước đây, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, chồng làm thợ sơn, công việc thời vụ không ổn định, con còn nhỏ, vợ chồng chị chăm sóc, nuôi dưỡng 2 mẹ già, trong đó một mẹ bị tai biến, nhiều năm nay, gia đình chị phải ở nhờ trong nhà chùa.

Cùng chia sẻ niềm vui, sự đổi thay cuộc sống từ khi được trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” chị Lê Ái Nhã, đoàn viên CĐCS Cty TNHH May mặc Bà Rịa, LĐLĐ huyện Long Điền, tỉnh BR-VT được trao tặng Mái ấm Công đoàn từ năm 2012, cũng trải lòng với chúng tôi: “Giờ đây, có được căn nhà mới để ở, không còn lo sợ mỗi khi trời mưa gió, cuộc sống gia đình đã đổi thay rất nhiều, con cái được ăn học đầy đủ, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất”. Và còn rất nhiều, rất nhiều những căn nhà mang tên Công đoàn, căn nhà không chỉ làm thay đổi cuộc sống mà còn mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc, đem đến một căn nhà ước mơ đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ đây, trở lại với những căn nhà mang tên “Mái ấm Công đoàn”, chúng tôi rất vui mừng bởi sự họ đã có một cuộc sống mới, nhà cửa khang trang, sạch đẹp. Điều này, lại một lần nữa khẳng định, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã đem đến cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn một cuộc sống mới, một sự ổn định bền vững, góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Rất cần có thêm nhiều “Mái ấm Công đoàn”

Có thể khẳng định, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” tại BR-VT là một chương trình xã hội thiết thực, ý nghĩa, nhằm chăm lo đời sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng về nhà ở cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp CNVCLĐ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, chương trình đã thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc vận động xây tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” không chỉ cho CNVCLĐ của đơn vị mình mà còn hỗ trợ CNVCLĐ các đơn vị, doanh nghiệp khác. Hiện toàn tỉnh có 105.777 đoàn viên/116.966 lao động, trong đó CNLĐ tại 9 KCN đã đi vào hoạt động với 33.512 đoàn viên/38.752 lao động và hầu hết họ đều là LĐ ngoại tỉnh, đang phải thuê nhà trọ của người dân với điều kiện sống rất khó khăn, thiếu thốn, do đó nhu cầu về nhà ở trong CNVCLĐ là rất lớn và cần có chính sách hỗ trợ tích cực của Nhà nước và cộng đồng xã hội.

Với mong muốn cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn với CNVCLĐ, cùng CNVCLĐ xây lên những ngôi nhà mơ ước, từ năm 2006 đến nay, các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động cơ quan, DN và sự đóng góp, hỗ trợ của đoàn viên, xây dựng 189 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 3,957 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 451 nhà cho CNVCLĐ thuộc đơn vị trị giá gần 7 tỷ đồng; xây dựng 35 phòng tập thể cho giáo viên, người lao động trị giá 1 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2018, các cấp công đoàn tỉnh vận động, đóng góp, xây dựng 50 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

Ông Châu Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT cho biết, kết quả là vậy, song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CNVCLĐ, đặc biệt là nhu cầu nhà ở cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại CĐCS. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy để thành lập Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đồng thời tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa xã hội, mục đích của chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” trong CNVCLĐ và DN nhằm chia sẻ khó khăn với CNVCLĐ, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ tại DN.

 

 

 

 

 

Hoàng Hải (LĐLĐ tỉnh)
TIN LIÊN QUAN

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Dân Thủ đô chi hàng chục triệu tân trang xe ô tô những ngày cận Tết

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Thời điểm trước Tết, thị trường làm đẹp, tân trang xe ô tô lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhu cầu của khách tăng cao khiến các cửa hàng, dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng tiếp đón hàng chục khách mỗi ngày.

Căn hộ giá rẻ ít, thu nhập 25 triệu đồng/tháng vẫn đắn đo không dám mua nhà

ANH HUY |

Trên thị trường Hà Nội gần như hiếm có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2). Chính vì điều này, nhiều người có thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng vẫn không dám mạnh dạn mua nhà ở.

Nhiều bệnh viện tuyến huyện ở Ninh Bình gặp khó khăn trong tự chủ tài chính

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Từ năm 2019 đến nay, một số bệnh viện công lập tuyến huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện tự chủ về tài chính và phát triển theo mô hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ chế này đang khiến các bệnh viện gặp khó khăn khi ngân sách bị cắt, nhiều bệnh viện thu không đủ chi nên lâm vào tình trạng nợ lương, nợ BHXH của người lao động.