Những chi tiết bất ngờ trong phiên sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình

LH (ghi) |

Phiên sơ thẩm tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình đã qua 4 ngày làm việc. Tại phiên toà, nhiều chi tiết bất ngờ được "lộ" ra. Nhiều người tham dự phiên toà và các luật sư bào chữa không khỏi bất ngờ.

Theo dự kiến ban đầu, phiên toà sơ thẩm diễn ra vào ngày 7.5 và kéo dài trong 5 ngày. Tuy nhiên, phiên toà sơ thẩm đã hoãn lại và được xử vào ngày 15.5. Sau 4 ngày xét xử, nhiều chi tiết không ngờ tới đã xuất hiện. Ngày mai (21.5), phiên toà sơ thẩm tiếp tục diễn ra.

Luật sư Nguyễn Danh Huế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, chia sẻ: Phiên toà liên quan đến sự cố chạy thận nhân tạo làm chết 8 bệnh nhân tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình đã diễn ra được 4 ngày và đang tiếp tục ở phần xét hỏi. Ngày mai, toà sẽ tiếp tục trở lại. Diễn biến phiên sơ thẩm đã có những điểm bất ngờ. 

Sau thủ tục bắt đầu phiên toà, các luật sư có kiến nghị triệu tập ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình; ông Đỗ Anh Tuấn - giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn; ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Vật tư - thiết bị của BV đa khoa tỉnh Hoà Bình. Đây là những nhân vật mà nếu vắng họ thì sự thật khách quan sẽ khó được đảm bảo, nếu họ không đến thì toà có thể thay đổi tư cách tố tụng của họ sang người làm chứng và buộc họ phải có mặt để đảm bảo xét xử được khách quan. 

Các luật sư cũng kiến nghị cho mời hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình, Bộ Y tế và một số người khác nhưng hội đồng xét xử bác với lý do không cần thiết.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến, bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, kiến nghị đưa bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh - một chuyên gia về lĩnh vực thận nhân tạo đến từ TPHCM - vào tham gia tố tụng đã được toà chấp nhận nhưng đến hôm sau toà lại bác với lý do không cần thiết.

"Những nhân vật quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến vụ án đều không đến tham gia phiên toà và có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khoẻ yếu. Riêng Đỗ Anh Tuấn cho luật sư tham gia. Hội đồng xét xử chỉ tập trung thẩm vấn theo hướng buộc tội liên quan đến các nội dung mà Viện kiểm sát buộc tội các bị cáo. Luật sư và cả lời khai của bị cáo Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, đưa ra bằng chứng hợp đồng giữa Thiên Sơn và Trâm Anh là hợp đồng lập sau khi sự cố xảy ra để né trách nhiệm.

Luật sư đưa ra căn cứ chứng minh việc điều tra viên mớm cung trong quá trình lấy lời khai. Luật sư đặt ra nghi vấn và có bằng chứng cho việc sổ ghi biên bản họp đã ghi thêm phần phân công công việc cho bác sĩ Hoàng Công Lương để buộc tội. Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn bán thầu sang tay đút túi gấp đôi giá trị thực cho đối tác (Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) thiếu năng lực và là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố xảy ra nhưng chỉ bị đề nghị xử lý hành chính là một dấu hỏi lớn", luật sư Nguyễn Danh Huế nêu lên nhiều bất cập được đưa ra tại phiên sơ thẩm những ngày qua.

Các luật sư cho rằng, phần tranh luận sẽ rất nóng bỏng. Một phiên toà mà hầu hết các luật sư của cả bị cáo và bị hại đều có chung quan điểm thì thực sự có rất nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ.

LH (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Góc khuất ở phiên tòa sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình

LH (ghi) |

Phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình dự kiến kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, sau 4 ngày xét xử, phiên sơ thẩm xuất hiện nhiều tình tiết sốc và nhiều dấu hỏi chưa được giải đáp.

Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình phải chịu trách nhiệm trong vụ tai biến chạy thận

L.Hà |

Vai trò, trách nhiệm của ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong, một lần nữa lại được nhắc tới trong ngày xét xử ngày thứ 4.

Ngày thứ 4 xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình: Đối chất "nảy lửa" trong lời khai

L.Hà |

Bước sang ngày làm việc thứ 4 của phiên sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại tỉnh Hoà Bình, phần đối chất giữa bị cáo Hoàng Công Lương, điều dưỡng Đỗ Thị Điệp và điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) được chú ý hơn cả.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Góc khuất ở phiên tòa sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình

LH (ghi) |

Phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình dự kiến kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, sau 4 ngày xét xử, phiên sơ thẩm xuất hiện nhiều tình tiết sốc và nhiều dấu hỏi chưa được giải đáp.

Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình phải chịu trách nhiệm trong vụ tai biến chạy thận

L.Hà |

Vai trò, trách nhiệm của ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hoà Bình trong vụ tai biến chạy thận khiến 9 người tử vong, một lần nữa lại được nhắc tới trong ngày xét xử ngày thứ 4.

Ngày thứ 4 xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình: Đối chất "nảy lửa" trong lời khai

L.Hà |

Bước sang ngày làm việc thứ 4 của phiên sơ thẩm xét xử tai biến chạy thận tại tỉnh Hoà Bình, phần đối chất giữa bị cáo Hoàng Công Lương, điều dưỡng Đỗ Thị Điệp và điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) được chú ý hơn cả.