Thêm một điểm hiến máu cố định tại Hà Nội

Lệ Hà |

Chiều 23.6, điểm hiến máu cố định tiếp theo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã khai trương chính thức và đi vào hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Km13+500, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì). Đây là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 4 được triển khai tại Hà Nội.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định: “Việc tổ chức các điểm hiến máu cố định đã mang lại hiệu quả tích cực, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động hiến máu thường xuyên, mở rộng đối tượng, tăng nguồn người hiến máu, vừa giúp người bệnh cần máu được cấp cứu và điều trị kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của công tác hiến máu”.

 
Là người nước ngoài hiến máu ở nhiều địa phương của Việt Nam nhất, ông Chinoros Benjachavakul – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam kỷ niệm lần hiến máu thứ 54 của mình tại điểm hiến máu cố định Bệnh viện Nông nghiệp. Đây cũng là lần hiến máu thứ 29 của ông Chinoros tại Việt Nam. Ảnh: Công Thắng
Trước đó, được sự đồng ý của Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp xây dựng kế hoạch và lần lượt triển khai 3 điểm hiến máu cố định tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Y tế quận Đống Đa và Trạm Y tế phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) từ tháng 6.2019.

Giai đoạn đầu mới thành lập đầy khó khăn, có những ngày mỗi điểm hiến máu cố định chỉ tiếp nhận 5-7 đơn vị máu nhưng đến thời điểm hiện tại, trung bình đã tiếp nhận khoảng 20-25 đơn vị máu/ngày. Đặc biệt, trong hơn 2 năm dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng thì các điểm hiến máu cố định đã phát huy hiệu quả, rất thuận lợi cho người dân không phải di chuyển xa, phù hợp với yêu cầu không tập trung đông người để đảm bảo phòng chống dịch.

Trong 3 năm qua, các điểm hiến máu cố định đã đón tiếp trên 100.000 người đến hiến máu và tư vấn xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ, tiếp nhận trên 86.000 đơn vị máu. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, hàng vạn người dân đã chủ động đến hiến máu ở các địa điểm này: 57.000 đơn vị máu được tiếp nhận tại trụ sở của Viện và 13.000 đơn vị máu tại 3 điểm cố định ngoại Viện.

Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh tin tưởng điểm hiến máu cố định này sẽ là địa chỉ tin cậy của người dân huyện Thanh Trì và khu vực lân cận có mong muốn hiến máu cứu người, là cơ hội để thúc đẩy hoạt động hiến máu của huyện Thanh Trì phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

Các điểm hiến máu tại Hà Nội

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội): Từ 7h30 – 19h00 tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội: 26 Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (Thanh Xuân), Số 10, Ngõ 122 Đường Láng (Đống Đa) và Tầng 3, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Km13+500, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì). Mở cửa từ 8h – 12h và 13h30 – 17h các ngày.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Công đoàn huyện Hạ Hòa hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện

Trần Trọng |

Phú Thọ - Chương trình ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất mẹ” tại huyện Hạ Hòa đã thu hút hàng trăm đoàn viên, người lao động và tiếp nhận gần 500 đơn vị máu.

Hơn 1.000 đoàn viên Công đoàn Học viện CSND đăng ký tham gia hiến máu

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn nhiệt tình tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” Hè năm 2022.

Điểm hiến máu cố định giúp khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong mùa dịch

Minh An |

Các điểm hiến máu cố định đã mang tới nhiều lợi ích cho hoạt động vận động và tiếp nhận máu, thuận tiện cho người hiến máu thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình, đặc biệt là phát huy hiệu quả rất lớn vào những thời điểm khan hiếm máu do dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phú Thọ: Công đoàn huyện Hạ Hòa hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện

Trần Trọng |

Phú Thọ - Chương trình ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất mẹ” tại huyện Hạ Hòa đã thu hút hàng trăm đoàn viên, người lao động và tiếp nhận gần 500 đơn vị máu.

Hơn 1.000 đoàn viên Công đoàn Học viện CSND đăng ký tham gia hiến máu

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn nhiệt tình tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” Hè năm 2022.

Điểm hiến máu cố định giúp khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong mùa dịch

Minh An |

Các điểm hiến máu cố định đã mang tới nhiều lợi ích cho hoạt động vận động và tiếp nhận máu, thuận tiện cho người hiến máu thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình, đặc biệt là phát huy hiệu quả rất lớn vào những thời điểm khan hiếm máu do dịch bệnh COVID-19 lan rộng.