Người mẹ Ba Lan sinh 6 được tổng thống chúc mừng

Thảo Anh |

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã gửi lời chúc mừng đến người phụ nữ 29 tuổi vừa hạ sinh 6 đứa trẻ tại Bệnh viện Đại học Krakow hôm 20.5.

Theo Reuters, lần đầu tiên Ba Lan được ghi nhận một ca sinh 6 ở thành phố phía nam Krakow vào thứ hai (20.5) trước sự ngạc nhiên của cha mẹ và bác sĩ.

"Bởi hãy tưởng tượng điều này, khi chúng tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm để giúp đỡ 5 công dân nhỏ bé. Chúng tôi ở trong phòng phẫu thuật và có năm đội bác sĩ sẵn sàng chăm sóc 5 đứa trẻ. Và rồi đột nhiên hóa ra còn có thêm một em bé khác nữa, tổng cộng là 6 bé Ryszard Lauterbach" - trưởng khoa Sơ sinh lâm sàng tại Bệnh viện Đại học ở Krakow cho biết.

Tờ Medical Express thông tin 6 đứa trẻ gồm 4 bé gái và 2 bé trai với cân nặng từ 890 g đến 1,3 kg. Theo Maria Vladokoska, phát ngôn viên của bệnh viện, các em bé đều khỏe mạnh nhưng vẫn phải nằm trong lồng ấp để phát triển tốt hơn.

Các em bé sẽ được đặt tên là Filip, Tymon, Zofia, Kaja, Nela và Malwina.

Những đứa trẻ được sinh ra ở tuần thứ 29 ở tình trạng tốt một cách đáng ngạc nhiên đối với ca sinh 6. Tuy nhiên các bé có triệu chứng chưa trưởng thành của hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương điển hình của trẻ sinh non.

Các bác sĩ cho biết họ hy vọng các em bé sẽ có thể về nhà khi chúng ở trong khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã gửi lời chúc mừng tới gia đình các em bé và cảm ơn các bác sĩ trên trang cá nhân.

Trước đó, người phụ nữ 29 tuổi đã có một bé trai 2 tuổi. Cha của các bé - ông Szymon Marzec, đã nói trong một cuộc họp báo tại bệnh viện vào hôm 21.5 rằng ông sẽ sớm giới thiệu con trai đầu lòng của họ - Oliwier với sáu người em mới của mình.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

7 quan niệm sai lầm về tránh thai mà rất nhiều cặp đôi mắc phải

An An (Tổng hợp) |

Không thể thụ thai nếu phụ nữ không đạt cực khoái, quan hệ trong giai đoạn “đèn đỏ” thì không có thai, không thể có thai ngay lần đầu làm "chuyện ấy"... là những quan niệm sai lầm về tránh thai mà nhiều cặp đôi mắc phải.

Giải pháp phòng sinh non, sảy thai và viêm nhiễm phụ khoa

Ngọc Châu |

Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội (13-14.5) với những cập nhật mới nhất trong lĩnh vực sản -  phụ khoa được đưa ra.

Vợ sinh con, chồng hưởng trợ cấp thai sản thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email ngoaimyx@xxx hỏi: Chồng tôi đóng BHXH từ năm 2014 đến tháng 7.2018 thì nghỉ việc. Đến tháng 10.2018 thì tôi mới sinh con. Vậy chồng tôi có được hưởng tiền thai sản cho lao động nam không và nếu được thì nộp hồ sơ ở đâu?

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

7 quan niệm sai lầm về tránh thai mà rất nhiều cặp đôi mắc phải

An An (Tổng hợp) |

Không thể thụ thai nếu phụ nữ không đạt cực khoái, quan hệ trong giai đoạn “đèn đỏ” thì không có thai, không thể có thai ngay lần đầu làm "chuyện ấy"... là những quan niệm sai lầm về tránh thai mà nhiều cặp đôi mắc phải.

Giải pháp phòng sinh non, sảy thai và viêm nhiễm phụ khoa

Ngọc Châu |

Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội (13-14.5) với những cập nhật mới nhất trong lĩnh vực sản -  phụ khoa được đưa ra.

Vợ sinh con, chồng hưởng trợ cấp thai sản thế nào?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email ngoaimyx@xxx hỏi: Chồng tôi đóng BHXH từ năm 2014 đến tháng 7.2018 thì nghỉ việc. Đến tháng 10.2018 thì tôi mới sinh con. Vậy chồng tôi có được hưởng tiền thai sản cho lao động nam không và nếu được thì nộp hồ sơ ở đâu?