Nửa lớp nghỉ học vì đau mắt đỏ

trà my |

Một số trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng vắng học sinh. Nguyên nhân này xuất phát từ dịch đau mắt đỏ lây lan nhanh chóng.

Dịch đau mắt đỏ "tấn công" nhiều trường học

Mấy ngày nay, cô Nguyễn Thị Bích Thuỷ - giáo viên trường Mầm non Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) lo lắng vì số lượng học sinh đến lớp dần thưa thớt hơn. Thậm chí có lớp vắng đến hơn một nửa số học sinh vì bị đau mắt đỏ.

“Trong tuần qua, lớp của tôi chủ nhiệm có tới 3 học sinh nghỉ học vì dịch đau mắt đỏ. Một giáo viên lớp bên cạnh cũng than thở với tôi khi có tới 15/30 em học sinh phải nghỉ học, cách ly tại nhà do dịch đau mắt đỏ ” – cô Thuỷ kể lại.

Theo quan sát của cô Thuỷ, dịch đau mắt đỏ không chỉ xuất hiện tại nơi mình dạy mà còn lây lan với tốc độ rất nhanh ở một số địa phương khác. Kể từ khi bước vào năm học mới, số học sinh và giáo viên bị đau mắt đỏ liên tục tăng nhanh trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh.

“Đồng nghiệp của tôi dạy học tại trường Tiểu học Thị trấn Hương Khê cho biết, từ khi vào năm học đến nay nhà trường đã ghi nhận gần 200 trường hợp học sinh bị đau mắt đỏ. Giáo viên chúng tôi chỉ mong các em nhanh chóng khỏi bệnh để quay lại trường” – cô Thuỷ bày tỏ.

Chia sẻ về những khó khăn trong thời điểm nhiều học sinh không đến trường do dịch đau mắt, cô Thuỷ bày tỏ: “So với các bậc học khác, trường mầm non có nguy cơ lây lan bệnh cao hơn do đặc thù sinh hoạt của trẻ. Mặt khác, không có người trông trẻ nên phụ huynh vẫn đưa con đến lớp nên khả năng phòng ngừa bệnh không được cao. Tuy nhiên, giáo viên vẫn cố gắng điều chỉnh lớp học, hạn chế tổ chức các hoạt động nhóm kết nối học sinh”.

Tăng cường công tác phòng dịch đau mắt đỏ

Trao đổi với Báo Lao Động về tình trạng học sinh nghỉ học do đau mắt đỏ, một hiệu trưởng trường Mầm non tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết:

“Dịch đau mắt đỏ đã xuất hiện hầu hết các lớp học của trường. Nhà trường có tất cả 300 học sinh, trong tuần qua có tới hơn 50 em phải nghỉ học với lí do bị đau mắt đỏ”.

Giáo viên này cũng thông tin, sau khi nhận được số lượng học sinh bị đau mắt đỏ, nhà trường đã thông báo tới phụ huynh nếu trường hợp con có triệu chứng bị đau mắt đỏ thì phải nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ, tránh lây lan bệnh trong trường học.

“Nhà trường lưu ý tới các phụ huynh phải chú trọng theo dõi tình hình sức khoẻ của con. Sau khi bùng phát dịch bệnh đau mắt đỏ, nhà trường đã chỉ đạo bộ phận y tế chuẩn bị nước muối sinh lý để nhỏ ngừa bệnh cho các em tại lớp học” – giáo viên này cho biết.

Ông Vũ Hữu Hiệu, bác sĩ đa khoa tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, những tuần gần đây, số lượng người bị đau mắt đỏ tăng lên cao, bệnh viện cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân vào viện khám, điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Theo bác sĩ Hiệu phụ huynh nếu phát hiện con em mình bị đau mắt đỏ cần đưa ngay đến các bệnh viện, cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa về mắt chẩn đoán và điều trị.

“Để hạn chế dịch đau mắt đỏ cho con em, phụ huynh cần hướng dẫn con vệ sinh cá nhân, sử dụng nước muối sinh lý, thuốc nhỏ mắt hàng ngày để giảm nguy cơ bị đau mắt đỏ. Khi bị đau mắt đỏ, tuyệt đối không tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc nhỏ mắt để về nhà tự điều trị bởi có thể khiến bệnh không khỏi mà còn làm tổn thương đến giác mạc” – ông Hiệu nói.

trà my
TIN LIÊN QUAN

Tự mua thuốc điều trị đau mắt đỏ, bệnh nhân có thể bị nặng hơn

THÙY TRANG |

Các loại thuốc điều trị đau mắt đỏ thường được các hiệu thuốc bán cho người dân hiện nay có kháng sinh hoặc những hoạt chất mà không phải người bệnh nào cũng cần dùng. Trường hợp sử dụng không đúng cách, bệnh có thể diễn tiến nặng hơn.

Dịch đau mắt đỏ có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương

LÊ PHI LONG - Hữu Long |

Bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều trường học. Hiện số bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa mắt tăng nhiều lần so năm trước.

Dịch bệnh đau mắt đỏ bùng phát, Bến Tre chỉ đạo các giải pháp ứng phó

Thành Nhân |

Bến Tre - Chỉ trong vòng 3 ngày, Bến Tre đã ghi nhận 258 ca mắc bệnh đau mắt đỏ. Trước tình hình này, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp ứng phó.

Điều tra vụ nghi nổ súng ở bến xe khách Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cơ quan công an tỉnh Cà Mau đang xác minh, làm rõ một vụ mâu thuẫn, có tiếng nổ nghi là tiếng súng ở Bến xe khách Cà Mau.

Sân vận động Mỹ Đình sẵn sàng cho trận Hà Nội FC và Pohang Steelers

MINH DÂN - HOÀNG HUÊ |

Sân vận động Mỹ Đình sẽ là sân nhà của Hà Nội FC tại AFC Champions League 2023-2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn giận dữ vì cầu thủ Olympic Việt Nam nhận thẻ

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra tức giận sau những sai lầm của tuyển Olympic Việt Nam trong trận thắng Mông Cổ 4-2 tại ASIAD 19.

NSƯT Diệu Hiền lên tiếng trước thông tin "vô lễ" với sầu nữ Út Bạch Lan

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Diệu Hiền lên tiếng đính chính thông tin cho rằng bà có thái độ "vô lễ" với cố nghệ sĩ Út Bạch Lan, gây tranh cãi thời gian qua.

61 tác phẩm lọt vòng chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn

Nhóm PV |

Hội đồng Chung khảo Cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn bắt đầu quá trình chọn lựa, đánh giá những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất để trao giải.

Tự mua thuốc điều trị đau mắt đỏ, bệnh nhân có thể bị nặng hơn

THÙY TRANG |

Các loại thuốc điều trị đau mắt đỏ thường được các hiệu thuốc bán cho người dân hiện nay có kháng sinh hoặc những hoạt chất mà không phải người bệnh nào cũng cần dùng. Trường hợp sử dụng không đúng cách, bệnh có thể diễn tiến nặng hơn.

Dịch đau mắt đỏ có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương

LÊ PHI LONG - Hữu Long |

Bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều trường học. Hiện số bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa mắt tăng nhiều lần so năm trước.

Dịch bệnh đau mắt đỏ bùng phát, Bến Tre chỉ đạo các giải pháp ứng phó

Thành Nhân |

Bến Tre - Chỉ trong vòng 3 ngày, Bến Tre đã ghi nhận 258 ca mắc bệnh đau mắt đỏ. Trước tình hình này, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp ứng phó.