Xuất hiện nhiều ổ dịch đau mắt đỏ tại các trường học vùng cao

Bảo Nguyên |

Từ đầu tháng 8 đến nay, dịch bệnh đau mắt đỏ xuất hiện và bùng phát mạnh, có nguy cơ lây lan ở các trường học tại Lào Cai.

Trong hơn một tuần gần đây, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (thành phố Lào Cai) đã ghi nhận nhiều học sinh mắc bệnh đau mắt đỏ. Ngày 25.9 ghi nhận nhiều nhất là 37 trường hợp; ngày 26.9 tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp, tổng cộng 146 trường hợp đau mắt đỏ.

Cô giáo Đoàn Thị Liên chủ nhiệm lớp 5A2 chia sẻ: "Lớp có 5 học sinh mắc đau mắt đỏ, trong đó có 1 học sinh nghỉ học để điều trị tại nhà. Bên cạnh việc thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của các em, nhà trường khuyến cáo học sinh không tụ tập để tránh lây nhiễm bệnh, không sử dụng chung vật dụng cá nhân... Những học sinh đau mắt nặng sẽ không ở bán trú, nhà trường cũng lùi lịch học bơi để hạn chế lây lan bệnh".

Tương tự, Trường Tiểu học và THCS Xuân Tăng (thành phố Lào Cai) cũng ghi nhận nhiều ca mắc mới liên quan đến dịch bệnh đau mắt đỏ. Sau khi được khuyến cáo, nhiều phụ huynh có con bị mắc bệnh đã đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Tại huyện Bảo Yên, các ca mắc đau mắt đỏ xuất hiện ở nhiều trường học như Trường Mầm non Hoa Sen, Trường THCS số 1 Bảo Hà, Trường Mầm non số 2 Kim Sơn, Trường Tiểu học Phúc Khánh, Trường Mầm non Cam Cọn… Các trường đã sớm cách ly tại nhà những học sinh có triệu chứng nặng và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh cách phòng bệnh, phương pháp điều trị....

Bác sỹ Mai Đại Thành, Trưởng phòng Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai) cho biết: Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 16 ổ dịch bệnh đau mắt đỏ tại 4.9 huyện, thành phố. Trong đó, huyện Bảo Yên có 8 ổ dịch, huyện Bảo Thắng 3 ổ dịch, thành phố Lào Cai 2 ổ dịch, huyện Bát Xát 3 ổ dịch; tổng số ca ghi nhận là 393, trong đó có 159 trường hợp đã khỏi, đang theo dõi 234 và không có ca diễn biến nặng.

Khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai.
Khuyến cáo phòng chống bệnh đau mắt đỏ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, đặc biệt giám sát thường xuyên tại các trường học, phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi mắc bệnh, xử lý sớm ổ dịch, khống chế không để lây lan.

Các trạm y tế triển khai kiểm soát, xử lý, phòng chống bệnh đau mắt đỏ, tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Các cơ sở y tế trên địa bàn cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng bệnh đau mắt đỏ.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tuyệt đối không được đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc đau mắt đỏ

Thùy Linh |

Dịch bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các đơn vị về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Dịch đau mắt đỏ diễn biến bất thường, sai lầm trong điều trị

Hà Lê |

Số ca mắc bệnh đau mắt đỏ tới khám tại các cơ sở y tế trên cả nước chưa có dấu hiệu giảm. Có nhiều ca đến bệnh viện khi đã trải qua 8-10 ngày đau mắt đỏ. Có trường hợp hơn 20 ngày điều trị tuyến dưới không thuyên giảm mới đi khám bác sĩ.

Phụ huynh cần làm gì để chăm con khi dịch đau mắt đỏ tấn công trường học?

Minh Huệ |

Dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội và các thành phố khác trong cả nước đang lan rộng. Các bậc phụ huynh cần lưu ý để phòng tránh và điều trị kịp thời cho con nếu mắc bệnh.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Có huy chương vàng, Việt Nam lên hạng 14

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Toạ đàm: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý rác thải

Nhóm PV |

Việc thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế là hướng đi cần thiết nhằm giúp giảm thiểu “ô nhiễm nhựa” hiệu quả và bền vững, hạn chế tối đa lượng rác thải nhựa phát sinh ra môi trường. Ngày hôm nay Báo Lao động phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức toạ đàm: “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3R TRONG GIẢM THIỂU RÁC THẢI TẠI VIỆT NAM: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý rác thải” để cùng các vị khách mời bàn luận về vấn đề này.

Kỷ luật hiệu trưởng vì cấp dưới làm lộ đề kiểm tra

QUẢNG AN |

HUẾ - Một hiệu trưởng ở Thừa Thiên Huế bị kỷ luật khiển trách vì cấp dưới của mình làm lộ đề kiểm tra.

Lý do của đề xuất tài xế chỉ được lái xe 480 phút một ngày

Việt Dũng |

Bộ Công an đề xuất từ 6h đến 22h, thời gian lái xe liên tục không quá 240 phút, còn từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau không quá 180 phút.

Thực trạng day dứt của người lao động rút BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Tuyệt đối không được đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc đau mắt đỏ

Thùy Linh |

Dịch bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các đơn vị về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Dịch đau mắt đỏ diễn biến bất thường, sai lầm trong điều trị

Hà Lê |

Số ca mắc bệnh đau mắt đỏ tới khám tại các cơ sở y tế trên cả nước chưa có dấu hiệu giảm. Có nhiều ca đến bệnh viện khi đã trải qua 8-10 ngày đau mắt đỏ. Có trường hợp hơn 20 ngày điều trị tuyến dưới không thuyên giảm mới đi khám bác sĩ.

Phụ huynh cần làm gì để chăm con khi dịch đau mắt đỏ tấn công trường học?

Minh Huệ |

Dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội và các thành phố khác trong cả nước đang lan rộng. Các bậc phụ huynh cần lưu ý để phòng tránh và điều trị kịp thời cho con nếu mắc bệnh.