Tiếp tục gia tăng con số thương vong do lũ lụt tại miền Trung

Vũ Long |

Số người bị tử nạn và mất tích do lũ lụt, sạt lở đất tại miền Trung đã lên tới 132 người.

Gia tăng con số thương vong

Trao đổi với PV Lao Động trưa 20.10, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) Trần Quang Hoài cho biết:

Trong đợt mưa lũ vừa qua, số ca thương vong chủ yếu do sạt lở đất tại nhiều khu vực không ai ngờ tới.

Lũ lụt kéo dài kèm tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng đã khiến con số thương vong gia tăng. Trong số 105 người bị tử nạn, Nghệ An có 1 người; Hà Tĩnh: 2; Quảng Bình: 6 (tăng 4 người); Quảng Trị: 49 (tăng 8 người); Thừa Thiên Huế: 27, Quảng Nam: 11, Đà Nẵng: 3, Quảng Ngãi: 1, Gia Lai: 1, Đắk Lắk: 1, Lâm Đồng: 1, Kon Tum: 2).

Hiện tại, 27 người đang bị mất tích (Nghệ An:1, Hà Tĩnh: 1); Quảng Trị: 8, Thừa Thiên Huế: 15 người (công nhân tại Rào Trăng 3), Đà Nẵng:1, Gia Lai: 1.

Đến thời điểm này, đã tìm thấy thi thể của 22/22 cán bộ, chiến sỹ tại vị trí sạt lở Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4), xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.

Về giao thông, 16 tuyến quốc lộ, 165.150m đường Quốc lộ, 140.125m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Hiện tại, ngập lụt vẫn chia cắt tại 3 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.

Về nông nghiệp, 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Khẩn cấp cứu trợ người dân vùng lũ

"Trước những thiệt hại của người dân miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý xuất gạo dự trữ quốc gia và tạm cấp từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 hỗ trợ 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh với mức mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo và 100 tỉ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, an sinh xã hội theo chế độ, chính sách của nhà nước" - Phó Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Lũ lụt, sạt lở đất tại miền Trung đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Lâm Hưng Thơ
Lũ lụt, sạt lở đất tại miền Trung đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Lâm Hưng Thơ

Trong đợt lũ lụt, ảnh hưởng của hoàn lưu bão vừa qua, đây là những địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất bởi lũ lụt, sạt lở đất.

Hiện nay, Quân khu 4 đã cử các đoàn công tác đến thăm và trao 1.200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo, 8,5 tấn lương khô hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố Huế huy động lực lượng hỗ trợ người dân tập trung khắc phục nhà cửa bị hư hỏng, tổ chức dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo sinh hoạt trở lại của người dân; tập trung chỉ đạo khôi phục đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông sau khi lũ rút.

Thừa Thiên Huế cũng đang cấp phát và phân phối 78 tấn gạo, 450 thùng bánh gạo và 38.700 mì tôm, 150 suất hàng hỗ trợ khẩn cấp đến tay các hộ dân.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

NHẬT HỒ |

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu chính thức kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Gần 2.000 chiếc bánh chưng tiếp tế cho người dân lũ lụt miền Trung

Tạ quang |

Những chiếc bánh chưng được người dân La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tận tay gói vuông vức. Sau một đêm đỏ lửa để nấu chín, bánh được đưa về khúc ruột miền Trung để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hà Anh |

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 16 (khoá XII), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đọc Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nhiều tỉnh phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

NHẬT HỒ |

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu chính thức kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Gần 2.000 chiếc bánh chưng tiếp tế cho người dân lũ lụt miền Trung

Tạ quang |

Những chiếc bánh chưng được người dân La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tận tay gói vuông vức. Sau một đêm đỏ lửa để nấu chín, bánh được đưa về khúc ruột miền Trung để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hà Anh |

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 16 (khoá XII), đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đọc Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.