Tranh cãi về cứu trợ lũ lụt bằng mì tôm: Chuyên gia dinh dưỡng nói cứu đói là quan trọng

AN AN - CÁT TƯỜNG |

Những ngày qua, việc cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung bằng những thùng mì tôm đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Những ngày qua, Miền Trung đang phải chịu những trận lũ lớn nhất từ trước đến nay. Mọi sự giúp đỡ, đóng góp cứu trợ đồng bào bị lũ lụt lúc này đều rất đáng quý và cần thiết.

Trên thực tế, có nhiều nhu yếu phẩm khác nhau được gửi đến hỗ trợ người dân vùng lũ, nhưng chủ yếu vẫn là những thùng mì ăn liền. Vấn đề này nổ ra tranh cãi, nên hay không việc cứu trợ bằng mì tôm, loại thực phẩm khó đun nấu trong điều kiện nước ngập, mất điện.

Trước tình hình trên, Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đạo tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng trường Đại học Y dược Hà Nội cho biết: “Trong tình trạng mưa lũ của Miền Trung hiện nay vấn đề cứu đói cho bà con vùng lụt là ưu tiên hàng đầu, nhưng ví dụ như ở Quảng Trị với mực nước lên tới ngực, thì việc nấu ăn, sử dụng nước sạch là điều không thể. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi đảm bảo vitamin và dưỡng chất trong tình trạng khẩn cấp như vậy được. Vì vậy chúng ta chỉ có thể ưu tiên làm sao để người dân không bị đói là quan trọng nhất”.

"Nếu có thể, chúng ta nên khuyến khích các nhà hảo tâm đa dạng các loại sản phẩm cứu trợ hơn - ưu tiên những loại sản phẩm có thể ăn trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng", bà Hương nhấn mạnh.

Hàng cứu trợ đưa vào cho người dân vùng lũ Lệ Thủy. Ảnh: Lê Phi Long
Hàng cứu trợ đưa vào cho người dân vùng lũ Lệ Thủy. Ảnh: Lê Phi Long

Cũng theo Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thị Hương, những nhà hảo tâm có thể chọn những sản phẩm như: Sữa đóng sẵn, sữa tươi, sữa chua, sữa đậu nành, đây là những thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, hoặc các loại bánh quy, lương khô, hoa qủa sấy nhằm cung cấp chất xơ, vitamin cho cơ thể. Ngoài ra, nên có các loại bánh kẹo giúp người dân không bị hạ đường huyết, giúp chống đói.

Trong thời điểm này, mọi sự cứu trợ đều vô cùng đáng quý, nhưng bên cạnh những thùng mì ăn liền, các mạnh thường quân nên hỗ trợ các loại thực phẩm, vật dụng hữu ích khác, tuỳ vào hoàn cảnh thực tế. Bởi lẽ trong tình trạng ngập lụt, sinh hoạt khó khăn hiện tại, người dân cũng rất cần bù những khoáng chất dinh dưỡng.

Tất nhiên, sự thay đổi đồ cứu trợ có thể khiến những người đi cứu trợ phải vất vả hơn, nhưng bù lại, công tác cứu trợ sẽ thực sự ý nghĩa, mang lại cho người dân vùng hoạn nạn những thứ họ đang thực sự cần nhất.

AN AN - CÁT TƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hành trình về miền Trung cứu trợ bà con gặp lũ lụt của sao Việt

ĐÔNG DU |

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng tại miền Trung, nhiều nghệ sĩ Việt như: Thủy Tiên, Phi Nhung... đã quyết định đi đến tận nơi để trao tặng phao bơi cũng như nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con.

Công đoàn Nghệ An hướng về đồng bào bị lũ lụt miền Trung

TRẦN VÂN |

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn và MTTQ tỉnh Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tỉnh đã tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Gần 2.000 chiếc bánh chưng tiếp tế cho người dân lũ lụt miền Trung

Tạ quang |

Những chiếc bánh chưng được người dân La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tận tay gói vuông vức. Sau một đêm đỏ lửa để nấu chín, bánh được đưa về khúc ruột miền Trung để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hành trình về miền Trung cứu trợ bà con gặp lũ lụt của sao Việt

ĐÔNG DU |

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng tại miền Trung, nhiều nghệ sĩ Việt như: Thủy Tiên, Phi Nhung... đã quyết định đi đến tận nơi để trao tặng phao bơi cũng như nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con.

Công đoàn Nghệ An hướng về đồng bào bị lũ lụt miền Trung

TRẦN VÂN |

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn và MTTQ tỉnh Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tỉnh đã tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Gần 2.000 chiếc bánh chưng tiếp tế cho người dân lũ lụt miền Trung

Tạ quang |

Những chiếc bánh chưng được người dân La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tận tay gói vuông vức. Sau một đêm đỏ lửa để nấu chín, bánh được đưa về khúc ruột miền Trung để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.