Dịch đau mắt đỏ diễn biến bất thường, sai lầm trong điều trị

Hà Lê |

Số ca mắc bệnh đau mắt đỏ tới khám tại các cơ sở y tế trên cả nước chưa có dấu hiệu giảm. Có nhiều ca đến bệnh viện khi đã trải qua 8-10 ngày đau mắt đỏ. Có trường hợp hơn 20 ngày điều trị tuyến dưới không thuyên giảm mới đi khám bác sĩ.

Dịch đau mắt đỏ đang vào đỉnh

TS.BS Đặng Xuân Nguyên - Hội Nhãn khoa Việt Nam cho biết: Dịch đau mắt đỏ năm nay kéo dài hơn với diễn biến nặng, nhiều trường hợp xuất hiện giả mạc và viêm giác mạc (phần lòng đen của nhãn cầu) gây ảnh hưởng đến thị lực của người bệnh.

Dịch đau mắt đã xuất hiện rải rác trong mùa hè, tuy nhiên đầu năm học mới số học sinh đến khám vẫn tăng mạnh. Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ cũng nhận định năm nay tình trạng trẻ mắc đau mắt đỏ lâu khỏi hơn, vì có nhiều trường hợp sau thời gian dài điều trị ở nhà hoặc điều trị tuyến dưới không thấy khỏi bệnh mới tới bệnh viện khám thì đã gặp biến chứng. Ngoài ra, các bác sĩ vẫn gặp các ca chủ quan, đến khám muộn, cứ chờ khỏi theo tự nhiên.

TS.BS Đặng Xuân Nguyên phân tích, nguyên nhân gây viêm kết mạc khá đa dạng như virus, vi khuẩn, vi nấm, dị ứng… Năm nay, nguyên nhân chủ yếu là Adenovirus, Coxsakievirus và Enterovirus với tỉ lệ khác nhau tùy theo vùng dịch tễ. Bệnh gây nhiễm thành dịch, xảy ra khi giao mùa nhất là từ hè sang thu, lây lan mạnh trong cộng đồng thành dịch. Với mỗi loại virus có những đặc điểm riêng như enterovirus có thể gây bệnh khá cấp tính và diễn biến nặng, adenovirus hay gây ra viêm giác mạc mạn tính… Nhưng nhìn chung bệnh thường lành tính ít gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực nhưng lại ảnh hưởng nhiều sinh hoạt, học tập và công việc.

Cũng theo TS.BS Đặng Xuân Nguyên, viêm kết mạc cấp là một bệnh lành tính, nếu được khám và điều trị đúng bệnh sẽ khỏi trong vòng một đến hai tuần, những trường hợp có kèm theo viêm giác mạc bệnh có thể kéo dài hàng tháng đến hàng năm. Nếu bệnh nhân tự điều trị không đúng có thể gây biến chứng viêm loét giác mạc và bệnh nhân có thể bị mất thị lực vĩnh viễn.

Tránh xa cách điều trị đau mắt bằng đắp lá

TS.BS Đặng Xuân Nguyên cho biết thêm, bệnh xuất hiện sau khi tiếp xúc nguồn lây từ 5-7 ngày, đầu tiên với triệu chứng đỏ mắt, sau đó sưng mí, chảy nước mắt và dỉ ghèn, dính chặt mi mắt sau khi ngủ dậy.

Bc
TS.BS Đặng Xuân Nguyên khám cho bệnh nhân đau mắt đỏ. Ảnh: Minh Nguyễn

Diễn biến bệnh kéo dài từ 1 - 2 tuần tùy độc lực của tác nhân và phản ứng của cơ thể. Trong quá trình diến biến, có thể gây ra những triệu chứng nặng như xuất hiện giả mạc, trợt loét giác mạc. Mắt sưng nề hơn và cộm chói nhiều khó mở mắt, chảy nước mắt màu hồng vì có lẫn máu, khi lật mi lên sẽ thấy xuất hiện lớp màng dày trắng ở mặt trong của mi mắt.

Lớp màng này nếu để lâu sẽ dày cứng, cọ sát vào giác mạc (tròng đen), làm giác mạc bị trầy xước hoặc trợt rộng, có thể dẫn đến viêm loét giác mạc. Ở giai đoạn lui bệnh viêm kết mạc, thường từ 5-7 ngày, có thể xuất hiện các biến chứng viêm ở trên giác mạc. Viêm này có thể xuất hiện ở lớp biểu mô hoặc dưới biểu mô. Đây là tình trạng viêm miễn dịch với độc tố của virus, thường kéo dài, hay tái phát nên cần được theo dõi và điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa Mắt.

