7 quan niệm sai lầm về tránh thai mà rất nhiều cặp đôi mắc phải

An An (Tổng hợp) |

Không thể thụ thai nếu phụ nữ không đạt cực khoái, quan hệ trong giai đoạn “đèn đỏ” thì không có thai, không thể có thai ngay lần đầu làm "chuyện ấy"... là những quan niệm sai lầm về tránh thai mà nhiều cặp đôi mắc phải.

Không thể có thai khi đang cho con bú

Trong thời gian cho con bú, quá trình rụng trứng có thể bị trì hoãn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc là sẽ có tác dụng tránh thai.

Những bà mẹ đang cho con bú vẫn sẽ rụng trứng. Vì vậy, hãy sử dụng các biện pháp tránh thai như dùng thuốc, bao cao su, đặt vòng hay cấy que... nếu không muốn có em bé nữa tại thời điểm này.

"Làm chuyện ấy" trong giai đoạn “đèn đỏ” thì không có thai

 

Rất nhiều phụ nữ cho rằng quan hệ trong kỳ đèn đỏ thì không thể mang thai, vì khi có kinh nguyệt nghĩa là trứng không rụng.

Tuy nhiên, cách tránh thai này cũng không an toàn tuyệt đối. Bởi với những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều, hoặc rối loạn chu kỳ kinh nguyệt có thể khiến trứng rụng ngày trong kỳ kinh nguyệt.

Hơn nữa, tinh trùng có thể sống tới 5 ngày trong âm đạo. Và ngay khi trứng rụng khi hết ngày kinh, chúng vẫn có thể thụ thai.

Không thể có thai ngay lần đầu quan hệ

Đây là một sai lầm rất phổ biến về phòng tránh thai. Thực tế, có tới 20% phụ nữ có thai ngay từ lần đầu tiên quan hệ tình dục nếu không sử dụng các biện pháp phòng tránh.

Theo các chuyên gia, việc quan hệ lần đầu và những lần sau đều có khả năng mang thai như nhau.

Bao cao su ngừa thai tuyệt đối

Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến nhưng chắc chắn không phải là tuyệt đối. Khi sử dụng đúng cách, bao cao su có thể phát huy được 98% hiệu quả.

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, hiệu quả có thể giảm đến 85% do vỡ, thủng bao cao su hoặc không sử dụng đúng cách. Mặc dù vậy, bao cao su là phương pháp duy nhất giúp bảo vệ chống lại bệnh lây truyền qua đường tình dục.

"Chuyện ấy" trong ngày kỳ kinh nguyệt

Quan niệm sai lầm này phát sinh từ sự thiếu hiểu biết về chu kỳ "đèn đỏ". Có bốn kích thích tố chính có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, bao gồm: hormone FSH, hormone luteinizing (LH), estrogen, và progesterone.

4 hormone này cân bằng với nhau để điều chỉnh sự rụng trứng, và nếu trứng không được thụ tinh, chị em sẽ có kinh nguyệt. Tuy nhiên điều này không đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người phụ nữ.

Hơn nữa, chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người có thể khác nhau và bị gián đoạn bởi các yếu tố như tuổi tác, cân nặng, căng thẳng, thuốc...

Do đó, dự đoán chính xác thời điểm rụng trứng và ngày an toàn là điều khó khăn.

Dùng thuốc tránh thai kéo dài dẫn đến vô sinh

Nhiều phụ nữ lo sợ việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của họ, nhưng mối lo này là vô căn cứ. Không có bằng chứng chứng minh điều đó. Việc đã dùng thuốc tránh thai bao lâu không quan trọng, nếu không có nguyên nhân cơ bản liên quan đến vô sinh, ngay sau khi ngừng thuốc, bạn sẽ có thể thụ thai.

Tất nhiên, tuổi càng cao thì càng khó thụ thai nhưng nói chung, phụ nữ có thể thụ thai ngay sau khi bắt đầu rụng trứng.

Sử dụng 2 chiếc bao cao su thì an toàn hơn hẳn?

Có tới 28% nam giới nghĩ rằng dùng 2 chiếc bao cao su một lần thì tránh thai an toàn hơn. Tuy nhiên, thực tế việc dùng tới 2 chiếc bao cao su lại làm tăng gấp đôi nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Nguyên nhân là vì, khi đeo 2 chiếc bao cao su sẽ tạo ra ma sát, khiến bao dễ bị rách.

An An (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào để tránh thai an toàn?

N.T (T/H) |

Các phương pháp tránh thai ngày càng đơn giản, tiện ích, hiệu quả cao, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mọi đối tượng. Có nhiều phương pháp ngừa thai khác nhau, tuy nhiên các nhà khoa học xếp vào 2 nhóm: Không dùng thuốc và dùng thuốc.

Vòng tránh thai lạc vào bàng quang

L.Hà - T.Yến |

Ngày 10.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phẫu thuật tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser lấy que tránh thai trong bàng quang cho bệnh nhân Chẩu Thị T (30 tuổi, trú tại huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).

4 tác dụng không ngờ của thuốc tránh thai trong ngày “ấy”

H.N |

Thuốc tránh thai tưởng chừng chỉ là một sản phẩm giúp ngăn chặn khả năng có thai ngoài ý muốn nhưng ít ai biết rằng nó cũng có những công dụng “thần kỳ” đối với phái đẹp như thế nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm thế nào để tránh thai an toàn?

N.T (T/H) |

Các phương pháp tránh thai ngày càng đơn giản, tiện ích, hiệu quả cao, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mọi đối tượng. Có nhiều phương pháp ngừa thai khác nhau, tuy nhiên các nhà khoa học xếp vào 2 nhóm: Không dùng thuốc và dùng thuốc.

Vòng tránh thai lạc vào bàng quang

L.Hà - T.Yến |

Ngày 10.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phẫu thuật tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser lấy que tránh thai trong bàng quang cho bệnh nhân Chẩu Thị T (30 tuổi, trú tại huyện Lâm Bình, Tuyên Quang).

4 tác dụng không ngờ của thuốc tránh thai trong ngày “ấy”

H.N |

Thuốc tránh thai tưởng chừng chỉ là một sản phẩm giúp ngăn chặn khả năng có thai ngoài ý muốn nhưng ít ai biết rằng nó cũng có những công dụng “thần kỳ” đối với phái đẹp như thế nào.