Nhân viên làm móng, xăm thêu cũng phải được tập huấn y học

T.Linh |

Các thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp mọc lên nhan nhản phục vụ nhu cầu ngày càng tăng lên của người dân, nhưng ít ai để ý đến việc những dụng cụ làm đẹp trong các khâu cạo mặt, làm móng, xăm thêu… có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, mà thường bỏ qua, không quan tâm đến quy trình y học.

Học phun, xăm, thêu chân mày đang là xu hướng học nghề thịnh hành, mang lại cơ hội nghề nghiệp cao cho các bạn trẻ. Những học viên không chỉ cần được đào tạo kỹ năng trong thẩm mỹ, mà còn phải tham gia tập huấn y học liên quan thì mới được hành nghề.

Theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, các cơ sở đăng ký dịch vụ liên quan đến hoạt động phun, xăm, thêu trên da, nhân sự ngoài chứng nhận, chứng chỉ hành nghề phun, xăm, thêu trên da còn phải có giấy chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học.

Người làm nghề phun xăm phải được tập huấn và có giấy chứng nhận tương tự, giấy phép chứng chỉ nghề của Sở LĐTBXH cấp ngành phun xăm thẩm mỹ. Những chứng chỉ được cấp trang điểm bán vĩnh cửu là sai quy định.

Đối tượng tham gia thường là các học viên đã hoặc đang theo các khóa học thẩm mỹ, cần kiến thức chuyên môn song song với kiến thức dược phẩm, mỹ phẩm, y tế… để khi hành nghề phải đáp ứng được yêu cầu của pháp luật. Những khóa học như thế này ở cấp độ cơ bản đang được tổ chức miễn phí để phổ biến kiến thức với các học viên nghề thẩm mỹ, với những khóa học chuyên sâu hơn sẽ tổ chức dạy thu phí và cấp chứng nhận.

Bác sĩ Bùi Văn Linh - Chuyên khoa I Da liễu cho biết, các học viên sẽ được cung cấp kiến thức về bệnh truyền nhiễm, các biện pháp, tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn lây nhiễm trong kỹ thuật làm đẹp…

Với xu hướng làm đẹp phát triển thành một ngành dịch vụ như hiện nay, các phương pháp mới, máy móc hiện đại được áp dụng và đổi mới liên tục, vấn đề an toàn khi thao tác nghề cho khách hàng và chính bản thân người thợ làm là rất quan trọng.

Thầy giáo Tạ Xuân Bình - Trưởng Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành cho biết, việc mở các lớp tập huấn rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho người hành nghề và cũng giúp đảm bảo an toàn cho khách hàng khi làm đẹp. Việc tham gia thực hiện các thao tác làm đẹp như tiêm, xăm, phun… không đơn thuần chỉ là học làm đẹp. Khoa Y của trường định hướng kết hợp với các trường đào tạo nghề thầm mỹ để thực hiện các khóa học về kiến thức y tế liên quan.

Hiện nay, nhiều người chưa nhận thức được những dụng cụ chuyên làm đẹp như dụng cụ hớt tóc, cạo mặt, phun xăm... khi dùng chung sẽ dễ lây nhiễm các bệnh truyền qua máu như: Viêm gan siêu vi A, B, C, HIV/AIDS…

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều cơ sở làm đẹp không đăng kí với Sở Y tế

Thu Chang |

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng nghìn cơ sở làm đẹp, trong số đó rất nhiều cơ sở không đăng kí với Sở Y tế.

Trả giá đắt từ những cơ sở làm đẹp “chui”

HÀ LÊ |

Sau khi thực hiện cắt mí, bọng mỡ mắt tại cơ sở làm đẹp tư nhân tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cô gái nhận được kết quả không như mong muốn. Bờ mi xung quanh mắt chằng chịt vết khâu, sưng húp. Đó chỉ là một trong số nhiều nạn nhân gần đây của các cơ sở làm đẹp chui đang mọc lên nhan nhản.

Cơ sở làm tan nát mí mắt sẽ bị phạt tới 60 triệu đồng

Thùy Linh |

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ sở spa bị tố làm hỏng mí mắt khách hàng là cơ sở không có giấy phép hành nghề y dược, đó chỉ là điểm gội đầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Nhiều cơ sở làm đẹp không đăng kí với Sở Y tế

Thu Chang |

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng nghìn cơ sở làm đẹp, trong số đó rất nhiều cơ sở không đăng kí với Sở Y tế.

Trả giá đắt từ những cơ sở làm đẹp “chui”

HÀ LÊ |

Sau khi thực hiện cắt mí, bọng mỡ mắt tại cơ sở làm đẹp tư nhân tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cô gái nhận được kết quả không như mong muốn. Bờ mi xung quanh mắt chằng chịt vết khâu, sưng húp. Đó chỉ là một trong số nhiều nạn nhân gần đây của các cơ sở làm đẹp chui đang mọc lên nhan nhản.

Cơ sở làm tan nát mí mắt sẽ bị phạt tới 60 triệu đồng

Thùy Linh |

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ sở spa bị tố làm hỏng mí mắt khách hàng là cơ sở không có giấy phép hành nghề y dược, đó chỉ là điểm gội đầu.