Thuốc lá thế hệ mới nhập lậu tràn lan, mối lo không còn mới

Minh Anh |

Sự tham gia của các sản phẩm thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm cung cấp nicotin thay thế thuốc lá trên thị trường chợ đen trong những năm qua mà chưa có biện pháp quản lý có thể là mối đe doạ trong việc thực hiện các chiến lược kiểm soát thuốc lá quốc gia và nỗ lực của Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC).

Đa dạng nguồn cung thuốc lá

Với khoảng 15,6 triệu người hút thuốc, Việt Nam thuộc top 15 quốc gia tiêu thụ thuốc lá hàng đầu thế giới. Ước tính mỗi năm, người Việt sử dụng 31.000 tỉ đồng cho chi tiêu thuốc lá; 24.000 tỉ đồng cho chi phí y tế liên quan tới tác hại của khói thuốc lá. Hiện thị trường Việt Nam không chỉ có các sản phẩm thuốc lá điếu mà còn những sản phẩm thuốc lá khác bao gồm thuốc lào, xì gà, thuốc lá tẩu...

Trong vài năm trở lại đây, thị trường chợ đen xuất hiện ngày càng nhiều các loại sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhập lậu, chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng (hay còn gọi là thuốc lá nung nóng, thuốc lá không khói). Bên cạnh đó là các sản phẩm cung cấp nicotine thay thế thuốc lá như miếng dán nicotin, bình xịt nicotin, ống hít nicotin, thuốc lá ngậm…

Ngày càng nhiều sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhập lậu bị bày bán trên thị trường.
Ngày càng nhiều sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhập lậu bị bày bán trên thị trường.

Hiện nhu cầu cho các sản phẩm này đang tăng cao qua nhiều năm. Nếu như trước đây, các tay buôn lậu chỉ bán thông qua các hội nhóm kín thì nay những sản phẩm này đã được bày bán công khai, thách thức cơ quan quản lý tại các trục đường lớn của Hà Nội, Sài Gòn. Người mua dễ dàng đặt hàng chỉ bằng một cuộc gọi hoặc thông qua các ứng dụng Zalo, Facebook. Các vụ buôn lậu các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới cũng ngày càng tăng cao bất chấp tình hình dịch bệnh cả nước. Đến nay, Việt Nam vẫn là nước có tỉ lệ buôn lậu thuốc lá cao trong khu vực.

Nếu không thể hoàn toàn ngăn chặn, WHO khuyến khích các nước sớm quản lý

Không chỉ có Việt Nam quan tâm đến thuốc lá thế hệ mới, mà sự xuất hiện của các sản phẩm này còn là vấn đề bàn thảo của các nước, các tổ chức trên toàn cầu. Sự có mặt của các sản phẩm thuốc lá và các sản phẩm nicotin thế hệ mới trên phần lớn các nước đã được thảo luận tại Hội nghị các Bên (COP) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì từ phiên họp thứ 3 (COP3) vào năm 2008. Theo đó, Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) ra đời nhằm hướng dẫn các nước thực thi kiểm soát việc hút thuốc lá trên toàn cầu.

Hội nghị các Bên phiên họp thứ 7 đã đưa ra các phương án quản lý chi tiết đối với thuốc lá điện tử có nicotin (ENDS) và không có nicotin (ENNDS), nếu việc cấm là không khả thi.

Theo đó, một số điểm nổi bật trong việc quản lý chính là không cho phép sản phẩm tiếp cận đến những đối tượng chưa thành niên bao gồm hạn chế mùi hương, quảng cáo, các biện pháp chống buôn lậu, quy định an toàn cháy nổ, ngăn ngừa các công bố liên quan đến sức khỏe chưa được kiểm chứng… Liên quan đến vấn đề thuế lên sản phẩm này, văn bản COP7 cũng nêu rõ các sản phẩm thuốc lá điếu đốt cháy nên bị đánh thuế ở mức cao hơn ENDS/ENNDS để ngăn chặn việc bắt đầu hút thuốc và giảm việc tái hút thuốc.

