Nhu cầu máu nhóm O tăng cao

Lệ Hà |

Nhu cầu máu nhóm O vẫn rất cao so với các nhóm khác. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mong muốn người dân có nhóm máu O, nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này.

Ngày 2-3.12, tại Bảo tàng Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu “Trái tim tình nguyện” lần thứ XV - năm 2023, hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện 5.12.

TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết: “Viện cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng tới (12.2023 - 2.2024) để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh/thành phố. Nhờ sự vào cuộc của các đơn vị với lịch hiến máu dự kiến, Viện cơ bản sẽ đảm bảo được nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu máu nhóm O vẫn rất cao so với các nhóm khác, Viện mong muốn người dân có nhóm máu O, nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này”.

Bắt đầu từ năm 2009 đến nay, ngày hội “Trái tim tình nguyện” được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm. Đây là một trong 4 sự kiện hiến máu quy mô lớn trong năm diễn ra tại Hà Nội. Chỉ với 897 đơn vị máu trong lần đầu tổ chức, trải qua 14 kỳ, chương trình đã thu hút hơn 40.000 người tham dự và tiếp nhận được 32.162 đơn vị máu.

Ngày hội năm nay đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết dương lịch.

Được tổ chức vào dịp Ngày Quốc tế tình nguyện 5.12 hằng năm, sự kiện là dịp để ghi nhận, tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trên toàn thế giới, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội, chia sẻ: “Trong số các hoạt động tình nguyện, hiến máu cũng là một hành động tình nguyện trên phạm vi quốc tế được cộng đồng, xã hội tôn vinh, biểu dương và ghi nhận. Trải qua 14 năm tổ chức với hơn 32.000 đơn vị máu.

Chương trình cũng góp phần nâng cao hiểu biết về hiến máu, hoạt động tình nguyện của thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. “Trái tim tình nguyện” năm nay có sự góp sức của 1.500 tình nguyện viên tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cũng như hỗ trợ công tác tiếp nhận máu.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

10 năm tham gia hiến máu nhân đạo giúp nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống

Huy Hùng |

Ông Hoàng Anh Huy - Nhân viên tổ Buồng, Khách sạn Thăng Long Opera, Công ty Thương mại và Cung ứng Nhân lực, Tổng công ty Du lịch Hà Nội là 1 trong 5 cá nhân được giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Ông đã có gần 90 lần hiến máu nhân đạo giúp nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống.

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Người dân xếp hàng dài đợi hiến máu sau thông tin khan hiếm nhóm máu O

MINH HÀ |

Ngày 14.8, tại điểm hiến máu Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có rất đông các bạn trẻ, người dân đến xếp hàng đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, phần lớn là những người có nhóm máu O.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

Đẩy nhanh các thiết chế công đoàn cấp thiết cho công nhân

Phương Linh |

Nhà trẻ và nhà ở xã hội là 2 thiết chế Công đoàn cấp thiết mà nhiều đoàn viên Phú Yên kỳ vọng Công đoàn Việt Nam có những chính sách phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Trưởng Ban Nội chính sinh năm 1978 làm Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Khám sức khỏe, chăm lo thiết thực cho đời sống đoàn viên, NLĐ ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện nhiều chương trình, việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là hoạt động khám sức khỏe.

Kỳ vọng những đột phá của phong trào công nhân thời gian tới

Đoàn Hưng |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khép sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Với kết quả của Đại hội, đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tỉnh Quảng Ninh càng có thêm cơ sở đặt trọn niềm tin vào những “thủ lĩnh” của phong trào công nhân.

10 năm tham gia hiến máu nhân đạo giúp nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống

Huy Hùng |

Ông Hoàng Anh Huy - Nhân viên tổ Buồng, Khách sạn Thăng Long Opera, Công ty Thương mại và Cung ứng Nhân lực, Tổng công ty Du lịch Hà Nội là 1 trong 5 cá nhân được giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Ông đã có gần 90 lần hiến máu nhân đạo giúp nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống.

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Người dân xếp hàng dài đợi hiến máu sau thông tin khan hiếm nhóm máu O

MINH HÀ |

Ngày 14.8, tại điểm hiến máu Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có rất đông các bạn trẻ, người dân đến xếp hàng đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, phần lớn là những người có nhóm máu O.