Tỉ lệ bệnh nhân đái tháo đường đạt mục tiêu điều trị tại TPHCM gia tăng

Vinh Phú |

Ngày 14.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ bệnh nhân đái tháo đường (tiểu đường) tại TPHCM đạt mục tiêu điều trị gia tăng từ 15% lên đến 63%. Số bệnh nhân đái tháo đường được thu hút đến các trạm y tế khám và lấy thuốc cũng tăng đáng kể.

Từ năm 2022 - 2023, với sự hỗ trợ chuyên môn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Sở Y tế TPHCM đã triển khai thí điểm gói can thiệp thiết yếu về bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 43 trạm y tế thuộc 10 trung tâm y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, hoạt động thí điểm này đã đạt một số kết quả trong việc quản lý, điều trị và thu hút bệnh nhân đái tháo đường tại trạm y tế trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, số bệnh nhân đến khám và lấy thuốc tại 43 trạm y tế đã gia tăng từ 706 bệnh nhân (tháng 1.2023) lên 3.500 bệnh nhân (tháng 10.2023). Bên cạnh đó, tỉ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị 10 tháng đầu năm 2023 cũng tăng từ 15% lên đến 63%.

Ngoài ra, TPHCM cũng tập trung nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở với công tác huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ cán bộ phụ trách chương trình bệnh không lây nhiễm tuyến quận, huyện và phường, xã về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không nhiễm tại trạm y tế xã. Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo tư vấn chuyên sâu về dinh dưỡng và hoạt động thể lực đối với người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường.

Đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến trên toàn cầu, gây tàn tật và tử vong sớm ở hầu hết các quốc gia. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mù loà, bệnh tim mạch, suy thận và viêm loét chân phải cắt cụt.

Ngày Đái tháo đường thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào 14.11.1991, đánh dấu ngày sinh của Frederick Banting, người có vai trò quan trọng trong việc tìm ra insulin, một phương pháp điều trị cứu sống bệnh nhân đái tháo đường vào năm 1922.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2021 trên thế giới ước tính có khoảng 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường. Bệnh này là nguyên nhân gây tử vong cho 6,7 triệu người trong năm 2021.

Tại Việt Nam, theo Điều tra quốc gia năm 2020 của Bệnh viện Nội tiết Trung ương ở đối tượng 30-69 tuổi, tỉ lệ đái tháo đường là 7,3% và tỉ lệ tiền đái tháo đường là 17,8%. Có 62,6% người mắc đái tháo đường không được phát hiện và có 52,3% số người chưa bao giờ làm xét nghiệm đường huyết.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Báo động số trẻ em mắc đái tháo đường đang gia tăng

Lệ Hà |

Đái tháo đường type 1 hay còn gọi là đái tháo đường phụ thuộc Insulin, chủ yếu hay gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, do tuyến tụy không còn khả năng sản xuất đủ Insulin. Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường type 1 cần được điều trị bằng Insulin thì mới có cơ hội sống.

Đái tháo đường gia tăng, trẻ sơ sinh cũng có thể mắc

Lệ Hà |

Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường (ĐTĐ), trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng (34% là biến chứng về tim mạch; 39,5 có biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh; 24% biến chứng về thận. Bệnh nhân ĐTĐ bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống.

3 loại đường ảnh hưởng đến bệnh đái tháo đường

HẠ MÂY |

Theo tư vấn từ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM 1, nhiều người nghĩ rằng, bệnh đái tháo đường (tiểu đường) là do ăn nhiều đường. Nhưng thực tế, đường bổ sung chỉ là một trong những yếu tố nguy cơ, còn rất nhiều yếu tố khác có thể gây ra bệnh tiểu đường.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong, công an bắt tạm giam Phó giám đốc khu du lịch

Mai Hương |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần về tội vô ý làm chết người.

Đề xuất không hủy dự toán 16.000 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Nếu không được kéo dài nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 sang năm 2024 sẽ dẫn đến việc hủy dự toán năm 2023 khoảng 16.000 tỉ đồng. Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nếu cắt nguồn vốn này thì áp lực giải ngân của Chính phủ có giảm đi, nhưng lại thiệt thòi cho các địa phương.

Xóa tư cách Chủ tịch Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long.

Hồ sơ phạm tội của giang hồ Cường "quắt", kẻ liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng

Lương Hà - Trung Du |

Thái Bình - Ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (sinh năm 1986, thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án; trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Báo động số trẻ em mắc đái tháo đường đang gia tăng

Lệ Hà |

Đái tháo đường type 1 hay còn gọi là đái tháo đường phụ thuộc Insulin, chủ yếu hay gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, do tuyến tụy không còn khả năng sản xuất đủ Insulin. Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường type 1 cần được điều trị bằng Insulin thì mới có cơ hội sống.

Đái tháo đường gia tăng, trẻ sơ sinh cũng có thể mắc

Lệ Hà |

Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường (ĐTĐ), trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng (34% là biến chứng về tim mạch; 39,5 có biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh; 24% biến chứng về thận. Bệnh nhân ĐTĐ bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống.

3 loại đường ảnh hưởng đến bệnh đái tháo đường

HẠ MÂY |

Theo tư vấn từ Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM 1, nhiều người nghĩ rằng, bệnh đái tháo đường (tiểu đường) là do ăn nhiều đường. Nhưng thực tế, đường bổ sung chỉ là một trong những yếu tố nguy cơ, còn rất nhiều yếu tố khác có thể gây ra bệnh tiểu đường.