Điều trị bệnh đau mắt đỏ thường không có các loại thuốc đặc hiệu, bởi nguyên nhân thường là do virus không chịu tác dụng của các loại kháng sinh. Tuy nhiên các bác sĩ thường kê đơn kháng sinh tra mắt liều trung bình để phòng ngừa bội nhiễm vì thường sau khi nhiễm trùng kết mạc do virus, sức đề kháng của kết mạc kém đi dẫn đến dễ bội nhiễm vi khuẩn.

Các thuốc kháng viêm dạng corticoid (dexamethasone, hydrocortisone, flumetholon…) có thể được xem xét để điều trị một số trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên việc dùng các loại thuốc này phải được các bác sĩ kê đơn và được theo dõi cẩn thận, bệnh nhân tuyệt đối không được tự ý mua để sử dụng vì thuốc có thể làm giảm miễn dịch của kết mạc, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng như viêm loét giác mạc, làm bệnh tiến triển kéo dài…

Bệnh nhân cần tránh các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng như đắp các loại lá thuốc, xông hơi lá trầu, tra nước cốt chanh, nước tiểu, sữa mẹ, mật gấu, nha đam, thậm chí đắp thịt ếch nhái vào mắt. Nhiều trường hợp đã gây nên các biến chứng nặng nề khó hồi phục.

Để bệnh nhanh khỏi và tránh gây biến chứng ảnh hưởng đên thị lực, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên tự điều trị tại nhà, tránh việc tự ý mua các loại thuốc tra có chứa corticoid để điều trị.

Bệnh đau mắt đỏ là tình trạng viêm của kết mạc, là một lớp màng phủ ở phía trước lòng trắng và mặt sau của mi mắt. Đây là một lớp màng mỏng, chứa nhiều mao mạch máu, các tổ chức liên kết và miễn dịch. Khi bị viêm, các mạch máu của lớp màng này cương tụ gây tình trạng đỏ mắt và có hiện tượng tăng cường tiết dịch gây chảy nước mắt hoặc dỉ ghèn.

Bệnh lây do tiếp xúc trực tiếp qua giọt bắn của nước bọt, hoặc bắt tay, dùng chung khăn chậu. Bệnh cũng lây gián tiếp qua các tiếp xúc trung gian như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nước bể bơi…

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Ninh Bình có gần 1.200 ca bệnh đau mắt đỏ

DIỆU ANH |

Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Ninh Bình, dịch đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến ngày 25.9, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có gần 1.200 ca bệnh đau mắt đỏ. Tuy nhiên, theo ghi nhận qua hệ thống giám sát, số người bị đau mắt đỏ trong cộng đồng thực tế cao hơn rất nhiều.

Lâm Đồng tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ

Mai Hương |

Trước tình trạng bệnh đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn tiếp tục triển khai tăng cường phòng, chống.

Dịch đau mắt đỏ tấn công trường học, lây lan chóng mặt

Minh Huệ |

Rất nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc đang bị dịch đau mắt đỏ tấn công.

Chứng khoán giảm sâu 4 phiên, nhà đầu tư nên thu gọn danh mục

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo xác suất cao thị trường chứng khoán sẽ có những phiên rung lắc, bật nảy trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng những phiên phục hồi để cơ cấu, thu gọn lại danh mục.

Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án trung tâm thương mại hơn 6.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại rộng gần 12 ha nằm ở vị trí vàng trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Việt Nam và Cuba sẽ sát cánh với nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

HƯNG THƠ |

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Ninh Bình có gần 1.200 ca bệnh đau mắt đỏ

DIỆU ANH |

Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Ninh Bình, dịch đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến ngày 25.9, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có gần 1.200 ca bệnh đau mắt đỏ. Tuy nhiên, theo ghi nhận qua hệ thống giám sát, số người bị đau mắt đỏ trong cộng đồng thực tế cao hơn rất nhiều.

Lâm Đồng tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ

Mai Hương |

Trước tình trạng bệnh đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn tiếp tục triển khai tăng cường phòng, chống.

Dịch đau mắt đỏ tấn công trường học, lây lan chóng mặt

Minh Huệ |

Rất nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc đang bị dịch đau mắt đỏ tấn công.