Quyết “đập đi xây lại” dung nhan vì người yêu cũ bạn trai "đá xéo"

L.Hà |

Kim Phượng – sinh năm 1993, hiện đang làm việc tại Hà Nội – đã không ngại ngần chia sẻ với PV Báo Lao Động về quyết định “đập đi xây lại” nhan sắc của mình.
s
Sau 2 tháng thực hiện ca đại phẫu, Phượng đã tự tin với dung nhan hiện tại của mình.
cc
Kim Phượng kể rằng: Phượng sinh ra không được xinh xắn. Lúc bé, Phượng chưa ý thức về nhan sắc nhưng càng lớn, em càng tự ti với dung nhan của mình. “Trước đây, mọi người đều trêu chọc em là răng hô, mũi heo, ăn đu đủ không cần thìa....”, Phượng kể. Công việc của Phượng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, nhiều lúc Phượng thấy không tự tin. Thi thoảng Phượng còn nhận được những câu ” ném đá” đau lòng rằng "không biết điểm yếu của ngoại hình còn  bon chen vào ngành này làm gì". Đỉnh điểm là khi có người yêu lại bị họ hàng bên đó chê bôi, thậm chí đến cả người yêu cũ của bạn trai cũng "đá xéo" Phượng.
vv
Phương vô tình biết đến một cuộc thi lấy lại diện mạo và đã tham dự. May mắn đã mỉm cười khi Phượng được giải và phẫu thuật miễn phí. Điều này càng thôi thúc Phượng bước lên bàn phẫu thuật. 
vv
"Em bắt đầu phẫu thuật cách đây hơn 2 tháng. Lúc đầu em cũng lo lắng, nhưng với quyết tâm làm đẹp, mọi thứ sẽ tốt hơn cùng trấn an của bác sĩ nên mọi lo lắng tan biến. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Em được phẫu thuật hàm trên, dưới, nâng mũi, trị cau mày. Làm xong em phải ăn cháo, hút sữa suốt 2 tuần. Cũng may là có cô em gái ở cùng chăm sóc nên mọi việc diễn ra suôn sẻ”, Phượng kể.
mm
Sau phẫu thuật, Phượng thấy khó chịu, mặt sưng một thời gian. Rất may cơ địa của Phượng khá lành nên mọi thứ diễn ra đúng dự tính. Mỗi khi cơn đau hành hạ, Phượng lại tự nhủ "sắp đẹp rồi, hãy cố lên nào" để quên đi. Cuối cùng thì mọi việc cũng qua và Phượng có được diện mạo như hiện tại. Phượng tạm biệt hẳn biệt danh "mũi lợn" ngày xưa., khuôn mặt thanh tú hơn, miệng xinh xắn không còn hô ra như trước.
m
Phượng xin nghỉ làm một thời gian để đi phẫu thuật. Ngày Phượng trở lại, các đồng nghiệp trong công ty không nhận ra và ngỡ Phượng là nhân viên mới. Ai cũng tò mò, ngạc nhiên vì sự thay đổi hoàn toàn của Phượng. Với dung nhan mới, Phượng tự tin hơn trong công việc và có nhiều cơ hội thăng tiến. 
nn
Trải qua một ca đại phẫu, có được sắc đẹp như ý, Phượng cho rằng: “Giờ thì em thấy hài lòng với diện mạo mới của mình. Việc phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em. Em không có ý định phẫu thuật thêm gì nữa, em nghĩ vậy là đủ rồi. Em nghĩ không nên quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ”.
L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyện lạ: Thai "lạc" lên tận lá lách

T.L |

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã phẫu thuật cắt lách để lấy khối thai chửa ngoài tử cung cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên, ca chửa ngoài tử cung lạc lên tận lá lách được ghi nhận ở Việt Nam.

Hà Nội: Nhiều cơ sở làm đẹp không đăng kí với Sở Y tế

Thu Chang |

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng nghìn cơ sở làm đẹp, trong số đó rất nhiều cơ sở không đăng kí với Sở Y tế.

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ bật khóc nói "làm ơn mắc oán"

Dung Hà |

Liên quan đến vụ người bệnh tố đã triệt sản ở BV Bạch Mai nhưng vẫn có thai, chiều 7.12, BV Bạch Mai tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Tại đây, bác sĩ khẳng định sản phụ trên đã không được triệt sản sau khi sinh. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyện lạ: Thai "lạc" lên tận lá lách

T.L |

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã phẫu thuật cắt lách để lấy khối thai chửa ngoài tử cung cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên, ca chửa ngoài tử cung lạc lên tận lá lách được ghi nhận ở Việt Nam.

Hà Nội: Nhiều cơ sở làm đẹp không đăng kí với Sở Y tế

Thu Chang |

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng nghìn cơ sở làm đẹp, trong số đó rất nhiều cơ sở không đăng kí với Sở Y tế.

Vụ triệt sản vẫn có bầu: Bác sĩ bật khóc nói "làm ơn mắc oán"

Dung Hà |

Liên quan đến vụ người bệnh tố đã triệt sản ở BV Bạch Mai nhưng vẫn có thai, chiều 7.12, BV Bạch Mai tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Tại đây, bác sĩ khẳng định sản phụ trên đã không được triệt sản sau khi sinh.