Phẫu thuật tạo hình thành công cho bé mới sinh không có hậu môn

Thùy Linh |

Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân chỉ phải phẫu thuật một lần bằng kỹ thuật hạ bóng trực tràng (đoạn ruột cuối cùng có hình dáng phình ra như cái túi) xuống và tạo hình hậu môn, bỏ qua giai đoạn làm hậu môn nhân tạo. Phương pháp này không chỉ rút ngắn thời gian điều trị mà còn giảm nguy cơ biến chứng.

Bệnh nhi là bé H.Đ.K (ở TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) được chuyển đến Khoa Ngoại và Chuyên khoa - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh ngày 19.4, khi mới sinh được 3 giờ tuổi.

Bé sinh thường tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, đủ tháng, cân nặng 3,2kg, phản xạ tốt, tuy nhiên trẻ mắc dị tật bẩm sinh không có hậu môn. Sau sinh, bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh truyền dịch nuôi dưỡng và theo dõi.

Tại Khoa Sơ sinh, bệnh nhi được chỉ định chụp cắt lớp vi tính, siêu âm ổ bụng... Qua khám và hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật tạo hình hậu môn bằng kỹ thuật hạ bóng trực tràng, giúp giải quyết nhanh các dị tật không hậu môn hoặc phình đại tràng cho bé. Ca mổ diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ, bé đã được tạo hình hậu môn thành công và chuyển về Khoa Sơ sinh chăm sóc.

Bệnh nhi bị dị tật không có hậu môn ngay từ khi mới sinh. (Ảnh: Minh Trí)

Kíp mổ do BS. Bùi Hải Nam, BS. Nguyễn Kim Hiếu, cùng các kỹ thuật viên gây mê tiến hành. Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân chỉ phải phẫu thuật một lần bằng kỹ thuật hạ bóng trực tràng (đoạn ruột cuối cùng có hình dáng phình ra như cái túi) xuống và tạo hình hậu môn, bỏ qua giai đoạn làm hậu môn nhân tạo. Phương pháp này không chỉ rút ngắn thời gian điều trị mà còn giảm nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ cho biết, dị dạng hậu môn trực tràng (không hậu môn, hậu môn bị bịt kín) là một dị tật hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, khoảng 1 trên 5.000 trẻ. Trong đó 90 - 95% các trường hợp không hậu môn là có rò (đường rò này có thể ra tầng sinh môn, rò vào niệu đạo hay bàng quang ở trẻ nam, âm đạo ở trẻ gái), 5 - 10% các trường hợp là không có đường rò. Đây là một rối loạn trong giai đoạn hình thành phôi thai ở khoảng tháng thứ nhất hoặc tháng thứ hai của thai kỳ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

30 năm mổ miễn phí cho trẻ em tàn tật, dị tật bẩm sinh

KIỀU THU |

Đều đặn hàng năm các bác sĩ tại Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng (TX. Sơn Tây, Hà Nội) lại tổ chức các đợt khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em tàn tật và dị tật bẩm sinh. Hơn 30 năm nay, những vị lương y vẫn âm thầm tìm kiếm, cứu chữa giúp những mảnh đời bất hạnh như thế.

LD15249: Bé trai hơn một tuổi teo thực quản, không có hậu môn

Trần Mạnh Tuấn |

Nhìn chị Hoàng Thị Hồng Thúy nghẹn ngào trong nước mắt bên con trai đang thoi thóp sống từng ngày với căn bệnh không có hậu môn, teo thực quản, không ai có thể cầm được nước mắt. “Em không biết con mình được sống bao ngày nữa. Nhưng còn sống được ngày nào, vợ chồng cố gắng bên con ngày đó”, chị Thúy khóc nghẹn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

30 năm mổ miễn phí cho trẻ em tàn tật, dị tật bẩm sinh

KIỀU THU |

Đều đặn hàng năm các bác sĩ tại Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng (TX. Sơn Tây, Hà Nội) lại tổ chức các đợt khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em tàn tật và dị tật bẩm sinh. Hơn 30 năm nay, những vị lương y vẫn âm thầm tìm kiếm, cứu chữa giúp những mảnh đời bất hạnh như thế.

LD15249: Bé trai hơn một tuổi teo thực quản, không có hậu môn

Trần Mạnh Tuấn |

Nhìn chị Hoàng Thị Hồng Thúy nghẹn ngào trong nước mắt bên con trai đang thoi thóp sống từng ngày với căn bệnh không có hậu môn, teo thực quản, không ai có thể cầm được nước mắt. “Em không biết con mình được sống bao ngày nữa. Nhưng còn sống được ngày nào, vợ chồng cố gắng bên con ngày đó”, chị Thúy khóc nghẹn.