Tác hại khi trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt ngày Tết

Trang Hà |

Ăn quá nhiều đồ ngọt trong dịp Tết dễ khiến trẻ mắc bệnh sâu răng, béo phì, mất cảm giác ngon miệng trong bữa chính… Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý kiểm soát lượng ăn của trẻ.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Phượng - Khoa Nhi - Phòng khám đa khoa Vietlife (Hà Nội) cho biết - đa phần trẻ em rất thích ăn kẹo, ăn đồ ngọt. Tuy nhiên, khi trẻ em ăn nhiều đồ ngọt sẽ dẫn tới những  bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, răng miệng.

Trước tiên sẽ ảnh hưởng tới tình trạng men răng, trong đồ ngọt có nhiều đường, nhiều axit, sẽ dẫn tới các bệnh lý về răng miệng như sâu răng, hỏng tủy. Đối với những bạn nhỏ không chịu đánh răng thường xuyên có nguy cơ viêm lợi, viêm răng.

Các bạn ăn nhiều đồ ngọt còn giảm cảm giác ngon miệng, bị chướng bụng nên đến bữa thường ăn ít hoặc bỏ bữa. Việc ăn không đúng bữa sẽ dẫn tới rối loạn tiêu hoá, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài.

“Trẻ sử dụng đồ ngọt quá nhiều và thường xuyên trong thời gian dài sẽ dẫn tới những tác hại nghiêm trọng khác như tăng nguy cơ béo phì, tăng lượng đường trong máu, cận thị, giảm sức đề kháng” - điều dưỡng Phượng cung cấp thông tin.

Không nên cho trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Quang
Không nên cho trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Quang

Để giảm thiểu những tác hại từ đồ ngọt, phụ huynh cần xây dựng cho trẻ chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, giàu chất xơ, đặc biệt tăng cường tập luyện thể dục thể thao cho trẻ. 

Phụ huynh nên lựa chọn các loại bánh kẹo ít đường. Có thể thay thế bánh kẹo bằng các loại hạt ngày Tết hoặc các loại hoa quả tươi. Khi sử dụng những thực phẩm ngọt có thể ăn thêm mỗi ngày 2 hộp sữa chua giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, nên tẩy giun định kỳ cho các con, kiểm soát lượng ăn và nhắc nhở các con.

Ngày Tết, bố mẹ hãy cho trẻ đi chơi công viên, đi thăm họ hàng, làng xóm để bé vẫn có thể chạy nhảy, nô đùa… giúp tiêu hao lượng calo các con nạp quá nhiều trong ngày Tết.

Nữ điều dưỡng nhấn mạnh, phương pháp hữu hiệu nhất để hạn chế việc ăn đồ ngọt ở trẻ là sự giáo dục từ phụ huynh. Bố mẹ nên dạy trẻ những tác hại xảy ra khi ăn đồ ngọt quá nhiều, từ đó các con sẽ tự ý thức được hậu quả và chủ động hơn trong ăn uống.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ nhiễm độc khi sử dụng thuốc giải rượu ngày Tết

Phùng Nhung |

Bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng thuốc giải rượu bởi nó không mang lại nhiều tác dụng, thậm chí có thể nhiễm độc.

Bổ sung trái cây để thải độc, loại bỏ cặn bã, gan khoẻ mạnh

Hải Anh (T/H) |

Các loại trái cây như măng cụt, ổi, cam, bưởi đều có tác tác dụng thải độc, loại bỏ cặn bã, làm cho gan khoẻ mạnh.

6 món ăn vặt tốt cho sức khỏe khi thèm đồ ngọt

Thanh Ngọc (Theo Eat this not that) |

Trang Eat this not that chỉ ra 6 món ăn vặt tốt cho sức khỏe khi thèm đồ ngọt.

Khám phá bộ não điều hành giao thông thông minh TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Với gần 800 camera giám sát trên các tuyến đường, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM vận hành 24/7 trong cả 365 ngày được xem như "mắt thần" giúp phát hiện sớm, xử lý nhanh sự cố giao thông đô thị.

8 xu hướng công nghệ được đầu tư mạnh trong năm 2023: AI, Metaverse

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo  Investment Monitor dẫn số liệu, báo cáo từ GlobalData, các xu hướng công nghệ hàng đầu được đầu tư vào năm 2023 sẽ xoay quanh AI, điện toán đám mây, an ninh mạng, metaverse, tiền điện tử, người máy, IoT và điện toán lượng tử.

Để Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Những đề xuất về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, các cơ chế tài chính vượt trội được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn, sớm đưa Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nguy cơ nhiễm độc khi sử dụng thuốc giải rượu ngày Tết

Phùng Nhung |

Bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng thuốc giải rượu bởi nó không mang lại nhiều tác dụng, thậm chí có thể nhiễm độc.

Bổ sung trái cây để thải độc, loại bỏ cặn bã, gan khoẻ mạnh

Hải Anh (T/H) |

Các loại trái cây như măng cụt, ổi, cam, bưởi đều có tác tác dụng thải độc, loại bỏ cặn bã, làm cho gan khoẻ mạnh.

6 món ăn vặt tốt cho sức khỏe khi thèm đồ ngọt

Thanh Ngọc (Theo Eat this not that) |

Trang Eat this not that chỉ ra 6 món ăn vặt tốt cho sức khỏe khi thèm đồ ngọt.