Cứu sống bệnh nhân mắc “hội chứng trái tim tan vỡ” nguy kịch

Bùi Hương |

Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị hội chứng trái tim tan vỡ dẫn đến choáng tim, phù phổi cấp, nguy kịch đến tính mạng.

Hôn mê sâu do dùng thuốc ngủ quá liều

BS.CK II Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết: Bệnh nhân là chị H.T.Q.P. (45 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nhập Bệnh viện Chợ Rẫy vào 1 giờ 25 phút ngày 15/9 bởi hôn mê do dùng thuốc ngủ quá liều, suy hô hấp.

Bệnh nhân có tiền sử bị mất ngủ kéo dài và thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần để ngủ, thần kinh suy nhược. Ngày 13.9, gia đình phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu ngủ sâu và có khoảng 7 viên thuốc ngủ ở cạnh đã được bóc vỏ, lay gọi không tỉnh nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu.

Sau điều trị ở Bệnh viện Đa khoa An Giang, tri giác của bệnh nhân không cải thiện, rơi vào tình trạng suy hô hấp phải đặt ống nội khí quản, thở máy nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, mạch, huyết áp vẫn ổn định nhưng suy hô hấp, thở qua ống nội khí quản. Khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhân có uống thuốc ngủ quá liều nên được chuyển đến Đơn vị Chống độc thuộc Khoa Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến 19 giờ 30 ngày 16.9 bệnh nhân có hiện tượng hạ huyết áp nhanh, huyết áp chỉ 60/30, nhịp tim 165 lần, phổi xuất hiện nhiều nang ẩm và có hiện tượng trào bọt hồng qua ống nội khí quản, điện tim thay đổi, men tim tăng cao. Hội chẩn liên chuyên khoa lúc 21 giờ ngày 16/9, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, gây tình trạng choáng tim và phù phổi cấp. Bệnh nhân được cho sử dụng thuốc vận mạnh liều cao và thở máy chế độ oxy 100%, tình trạng rất nặng. Phương án điều trị là sẽ can thiệp mạch vành để nếu trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim do tắc mạch vành sẽ thông mạch vành cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng lúc này rất nguy kịch, di chuyển từ khoa đang điều trị đến phòng thông tim sẽ có nguy cơ tử vong cao trên đường di chuyển và cả khi can thiệp mạch vành.

Bệnh cơ tim do stress

Với sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ đã phối hợp liên chuyên khoa để hồi sức tích cực, chụp mạch vành, can thiệp mạch vành. Bệnh nhân được chụp mạch vành lúc 22 giờ ngày 16.9. Khi chụp mạch vành ra thì các bác sĩ không thấy hiện tượng tắc mạch vành nhưng ghi nhận phần mỏm tim của bệnh nhân phình to, vô động, tăng động của vùng đáy tim. Đây là điển hình của bệnh cảnh bệnh cơ tim do stress có tên Takotsubo hay còn gọi là hội chứng trái tim tan vỡ.

Hội chứng trái tim tan vỡ được phát hiện vào những năm 1990 từ Nhật Bản, thường gặp chủ yếu ở phụ nữ (90%), nhất là giai đoạn tiền mãn kinh, khi người bệnh bị một cú sốc hay stress lớn, trầm cảm, tình yêu tan vỡ,… gây phóng thích quá mức các chất kích thích làm cơ tim hoạt động quá mức gây phì đại vùng thất trái tim, dẫn đến suy giảm chức năng tim nhanh chóng và có thể tử vong rất nhanh.

Bệnh nhân P. đã được làm ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) để cho tim được nghỉ ngơi hoàn toàn và được cho dùng thuốc an thần trong thời gian chờ tim hồi phục. Sau 90 giờ dùng ECMO tim bệnh nhân ổn, được cai ECMO. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tinh thần tương đối ổn, đang tiếp tục được theo dõi.

BS.CK II Thanh Linh chia sẻ: “Lần đầu tiên Khoa Hồi sức Cấp cứu gặp một tình trạng bị hội chứng trái tim tan vỡ nặng, gây choáng tim, phù phổi cấp như vậy. Khi khai thác bệnh sử thì bệnh nhân đầy đủ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh, có chuyện buồn gia đình, mất ngủ kéo dài, stress nặng”.

Theo BS Thanh Linh, bệnh nhân sẽ cần được điều trị rối loạn, suy nhược thần kinh và tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của tim. Hội chứng này tuy diễn biến cấp tính nhưng may mắn là cơ hội hồi phục cao, qua khỏi giai đoạn stress trái tim người bệnh có thể trở về bình thường; tỷ lệ tái phát bệnh khoảng 10%.

Bùi Hương
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.