Đến Hội nghị các Bên phiên họp thứ 8, các sản phẩm thuốc lá làm nóng được nhìn nhận là sản phẩm thuốc lá, chịu sự điều chỉnh của tất cả các điều khoản liên quan của Công ước Khung FCTC của WHO cũng như các quy định và sự kiểm soát có liên quan của nước sở tại. Báo cáo Tiến độ Toàn cầu năm 2018 về việc Thực hiện Công ước Khung FCTC, các quốc gia đều đánh giá rằng sản phẩm thuốc lá và các sản phẩm nicotine thế hệ mới trên thị trường của mình, thường là nằm ngoài khung pháp lý hoặc khung quy định của các quốc gia này. Cụ thể, 102 trong số 181 Bên tham gia báo cáo rằng các sản phẩm nicotine thế hệ mới hiện diện trên thị trường của họ nhưng chỉ 63 quốc gia trong số đó có khung quản lý quản lý các sản phẩm này ở thời điểm đó.

Do vậy, Công ước Khung FCTC cũng nhấn mạnh rằng việc cho phép các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới tồn tại trên thị trường mà không quản lý có thể đe dọa các chiến lược kiểm soát thuốc lá, cũng như làm suy yếu nỗ lực của Công ước trong việc ngăn chặn hành động hút thuốc trở thành một hành vi bình thường trên toàn cầu.

Hiện không chỉ WHO dành nhiều sự quan tâm đến các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, mà Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã làm nhiều nghiên cứu, xác nhận khả năng giảm thiểu phơi nhiễm, từ đó cho phép các loại thuốc lá thế hệ mới đã qua kiểm nghiệm được phép công bố thông tin này. Đến nay, trong các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chỉ có thuốc lá làm nóng và thuốc lá ngậm snus đã được FDA thẩm định hồ sơ và cho phép thương mại tại thị trường Hoa Kỳ. Hành động này của FDA nhằm mục đích giúp cho chính phủ các nước có thêm nhiều sở cứ khoa học để tham khảo và đưa ra quyết định phù hợp với tình hình quốc gia hiện tại.

Trên website của FDA cũng đã công bố đầy đủ, đa chiều thông tin khoa học về các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới để cho thấy nếu không thể cai thuốc thì việc chuyển đổi hoàn toàn từ thuốc lá điếu sang các sản phẩm thay thế không khói thì vẫn tốt hơn so với việc những người này hút tiếp tục thuốc lá điếu.

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Đừng để nỗ lực kiểm soát thuốc lá thế hệ mới của bộ ngành bị lãng phí

Minh Cường |

Sự gia tăng nạn buôn lậu thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) không chỉ “làm khó” các cơ quan quản lý thị trường, mà còn khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lo lắng, vì thực tế cho thấy việc thiếu vắng luật xử phạt đã làm cho thuốc lá điện tử lậu tấn công trường học.

Giảm tác hại thuốc lá: Một hướng tiếp cận của công ước khung

Linh Nghi |

Theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC), việc giảm gánh nặng do thuốc lá gây ra không chỉ dừng lại ở việc giảm cung, cầu mà còn bao gồm các chiến lược giảm tác hại do thuốc lá gây ra.

Bài toán kiểm soát thuốc lá thế hệ mới: Chậm thực thi

Minh Cường |

Từ năm 2017, nhiều hội thảo đã được tổ chức nhằm lấy ý kiến về hướng kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng nhưng đến nay đã gần 4 năm vẫn chưa triển khai thực tiễn, trong khi nạn buôn lậu các sản phẩm này ngày càng diễn biến phức tạp.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Đừng để nỗ lực kiểm soát thuốc lá thế hệ mới của bộ ngành bị lãng phí

Minh Cường |

Sự gia tăng nạn buôn lậu thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) không chỉ “làm khó” các cơ quan quản lý thị trường, mà còn khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lo lắng, vì thực tế cho thấy việc thiếu vắng luật xử phạt đã làm cho thuốc lá điện tử lậu tấn công trường học.

Giảm tác hại thuốc lá: Một hướng tiếp cận của công ước khung

Linh Nghi |

Theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC), việc giảm gánh nặng do thuốc lá gây ra không chỉ dừng lại ở việc giảm cung, cầu mà còn bao gồm các chiến lược giảm tác hại do thuốc lá gây ra.

Bài toán kiểm soát thuốc lá thế hệ mới: Chậm thực thi

Minh Cường |

Từ năm 2017, nhiều hội thảo đã được tổ chức nhằm lấy ý kiến về hướng kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng nhưng đến nay đã gần 4 năm vẫn chưa triển khai thực tiễn, trong khi nạn buôn lậu các sản phẩm này ngày càng diễn biến phức tạp.