Vì sao tỉ lệ tử vong vì ung thư ở Việt Nam cao?

Thùy Linh |

Bên lề Hội thảo phòng chống ung thư quốc gia đang diễn ra tại Hà Nội, GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K đã giải thích nguyên nhân tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam khá cao.

Phân tích nguyên nhân tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam cao, GS Thuấn cho biết, có tới hơn 70% bệnh nhân ung thư đến BV điều trị ở giai đoạn muộn nên điều trị rất khó khăn, riêng ung thư gan, ung thư phổi, tỉ lệ điều trị ở giai đoạn muộn lên tới 80 – 90%.

“Trong khi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, rất nhiều ung thư có tỉ lệ chữa khỏi lên tới 95 – 99%. Ngay như ung thư vú, hiện tỉ lệ chữa khỏi tại Việt Nam cũng đã đạt 75%, tương đương với thế giới”, GS Thuấn cho hay.

Giám đốc Bệnh viện K cũng khuyến cáo, để giảm tỉ lệ tử vong do ung thư người dân cần có thói quen khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm ung thư. Đây là điều kiện tiên quyết để giảm tỉ lệ tử vong do ung thư. Với các trường hợp gia đình có tiền sử người thân mắc ung thư vú, ung thư đại tràng... cần đi tầm soát ung thư sớm hơn.

Nói về nguyên nhân khiến số ca mắc ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng trong thời gian qua, GS Trần Văn Thuấn, cho rằng, thứ nhất, do tuổi thọ người Việt không ngừng tăng, hiện đã đạt 73,5 tuổi. Tuổi càng cao, tỉ lệ mắc ung thư càng lớn.

Thứ hai, do nhận thức của người dân tốt hơn nhờ truyền thông nên người dân đi khám sức khoẻ định kỳ nhiều hơn, từ đó phát hiện bệnh nhiều hơn.

Thứ ba, do những tiến bộ y học, kĩ thuật chẩn đoán tốt hơn nên tỉ lệ phát hiện bệnh cao hơn.

Thứ tư, nguyên nhân gây ung thư chỉ có 10% do rối loạn nội tiết, tổn thương có tính di truyền bên trong cơ thể, còn lại 80% do các tác nhân không lành mạnh bên ngoài như liên quan đến hút thuốc, rượu bia, chế độ ăn uống, rèn luyện thể thao...

Ngoài ra chế độ ăn uống không hợp lý, ô nhiễm thực phẩm chiếm khoảng 35% nguyên nhân như ăn nhiều thịt, ít rau làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, ăn các thực phẩm bị nấm mốc làm tăng nguy cơ ung thư gan, dạ dày...

Ngoài ra còn các yếu tố do vi khuẩn, virus, ô nhiễm môi trường, tia phóng xạ...

Dù vậy, Giám đốc BV K nhấn mạnh, tỉ lệ mắc mới ung thư của Việt Nam có tăng nhưng hiện chỉ nằm trong nhóm trung bình của thế giới.

Để ngừa ung thư, người dân cần ăn uống và sinh hoạt khoa học, tập thể dục đều đặn, tránh hút thuốc, uống rượu bia...

“Trong đó riêng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 30% các bệnh ung thư như ung thư phổi, thanh quản, thực quản, khoang miệng, vú, dạ dày, cổ tử cung...”, GS Thuấn chia sẻ. Hiện Việt Nam nằm trong top 15 nước có người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo năm 2020 số người ung thư ở Việt Nam sẽ vượt 200 nghìn ca

Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, nhìn tổng quan trên bản đồ ung thư thế giới, tỉ lệ mắc mới ung thư của Việt Nam không phải cao nhất, nhưng tỉ lệ tử vong tương đối lớn.

Vụ bán thuốc ung thư giả: Đề nghị khởi tố cán bộ Cục Quản lý Dược

C.N |

Liên quan vụ án xét xử bán thuốc ung thư giả trong bệnh viện, cáo trạng của VKSND tối cao xác định, cán bộ Cục Quản lý Dược để xảy ra việc nhập khẩu lô thuốc chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam đã không làm hết trách nhiệm của mình.

Chỉ số tia UV đang ở ngưỡng nguy hại, có thể gây ung thư da

H.Giang |

Những ngày nắng nóng gần đây, chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và một số thành phố biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo năm 2020 số người ung thư ở Việt Nam sẽ vượt 200 nghìn ca

Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, nhìn tổng quan trên bản đồ ung thư thế giới, tỉ lệ mắc mới ung thư của Việt Nam không phải cao nhất, nhưng tỉ lệ tử vong tương đối lớn.

Vụ bán thuốc ung thư giả: Đề nghị khởi tố cán bộ Cục Quản lý Dược

C.N |

Liên quan vụ án xét xử bán thuốc ung thư giả trong bệnh viện, cáo trạng của VKSND tối cao xác định, cán bộ Cục Quản lý Dược để xảy ra việc nhập khẩu lô thuốc chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam đã không làm hết trách nhiệm của mình.

Chỉ số tia UV đang ở ngưỡng nguy hại, có thể gây ung thư da

H.Giang |

Những ngày nắng nóng gần đây, chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và một số thành phố biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.