Quan niệm "ăn chuối sợ trượt, xôi đỗ tất thắng": Chuyên gia nói gì?

Thảo Anh |

Dân gian quan niệm "có thờ có thiêng có kiêng có lành" vì thế sĩ tử trước ngày thi tránh ăn chuối vì sợ trượt, đỗ đen vì sợ kém may mắn, ăn trứng sợ bị điểm 0,... Chuyên gia dinh dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp đã có những phân tích thú vị xung quanh vấn đề này.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6. Hôm nay (1.6), sĩ tử đến trường thi làm thủ tục.

Chế độ dinh dưỡng cho con trong giai đoạn nước rút đặc biệt là ngày cận kỳ thi được phụ huynh vô cùng quan tâm.

Nhiều gia đình chủ trương "có thờ có thiêng có kiêng có lành". Tuy nhiên, Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp cho rằng các quan niệm ăn chuối sẽ bị trượt vỏ chuối, hoặc ăn trứng bị điểm 0, ăn bí là không nhớ bài, ăn đậu đen không gặp may... xét dưới góc độ dinh dưỡng đều là những quan niệm sai.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp. Ảnh: Thảo Anh.
Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp. Ảnh: Thảo Anh.

Theo đó, chuối là nguồn cung cấp kali, magiê và chất xơ. Hơn thế, do chứa 25% lượng đường cần thiết cho sự hoạt động của cơ thể nên chuối được xem là nguồn tăng cường năng lượng rất hiệu quả.

Nhờ vậy, ăn chuối sẽ giúp áp lực động mạch ổn định, giảm mệt mỏi, giảm nguy cơ thiếu máu. Mỗi ngày, bổ sung 1-2 quả chuối để cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và serotonin giúp các sĩ tử có một giấc ngủ tốt.

Nhiều phụ huynh và sĩ tử quan niệm ăn chuối thi sẽ bị rớt môn và ăn trứng bị 0 điểm. Ảnh: Internet
Nhiều phụ huynh và sĩ tử quan niệm ăn chuối thi sẽ bị rớt môn và ăn trứng bị 0 điểm. Ảnh: Internet

Bác sĩ Ngọc Diệp cũng cho biết, những thực phẩm bổ não, tăng cường trí nhớ, hỗ trợ cho các hoạt động của tế bào thần kinh đầu tiên có thể kể đến các loại ngũ cốc có nhân hạt ví dụ như gạo lứt và các loại đậu. Sau đó là các thực phẩm có nhiều phốt pho, lipid trong đó có trứng, thịt, cá. Ngoài ra, thực phẩm có những chất béo chưa bão hòa omaga 3, 6 như các loại cá, sữa hoặc các sản phẩm từ sữa.

Tuy nhiên theo bác sĩ Ngọc Diệp, thực phẩm rất đa dạng và giá trị dinh dưỡng phân theo từng nhóm. Vì thế, những ngày thi nếu nhiều gia đình vẫn băn khoăn chuyện kiêng cữ theo quan niệm dân gian thì có thể lựa chọn những thực phẩm khác có giá trị về dinh dưỡng tương đương.

Nếu nhiều gia đình không yên tâm cho con ăn trứng có thể thay thế món chính thành thịt gà.

Các loại đâụ đỗ rất tốt cho sĩ tử mùa thi. Ảnh: cooky.vn.
Các loại đậụ đỗ rất tốt cho sĩ tử mùa thi. Ảnh: cooky.vn.

Trong thực tế, còn có quan niệm mùa thi ngại ăn thịt bò vì sợ “dốt, chậm như bò” thì nên chuyển sang ăn thịt gà hoặc cá. Cá có nhiều chất rất tốt như omega 3, 6, 9 và có những chất hình thành chất dẫn truyền quá trình thần kinh.

Bác sĩ Ngọc Diệp cũng có những tư vấn chế độ ăn cụ thể trong suốt kỳ thi. Theo đó, buổi sáng có thể ăn phở gà hoặc bún mọc, bún bò hoặc một gói xôi đỗ.

Buổi trưa, sĩ tử ăn cơm như bình thường không thay đổi so với hàng ngày. Bữa cơm có cơm, thịt hoặc cá và rau. Phụ huynh nên chọn các loại rau xanh, ngũ cốc có lên mầm. Ví dụ như rau cải, rau mồng tơi, rau ngót, rau muống, rau cần... Các loại rau này có chất chống oxi hóa nên nó bảo vệ được tế bào não.

"Trong lúc thi nhất định phải ăn cơm, hoặc những thực phẩm tương đương như mì, bún, miến, phở. Vì những chất đường chuyển hóa từ các loại ngũ cốc sẽ đưa vào trong cơ thể chuyển hóa từ từ và cung cấp năng lượng gluco cho não hoạt động. Tế bào cơ và hồng cầu hoạt động thì quá trình thi sẽ hiệu quả. Không nên ăn kiêng trong quá trình ôn thi, nên ăn đầy đủ các chất" - bác sĩ Ngọc Diệp khuyến cáo.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Sắp bước vào kỳ thi căng hơn đại học, làm gì để giảm bớt căng thẳng?

Thảo Anh |

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam mách nước hàng loạt bí kíp vàng cho sĩ tử để đối phó với nỗi căng thẳng khi kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đang cận kề.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong thời tiết ra sao?

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6. Thông tin thời tiết thủ đô được các bậc phụ huynh và sĩ tử quan tâm đón đợi.

Thi vào lớp 10: Chuyên gia mách bí kíp vàng về lịch ăn ngủ cho sĩ tử

Thảo Anh |

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đang cận kề. Chế độ ăn ngủ điều độ có tác động rất lớn đến sức khoẻ sĩ tử, đặc biệt là trong giai đoạn "nước rút" này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sắp bước vào kỳ thi căng hơn đại học, làm gì để giảm bớt căng thẳng?

Thảo Anh |

Chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam mách nước hàng loạt bí kíp vàng cho sĩ tử để đối phó với nỗi căng thẳng khi kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đang cận kề.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong thời tiết ra sao?

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6. Thông tin thời tiết thủ đô được các bậc phụ huynh và sĩ tử quan tâm đón đợi.

Thi vào lớp 10: Chuyên gia mách bí kíp vàng về lịch ăn ngủ cho sĩ tử

Thảo Anh |

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đang cận kề. Chế độ ăn ngủ điều độ có tác động rất lớn đến sức khoẻ sĩ tử, đặc biệt là trong giai đoạn "nước rút" này.