Hà Nội: Nhiều cơ sở làm đẹp không đăng kí với Sở Y tế

Thu Chang |

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng nghìn cơ sở làm đẹp, trong số đó rất nhiều cơ sở không đăng kí với Sở Y tế.

Theo nguồn tin bạn đọc phản ánh đến cơ quan báo chí, nhiều cơ sở làm đẹp gắn biển hiệu spa hoặc thẩm mỹ viện ở Hà Nội có sử dụng các dịch vụ tiêm chích và xâm lấn da khác mà không đủ điều kiện hoạt động và đảm bảo chất lượng cho người sử dụng.

Điển hình tháng 11.2017, trường hợp Spa Kelly Trần (số 5 ngõ 47, phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội), bị khách hàng tố “làm hỏng khi cắt mí mắt cho khách hàng”, có giấy phép hành nghề nhưng không được cấp phép hoạt động.

Trước đó, vào tháng 5.2017, đoàn kiểm tra do bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã phát hiện cơ sở thẩm mĩ Lavie en Rose Beauty & Spa (338C Bà Triệu) chưa được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, chưa có văn bản và hồ sơ báo cáo Sở Y tế về hoạt động của cơ sở thẩm mỹ theo quy định.

Ngoài việc các cơ sở làm đẹp không chấp hành quy định pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở vật chất, trang thiết bị còn rất đơn giản, chưa đạt tiêu chuẩn. Mặc dù ngang nhiên hoạt động như vậy nhưng vẫn chưa có sự can thiệp của các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này. 

Để giải quyết tình trạng các cơ sở làm đẹp hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho khách hàng. Sở Y tế cần có phương án thống kê danh sách các cơ sở thẩm mỹ, cơ sở cung cấp dịch vụ làm đẹp trên địa bàn thành phố Hà Nội để được tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật cũng như hình thức xử phạt về thực hiện các dịch vụ làm đẹp.

Đồng thời tổ chức kiểm tra toàn diện các cơ sở thẩm mỹ, cung cấp dịch vụ làm đẹp trên địa bàn bao gồm cả những cơ sở hành nghề chui, trá hình hành nghề quá phạm vi chuyên môn. Nếu vi phạm cần phải xử lý nghiêm.

Nghị định 109/2016 – NĐ – CP của Chính phủ “Quy định cấp giấy chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh – chữa bệnh”. Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ làm các dịch vụ như sau: Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ, tạo hình mí mắt, mũi môi tai. Đối với các cơ sở spa (dịch vụ làm đẹp) không thuộc phạm vi của ngành y tế nhưng nếu thực hiện dịch vụ làm đẹp có kỹ thuật xâm lấn thì vẫn phải đăng kí với Sở Y tế.

Thu Chang
TIN LIÊN QUAN

Tùy tiện tiêm trắng da, rước thảm họa

LH |

Các chuyên gia thẩm mỹ tại các bệnh viện lớn của Hà Nội đã không khỏi bất ngờ với những kiểu làm đẹp hiện nay. Hậu quả đã được cảnh báo nhưng không ít chị em vẫn lao đầu vào làm đẹp.

Trả giá đắt từ những cơ sở làm đẹp “chui”

HÀ LÊ |

Sau khi thực hiện cắt mí, bọng mỡ mắt tại cơ sở làm đẹp tư nhân tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cô gái nhận được kết quả không như mong muốn. Bờ mi xung quanh mắt chằng chịt vết khâu, sưng húp. Đó chỉ là một trong số nhiều nạn nhân gần đây của các cơ sở làm đẹp chui đang mọc lên nhan nhản.

Cơ sở làm tan nát mí mắt sẽ bị phạt tới 60 triệu đồng

Thùy Linh |

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ sở spa bị tố làm hỏng mí mắt khách hàng là cơ sở không có giấy phép hành nghề y dược, đó chỉ là điểm gội đầu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tùy tiện tiêm trắng da, rước thảm họa

LH |

Các chuyên gia thẩm mỹ tại các bệnh viện lớn của Hà Nội đã không khỏi bất ngờ với những kiểu làm đẹp hiện nay. Hậu quả đã được cảnh báo nhưng không ít chị em vẫn lao đầu vào làm đẹp.

Trả giá đắt từ những cơ sở làm đẹp “chui”

HÀ LÊ |

Sau khi thực hiện cắt mí, bọng mỡ mắt tại cơ sở làm đẹp tư nhân tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cô gái nhận được kết quả không như mong muốn. Bờ mi xung quanh mắt chằng chịt vết khâu, sưng húp. Đó chỉ là một trong số nhiều nạn nhân gần đây của các cơ sở làm đẹp chui đang mọc lên nhan nhản.

Cơ sở làm tan nát mí mắt sẽ bị phạt tới 60 triệu đồng

Thùy Linh |

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ sở spa bị tố làm hỏng mí mắt khách hàng là cơ sở không có giấy phép hành nghề y dược, đó chỉ là điểm gội đầu.