Nhiều bệnh viện tuyến huyện ở Ninh Bình gặp khó khăn trong tự chủ tài chính

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Từ năm 2019 đến nay, một số bệnh viện công lập tuyến huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện tự chủ về tài chính và phát triển theo mô hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ chế này đang khiến các bệnh viện gặp khó khăn khi ngân sách bị cắt, nhiều bệnh viện thu không đủ chi nên lâm vào tình trạng nợ lương, nợ BHXH của người lao động.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), kể từ năm 2019, khi bệnh viện này được giao tự chủ 100% về tài chính thì tình trạng nợ lương, nợ BHXH của cán bộ, nhân viên ở đây cũng thường xuyên xảy ra.

Ông Phạm Thái Hòa - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan - cho biết, hiện bệnh viện có 167 cán bộ, nhân viên. Bệnh viện đang nợ lương và BHXH của người lao động từ tháng 11.2023 đến nay.

Ông Phạm Thái Hòa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan trả lời câu hỏi của PV Lao Động tại buổi họp báo sáng nay (15.1). Ảnh: Nguyễn Trường
Ông Phạm Thái Hòa - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan nêu những khó khăn khi thực hiện tự chủ. Ảnh: Nguyễn Trường

Nguyên nhân của việc nợ lương là do bệnh viện chưa bố trí được nguồn. Từ năm 2019, bệnh viện được giao tự chủ về ngân sách. Trong khi đó, cả 4 phòng khám của bệnh viện đều hoạt động không hiệu quả, không được điều trị nội trú nên lượng bệnh nhân đến khám rất ít. Bên cạnh đó, hiện nay đã thực hiện việc thông tuyến nên bệnh nhân có quyền lựa chọn đến những cơ sở y tế tuyến trên để khám và điều trị.

Bên cạnh đó, việc sửa chữa bệnh viện kéo dài, trang thiết bị cũ, hư hỏng... dẫn đến việc khám, điều trị cho người bệnh không được hiệu quả.

"Sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp lại các vị trí việc làm và cắt giảm một số hợp đồng lao động. Đồng thời, cải tiến quy trình kỹ thuật và từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để thu hút bệnh nhân" - ông Hòa cho hay.

Bà Phạm Thị Phương Hạnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, tự chủ tài chính là một quá trình chuyển đổi mang tính chất đột phá nhưng hoàn toàn tất yếu. Để tồn tại và phát triển thì bệnh viện phải tự chuyển mình để thu hút người bệnh. Đó cũng là phương châm sống còn, tồn tại và phát triển của các bệnh viện trong cuộc cạnh tranh lành mạnh của chính các bệnh viện công và các bệnh viện tư.

Theo nhận định, việc giải quyết khó khăn đối với các bệnh viện tuyến huyện khi thực hiện tự chủ tài chính 100% đối với các bệnh viện tuyến huyện là bài toán rất hóc búa.

Trong thời gian tới, ngành y tế Ninh Bình sẽ tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ quản trị bệnh viện. Đồng thời, rà soát lại những bất cập về mặt chính sách trong cơ chế thông tuyến, nâng giá dịch vụ, đề xuất với Bộ Y tế bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình cho biết, sẽ khuyến khích các bệnh viện mạnh dạn đột phá trong phát triển kỹ thuật, sắp xếp lại đội ngũ, mạnh dạn đầu tư phát triển kỹ thuật. Mặt khác, sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Bên cạnh đó, ngành Y tế chỉ đạo các bệnh viện xây dựng kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới về quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ngoài nợ lương, Bệnh viện Đa khoa Nho Quan còn nợ 675 triệu đồng tiền BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngoài việc nợ lương hơn 4 tháng của 167 cán bộ, nhân viên, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan còn đang nợ BHXH với số tiền 675 triệu đồng.

Tìm phương án xử lý việc nợ lương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Về việc 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan bị nợ lương hơn 4 tháng nay, bà Phạm Thị Phương Hạnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện.

Cán bộ, nhân viên tại một bệnh viện ở Ninh Bình hơn 4 tháng không có lương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hơn 4 tháng nay, 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan vẫn đi làm đều đặn và hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không nhận được bất kỳ đồng tiền lương nào.

Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xe khách trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Linh Trực |

Sáng 23.1, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn lật xe khách ở cao tốc La Sơn - Tuý Loan (địa phận TP Đà Nẵng). Cẩu tải trọng được điều đến hiện trường để trục vớt xe khách bị nạn.

Truy tố Đặng Thị Hàn Ni vì đưa bí mật cá nhân bà Phương Hằng lên mạng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Văn Sỹ và bị can Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuyển Việt Nam nên kiên nhẫn với huấn luyện viên Troussier nhìn từ trường hợp ông Shin Tae-yong

AN NGUYÊN |

Trước khi giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam và có màn thể hiện tốt tại Asian Cup 2023, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng từng hứng chịu nhiều chỉ trích.

Nhiều học sinh tiểu học ở Hà Nội vẫn đến trường dù rét dưới 10 độ C

HỮU CHÁNH |

Do không có điều kiện ở nhà trông con, nhiều phụ huynh vẫn phải đưa các em đến trường trong ngày Hà Nội rét cắt da cắt thịt.

Ngoài nợ lương, Bệnh viện Đa khoa Nho Quan còn nợ 675 triệu đồng tiền BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngoài việc nợ lương hơn 4 tháng của 167 cán bộ, nhân viên, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan còn đang nợ BHXH với số tiền 675 triệu đồng.

Tìm phương án xử lý việc nợ lương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Về việc 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan bị nợ lương hơn 4 tháng nay, bà Phạm Thị Phương Hạnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện.

Cán bộ, nhân viên tại một bệnh viện ở Ninh Bình hơn 4 tháng không có lương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hơn 4 tháng nay, 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan vẫn đi làm đều đặn và hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không nhận được bất kỳ đồng tiền lương nào.