Để được bán thuốc ung thư giả, VN Pharma chi 14 tỉ đồng "lót tay"

Cường Ngô |

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tối cao, từ tháng 10.2014 đến tháng 5.2015, để việc kinh doanh thuốc thuận lợi, VN Pharma đã chi hơn 14 tỉ đồng thu được từ việc nâng khống giá mua thuốc để chi cho việc tiêu thụ hàng giả.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Hùng - cựu Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma cùng 11 đồng phạm về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Cáo trạng mới đã bỏ nội dung truy tố bị can về các tội Buôn lậu, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thay vào đó, 12 bị can bị truy tố theo khoản 4, Điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, sau khi dùng hồ sơ giả để để "qua mặt" được tổ thẩm định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ông Nguyễn Minh Hùng - cựu Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma cùng đồng phạm nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet giả chữa bệnh ung thư.

Giá trị lô thuốc khi nhập chỉ 5,3 tỉ, nhưng các bị can đã nâng khống lên hơn 12 tỉ, chiếm đoạt gần 7 tỉ.

Theo cáo trạng, ngoài nhập thuốc H-Capita giả, năm 2012, Nguyễn Minh Hùng còn tìm gặp Võ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C để bàn chuyện làm ăn, bởi Cường tự giới thiệu là người đại diện của Công ty Health 2000 Canada

Sau đó, bị can Hùng và Cường thỏa thuận sử dụng Giấy phép đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp, để mua 4 loại thuốc do Công ty Health 2000 Canada sản xuất, gồm: Kafotax 1000; Kaderox 250; H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin.

Để nhập khẩu lô thuốc này, Hùng và đồng phạm cũng làm giả hợp đồng mua bán, chứng từ nhập khẩu hàng hóa.

Nguyễn Minh Hùng.
Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: ĐH

Từ năm 2013 đến tháng 9.2014, sau khi nhập khẩu trót lọt 9.300 hộp thuốc H-Capita giả, bị can Ngô Anh Quốc - cựu Phó tổng giám đốc VN Pharma chỉ đạo Lê Thị Vũ Phương - là kế toán trưởng công ty sử dụng tiền để chi cho việc tiêu thụ các lô thuốc ở một số bệnh viện.

Từ tháng 10.2014 đến tháng 5.2015, để việc kinh doanh thuốc thuận lợi, VN Pharma đã chi hơn 14 tỉ đồng thu được từ việc nâng khống giá mua thuốc để chi cho việc tiêu thụ hàng giả.

Trong số hơn 14 tỉ đồng, cơ quan tố tụng quy kết 7 tỉ đồng là tiền có được từ nâng giá thuốc H-Capita. Một nửa còn lại chưa xác định được là tiền nâng giá của những lô thuốc nào.

Theo cáo trạng mới, VKSND tối cao truy tố Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và 10 đồng phạm về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo khoản 4, Điều 157 Bộ luật Hình sự 1999, tội danh nói trên có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án, Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường được xác định cùng vai trò chủ mưu, cầm đầu. Những bị can còn lại giúp sức tích cực.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng giám đốc VN Pharma bị truy tố, khung hình phạt đến mức tử hình

Vương Trần |

Cựu Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng 11 đồng phạm bị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tội danh truy tố có mức án cao nhất tử hình.

Vụ VN Pharma: Truy tố 12 bị can buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả

Vương Trần |

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo VN Pharma tội buôn bán thuốc giả

T.V |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “Buôn bán hàng giả".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cựu Tổng giám đốc VN Pharma bị truy tố, khung hình phạt đến mức tử hình

Vương Trần |

Cựu Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng 11 đồng phạm bị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tội danh truy tố có mức án cao nhất tử hình.

Vụ VN Pharma: Truy tố 12 bị can buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả

Vương Trần |

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo VN Pharma tội buôn bán thuốc giả

T.V |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “Buôn bán hàng giả".