Sốt xuất huyết tăng chóng mặt từng ngày, tái diễn cảnh nằm ghép

L.Hà |

Số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước tăng khoảng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, với 57.492 ca, 15 người tử vong. Đáng lưu ý, các tỉnh miền Bắc năm nay trở thành điểm nóng của sốt xuất huyết, tăng 736% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại các bệnh viện ở Hà Nội, tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết đang diễn ra. So với các địa phương khác, 6 tháng đầu năm, số bệnh nhân sốt xuất huyết ở miền Bắc chưa phải cao nhất, song tốc độ gia tăng nhanh kỷ lục và được các chuyên gia y tế đánh giá là bất thường. 
Cảnh nằm ghép do quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại BV Bạch Mai, Hà Nội.
Tại Hà Nội đã ghi nhận trường hợp thứ 3 tử vong do sốt xuất huyết. Ca tử vong gần đây nhất là bệnh nhân nam 54 tuổi tại Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tử vong do sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội lên 3 ca. Trước đó, một bệnh nhân 51 tuổi (trú tại phố Vạn Phúc, phường Cống Vị, quận Ba Đình) được xác định sốt xuất huyết trên nền bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp…, nhập viện muộn. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong do xuất huyết não.
Tại BV Bạch Mai, TS.BS Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Truyền nhiễm - cho biết: Dịch sốt xuất huyết hiện đang rất căng thẳng trên cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Tại BV Bạch Mai, trung bình mỗi ngày Khoa Truyền nhiễm tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám, trong đó khoảng 20 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện điều trị nội trú. Phòng bệnh cũng trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm 2-3 người/giường.
Hiện miền Bắc có số lượng bệnh nhân tăng nhanh do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng diện rộng xen kẽ các đợt mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Bên cạnh đó, tình hình đô thị hóa, mật độ dân cư tăng cao với biến động di dân lớn, nhiều nhà trọ, công trường xây dựng trong khi điều kiện vệ sinh kém, làm gia tăng các ổ chứa nước đọng tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng. Mặt khác, người dân chưa chủ động phối hợp trong việc xử lý môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi; một số nơi vẫn từ chối hợp tác với chính quyền và cán bộ y tế…
Tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, khoảng 2 tuần trở lại đây số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nhanh, với hơn 200 bệnh nhân khám mỗi ngày, tỉ lệ nhập viện 10 – 20%. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng 4 lần và nhiều ca diễn biến nặng. 

Lãnh đạo Sở Y tế và UBND quận Hoàng Mai kiểm tra ổ bọ gậy tại gia đình người dân ở đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết diễn biến bất thường: Vaccine phòng bệnh vẫn chưa thể lưu hành

KHƯƠNG QUỲNH |

Theo nhận định của Bộ Y tế, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam và có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới trong khi vaccine phòng bệnh phải mất một thời gian nữa mới có thể lưu hành.

Bệnh sốt xuất huyết tăng chóng mặt, hàng nghìn bệnh nhân nhập viện trong 1 tuần

Văn Thắng |

Hà nội và cả nước đang bước vào đợt cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Theo báo cáo mới nhất của BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, Trong 2 tuần trở lại đây, số bệnh nhân đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ khám vì sốt xuất huyết tăng nhanh với 200 người mỗi ngày. Tỷ lệ nhập viện lên đến 10-20%. Điểm đặc biệt trong mùa dịch sốt xuất huyết lần này là một số bệnh nhân xuất hiện biến chứng tổn thương thận, số lượng bệnh nhân cao tuổi cũng nhiều hơn so với mọi năm.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Sốt xuất huyết diễn biến bất thường: Vaccine phòng bệnh vẫn chưa thể lưu hành

KHƯƠNG QUỲNH |

Theo nhận định của Bộ Y tế, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam và có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới trong khi vaccine phòng bệnh phải mất một thời gian nữa mới có thể lưu hành.

Bệnh sốt xuất huyết tăng chóng mặt, hàng nghìn bệnh nhân nhập viện trong 1 tuần

Văn Thắng |

Hà nội và cả nước đang bước vào đợt cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Theo báo cáo mới nhất của BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, Trong 2 tuần trở lại đây, số bệnh nhân đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ khám vì sốt xuất huyết tăng nhanh với 200 người mỗi ngày. Tỷ lệ nhập viện lên đến 10-20%. Điểm đặc biệt trong mùa dịch sốt xuất huyết lần này là một số bệnh nhân xuất hiện biến chứng tổn thương thận, số lượng bệnh nhân cao tuổi cũng nhiều hơn so với mọi năm.